Tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 ở Thuỷ điện Rào Trăng 3

Hà Giang Đạt |

Chiều 16.10, công nhân của Thuỷ điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị sạt lở vùi lấp tại khu vực thủy điện.

Theo đó, chiều 16.10, những công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị sạt lở vùi lấp tại khu vực thủy điện. Tuy nhiên, do mưa lũ to, đoàn cứu hộ cứu nạn không tiếp cận được.

Thời tiết tại Phong Xuân vẫn mưa to, xe máy công trình và công binh tiếp tục tìm cách thông đường 71 để tiếp cận Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ngoài ra, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm bằng đường thuỷ phải tạm dừng. Theo phương án đường thuỷ, nhà chức trách đi từ lòng hồ Thuỷ điện Hương Điền rẽ ở đường 16, sau đó ngược lòng hồ 10 km để lên Rào Trăng 3.

Máy xúc thông đường để tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ cứu nạn bằng đường thuỷ, khảo sát hiện trường nơi nhóm công nhân bị đất sạt vùi lấp mất tích. Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, trong khi nhà máy chỉ còn một máy xúc cỡ nhỏ, việc cứu nạn rất khó khăn. Các lực lượng phải chờ thông đường bộ mới đưa được thiết bị vào triển khai tìm kiếm.

Nhóm 17 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 bị đất sạt vùi lấp rạng sáng 12.10. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Quân khu 4 đi cứu hộ, khi cách hiện trường 13 km cũng bị đất sạt vùi lấp 13 người.

Tối 15.10, 13 thi thể chiến sĩ, cán bộ của đoàn công tác đã được tìm thấy, đưa về Bệnh viện Quân y 268 ở TP. Huế. Ngày 14.10, một thi thể công nhân ở Rào Trăng 3 và đã được đưa ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 15 công nhân mất tích.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1241000112255

Hà Giang Đạt
TIN LIÊN QUAN

Thêm một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy

Tường Minh - Hữu Long |

Vừa có thêm một thi thể công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy. Thi thể công nhân xấu số này đang được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Thủy điện Rào Trăng 3: "Công tác cứu hộ tới đây phải tuyệt đối an toàn"

Tường Minh - Hữu Long |

“Công tác cứu hộ cứu nạn tới đây phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để đi cứu hộ phải cứu hộ lần nữa” - ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sáng nay về công tác cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thêm một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy

Tường Minh - Hữu Long |

Vừa có thêm một thi thể công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy. Thi thể công nhân xấu số này đang được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Thủy điện Rào Trăng 3: "Công tác cứu hộ tới đây phải tuyệt đối an toàn"

Tường Minh - Hữu Long |

“Công tác cứu hộ cứu nạn tới đây phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để đi cứu hộ phải cứu hộ lần nữa” - ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sáng nay về công tác cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.