Tìm thấy nữ sinh Hải Phòng sau 21 ngày mất tích

Đặng Luân |

Thông tin từ gia đình, cháu N.T.M.D (15 tuổi, ) - nữ sinh Hải Phòng mất tích trong đêm được tìm thấy ở Vĩnh Long.

Tối 3.1, đại diện Công an xã Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) cho biết, nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng được tìm thấy sau 21 ngày mất tích.

Theo thông tin từ gia đình, nữ sinh N.T.M.D (sinh năm 2006, là học sinh lớp 9 trường THCS xã Quốc Tuấn) hiện đang ở tại TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Sau nhiều này mất tích, nữ sinh này liên hệ với gia đình và cho biết đang học làm móng ở TP Vĩnh Long. Sau khi biết chính xác địa chỉ, ngay trong ngày 3.1, mẹ của D. và các bác đã đáp máy bay vào Vĩnh Long để đón cháu về.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, rạng sáng ngày 13.12, gia đình cháu D. (14 tuổi, trú tại xã Quốc Tuấn, An Dương, Hải Phòng) phát hiện cháu D. để lại bức thư và bỏ nhà đi. Nữ sinh có mang theo chiếc xe đạp, balo màu hồng và không mang theo điện thoại.

Sau đó, gia đình D. tìm kiếm ở các xã xung quanh, qua người thân cũng như bạn học của D., đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Quốc Tuấn để phối hợp tìm kiếm.


Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm gốc đào vùng cao được chuyển về thủ phủ đào Tết ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại làng đào Đồng Dụ (Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng), hàng trăm gốc đào đá, đào rừng được vận chuyển về bán cho các chủ vườn để chăm sóc, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chặt phá đào rừng để đón Tết.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng: Lương, thưởng đều giảm do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả lương và thưởng của người lao động đều giảm so với năm 2019, trong đó, thưởng Tết nguyên đán giảm sâu, chỉ bằng 45% so với cùng kỳ.

Hải Phòng: Thưởng Tết dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo thống kê của Sở LĐTBXH Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 47.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ), thấp nhất là 30.000 đồng (Công ty TNHH Đông Hải).

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

Hàng trăm gốc đào vùng cao được chuyển về thủ phủ đào Tết ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Tại làng đào Đồng Dụ (Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng), hàng trăm gốc đào đá, đào rừng được vận chuyển về bán cho các chủ vườn để chăm sóc, bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chặt phá đào rừng để đón Tết.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng: Lương, thưởng đều giảm do dịch COVID-19

Mai Dung |

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả lương và thưởng của người lao động đều giảm so với năm 2019, trong đó, thưởng Tết nguyên đán giảm sâu, chỉ bằng 45% so với cùng kỳ.

Hải Phòng: Thưởng Tết dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo thống kê của Sở LĐTBXH Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất trong các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng là 47.000.000 đồng (Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ), thấp nhất là 30.000 đồng (Công ty TNHH Đông Hải).