Tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân trong vụ sạt lở mỏ titan tại Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân trong số 4 người bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở mỏ titan Nam Suối Nhum (Bình Thuận). Thi thể này nổi lên trên mặt nước dưới hố sâu ở hiện trường.

Sáng ngày 17.10, tin từ cơ quan chức năng cho biết, đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1990, ngụ huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Anh T. là 1 trong số 4 công nhân bị vùi lấp, mất tích khi sạt lở xảy ra tại mỏ titan Nam Suối Nhum ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vào chiều ngày 15.10.

Thi thể được tìm thấy nổi trên mặt nước trong hố sâu. Ảnh: CTV
Thi thể được tìm thấy nổi trên mặt nước trong hố sâu. Ảnh: CTV

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn. 18 xe máy đào, 3 xe máy ủi liên tục hoạt động, đào xới cát và bùn để tìm kiếm các nạn nhân.

Rạng sáng ngày 17.10 đã tìm thấy thi thể anh T. nổi lên trên mặt nước dưới hố sâu ở hiện trường. Như vậy, hiện còn 2 người mất tích là Huỳnh Tấn P. (sinh năm 1979, ngụ TP.Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn N. (sinh năm 1991, ngụ TX.La Gi, Bình Thuận).

Máy móc đào xới tìm kiếm. Ảnh: DT
Máy móc đào xới tìm kiếm. Ảnh: DT

Hiện công tác tìm kiếm vẫn được duy trì và khẩn trương. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ và khoảng 50 công nhân tại chỗ được huy động cùng các máy móc để tìm kiếm người còn mất tích. Đồng thời, đưa thi thể anh T. ra khỏi hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm và bàn giao cho gia đình.

Ngoài cát thì có phần bùn đặc quánh dưới đáy hố. Ảnh: DT
Ngoài cát thì có phần bùn đặc quánh dưới đáy hố. Ảnh: DT

Như Lao Động đã đưa tin, thực hiện kế hoạch di chuyển cát từ bãi thải thuộc khai trường 1 đến vị trí khác cách đó 400m bằng phương pháp bơm nước để phục vụ thi công đường ĐT 719B. Khoảng 16h ngày 15.10, khi 5 công nhân đang làm việc thì xảy ra sạt lở từ độ cao 20m xuống vùi lấp 4 công nhân, còn 1 công nhân là anh Phan Văn Hưng (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Nghệ An) là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát được.

Công an và VKSND đến khám nghiệm hiện trường. Ảnh: DT
Công an và VKSND đến khám nghiệm hiện trường. Ảnh: DT

Sau khi đào bới tìm kiếm, đến khoảng 18h cùng ngày tìm thấy thi thể anh Bùi Quang T. cách vị trí đặt máy bơm về hướng tây khoảng 30m ở độ sâu khoảng 1m. Mỏ titan Nam Suối Nhum của Công ty TNHH TM Tân Quang Cường (thuộc Tập đoàn Rạng Đông) có vị trí khai thác kéo dài từ xã Thuận Quý đến xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Như vậy tính đến sáng 17.10, đã tìm thấy được 2 thi thể trong số 4 người bị vùi lấp.

Mỏ titan này được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác từ tháng 4.2015, với diện tích 515,5 ha, thời gian khai thác là 23 năm.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ sập mỏ titan khiến 1 người chết, 3 người mất tích: 1 công nhân chạy thoát khi sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Nhóm 5 công nhân đang làm việc trong bãi thải của mỏ titan thì sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân, một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở.

Hiện trường tìm kiếm 3 công nhân còn mất tích trong mỏ titan

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng ngày 16.10, hàng chục máy móc cùng công nhân công ty và lực lượng chức năng tìm kiếm 3 công nhân còn mất tích trong mỏ khai thác titan ở Bình Thuận vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Nỗ lực tìm kiếm các công nhân mất tích trong mỏ khai thác titan

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lực lượng chức năng vẫn đang huy động máy móc đào xới, tìm kiếm 4 lao động bị vùi lấp mất tích trong mỏ khai thác titan ở Bình Thuận. Đến 22h30' ngày 15.10, đã tìm được thi thể 1 lao động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ sập mỏ titan khiến 1 người chết, 3 người mất tích: 1 công nhân chạy thoát khi sạt lở

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Nhóm 5 công nhân đang làm việc trong bãi thải của mỏ titan thì sạt lở từ độ cao 20m xuống, vùi lấp 4 công nhân, một công nhân là tổ trưởng tổ khai thác chạy thoát ra ngoài khu vực sạt lở.

Hiện trường tìm kiếm 3 công nhân còn mất tích trong mỏ titan

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sáng ngày 16.10, hàng chục máy móc cùng công nhân công ty và lực lượng chức năng tìm kiếm 3 công nhân còn mất tích trong mỏ khai thác titan ở Bình Thuận vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Nỗ lực tìm kiếm các công nhân mất tích trong mỏ khai thác titan

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lực lượng chức năng vẫn đang huy động máy móc đào xới, tìm kiếm 4 lao động bị vùi lấp mất tích trong mỏ khai thác titan ở Bình Thuận. Đến 22h30' ngày 15.10, đã tìm được thi thể 1 lao động.