Tìm nam du khách người Colombia bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Một nam du khách người Colombia đang thực hiện cách ly tập trung tại một biệt thự ở Hội An (Quảng Nam) thì bất ngờ bỏ trốn.

Tối 12.4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Quảng Nam cho biết, các ngành chức năng tỉnh đang tìm kiếm nam du khách người nước ngoài trốn khỏi nơi cách ly tập trung.

Lúc 19h, ngày 11.4, anh Leyson Smith Santamaria O. (22 tuổi, quốc tịch Colombia) đã trốn khỏi cơ sở cách ly tập trung tại biệt thự ở TP.Hội An.

Được biết, trước khi bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung, Leyson Smith Santamaria Orjuela từng lang thang nhiều nơi và nam du khách này đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ ngày 22.2.

Hiện nay các cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương tìm kiếm du khách này.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 12.4, ngành y tế địa phương triển khai thực hiện 2.608 mẫu xét nghiệm, trong đó 3 mẫu dương tính, 2.588 mẫu âm tính và 17 mẫu đang chờ kết quả.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Làm hàng trăm chiếc bánh bao tặng các khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Để góp phần động viên những đoàn viên là cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế và công dân ở các khu cách ly, nhiều đoàn viên công đoàn ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tự mua nguyên liệu, làm hàng trăm chiếc bánh bao tặng cho họ.

Những ngày gánh trọng trách trên vai của người chỉ huy khu cách ly

Nhật Vũ |

Là người tổng chỉ huy mọi hoạt động của khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, Trung tá Lê Thanh Hà cảm thấy đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tuy nhiên với bản lĩnh là người lính, anh đã cùng đồng đội mình hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc ăn ở cho 1.876 công dân về nước cách ly 14 ngày tại đây.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm hàng trăm chiếc bánh bao tặng các khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Để góp phần động viên những đoàn viên là cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế và công dân ở các khu cách ly, nhiều đoàn viên công đoàn ở thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tự mua nguyên liệu, làm hàng trăm chiếc bánh bao tặng cho họ.

Những ngày gánh trọng trách trên vai của người chỉ huy khu cách ly

Nhật Vũ |

Là người tổng chỉ huy mọi hoạt động của khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp, Trung tá Lê Thanh Hà cảm thấy đây là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tuy nhiên với bản lĩnh là người lính, anh đã cùng đồng đội mình hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc ăn ở cho 1.876 công dân về nước cách ly 14 ngày tại đây.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật trong khu cách ly

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vừa xử phạt 10 triệu đồng đối với Ngô Xuân Đ. (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) do có hành vi đăng tin sai sự thật về khu cách ly ở Cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn).