Tìm ra nguồn lây chùm, Hải Dương tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng dịch

Mai Chi |

Tìm ra được nguồn lây chùm, thành phố Hải Dương "thoát" nguy cơ phong tỏa, đồng thời tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng, truy vết phòng dịch.

Sáng 18.2, trao đổi với Lao Động, ông Lê Đình Long - Bí thư Thành ủy thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) - cho biết, lực lượng chức năng thành phố đã thực hiện mọi biện pháp, nhanh chóng tìm ra nguồn lây cho 4 người trong gia đình bệnh nhân N.T.T (SN 1969 ở Trần Sùng Dĩnh, phường Hải Tân, TP.Hải Dương) - ca bệnh nhiễm COVID-19 được đánh giá là phức tạp. “Việc tìm ra nguồn lây giúp thành phố khoanh vùng, truy vết được nhanh chóng, công tác phòng chống dịch sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, giảm thiểu lây lan trong cộng đồng” - ông Long nói.

Theo ông Lê Đình Long, ngay sau khi truy vết được nguồn lây của 4 người trong gia đình bệnh nhân N.T.T, lãnh đạo Thành ủy thành phố Hải Dương đã đến, động viên, khen thưởng Công an TP.Hải Dương vì đã dốc toàn lực, nhanh chóng tìm ra dấu vết, nguồn lây chính xác, đồng thời tặng thưởng, động viên lực lượng công an 20 triệu đồng.

Ông Long yêu cầu trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc truy vết nhanh chóng và không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào liên quan đến các ca bệnh.

Bí thư Thành ủy TP.Hải Dương Lê Đình Long biểu dương công an thành phố vì đã nhanh chóng truy vết được nguồn lây trong cộng đồng - ảnh N.H
Bí thư Thành ủy TP.Hải Dương Lê Đình Long biểu dương công an thành phố vì đã nhanh chóng truy vết được nguồn lây trong cộng đồng - ảnh N.H

Trước đó, ngày 21.1, chị N.T.T. đến tẩm quất tại Hội Người mù TP Hải Dương, nhân viên phục vụ là P.T.H. - người đã mắc COVID-19. Từ đây chị T lây nhiễm dịch bệnh cho chồng là M.Q.H. (sinh năm 1967); con là M.N.M. (sinh năm 2008) và người giúp việc là bà V.T.C. (sinh năm 1951, ở thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện).

Lúc phát hiện chị N.T.T dương tính, nhưng không phát hiện, truy vết được nguồn lây nhiễm, đã đưa thành phố Hải Dương vào nguy cơ trở thành ổ dịch phức tạp (hơn cả ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng). Khi tỉnh Hải Dương quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh, Bộ Y tế đã đề xuất phương án phong tỏa thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, khi lực lượng công an TP này xác định được nguồn lây bệnh từ nhân viên Hội Người mù TP.Hải Dương, việc truy vết, khoanh vùng đã thuận lợi hơn rất nhiều, cũng giúp người dân yên tâm hơn.

Ông Lê Đình Long cho biết: Hiện tại, TP.Hải Dương còn 11 điểm đang bị phong tỏa. Lãnh đạo TP.Hải Dương yêu cầu toàn lực lượng chức năng của thành phố phải tận dụng thời gian vàng để truy vết, rà soát kĩ tất các các đối tượng để phát hiện ra các F1, F2, F3 làm xét nghiệm, đảm bảo sàng lọc một cách tốt nhất các ca nghi vấn.

Cùng với đó, thành phố cũng vận động nhân dân thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tối đa việc ra ngoài đường; Phát huy tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng, tận dụng thời gian vàng để dập dịch càng sớm càng tốt.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chùm ca bệnh ở Hải Dương cũng lây COVID-19 từ đám cưới có công nhân Poyun

Thùy Linh |

Sáng 18.2, Bộ Y tế thông báo đã tìm được nguồn lây nhiễm COVID-19 của chùm ca bệnh trong hộ gia đình ở thành phố Hải Dương.

Tìm ra nguồn lây của chùm ca bệnh COVID-19 tại TP.Hải Dương

Mai Dung |

Tối ngày 17.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã tìm được nguồn lây cho các ca mắc tại cộng động.

Không có chuyện đình chỉ chức Giám đốc CDC Hải Dương

Mai Chi |

Không có chuyện đình chỉ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương do làm thất lạc nhiều mẫu nghiệm COVID-19, vì đây là thông tin gây nhiễu loạn, làm hoang mang dư luận.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chùm ca bệnh ở Hải Dương cũng lây COVID-19 từ đám cưới có công nhân Poyun

Thùy Linh |

Sáng 18.2, Bộ Y tế thông báo đã tìm được nguồn lây nhiễm COVID-19 của chùm ca bệnh trong hộ gia đình ở thành phố Hải Dương.

Tìm ra nguồn lây của chùm ca bệnh COVID-19 tại TP.Hải Dương

Mai Dung |

Tối ngày 17.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương đã tìm được nguồn lây cho các ca mắc tại cộng động.

Không có chuyện đình chỉ chức Giám đốc CDC Hải Dương

Mai Chi |

Không có chuyện đình chỉ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương do làm thất lạc nhiều mẫu nghiệm COVID-19, vì đây là thông tin gây nhiễu loạn, làm hoang mang dư luận.