Tìm không được điểm xét nghiệm, shipper đành huỷ đơn

KHÁNH LINH |

Hôm nay, 31.8, nhiều tài xế tại TPHCM xếp hàng dài từ 5 giờ sáng làm xét nghiệm COVID-19 để có "giấy thông chốt" đi giao hàng. Tuy nhiên, cũng có một số shipper không thể qua chốt vì không làm được xét nghiệm, dẫn đến phải huỷ đơn hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hàng chục shipper đã có mặt từ sáng sớm tại một điểm lấy mẫu lưu động ở quận Gò Vấp trong sáng ngày 31.8 để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy phải xếp hàng song họ cũng đã có thể lấy được tấm giấy xét nghiệm để yên tâm có thể đi qua chốt làm việc.

Tuy nhiên, hôm nay vẫn có một số shipper do không tìm được điểm xét nghiệm COVID-19 ở quanh khu vực nơi mình sinh sống, dẫn đến việc không lấy được giấy xét nghiệm để đi làm và đành phải huỷ đơn hàng.

Tài xe L.N.K (ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) là một trong số đó, ông kể lại sáng nay gần 6h lên đường đi làm, tuy nhiên sau một hồi tìm kiếm dọc đường đi ông K không tìm được điểm xét nghiệm COVID-19.

"Đầu tiên tôi đến ngay trạm y tế khu vực phường nhà mình là phường 15, Bình Thạnh cũng không thấy mở cửa làm xét nghiệm. Sau đó, vừa đi trên đường tôi vừa để ý xem có điểm nào không, nhưng không thấy có thì làm sao mình biết mà vô được"- ông K nói.

Khi được hỏi về việc công ty quản lý đã có hướng dẫn thế nào về việc lấy mẫu xét nghiệm vào buổi sáng trước khi đi làm, ông K cho biết, công ty chỉ gửi 1 danh sách hơn 300 trăm điểm xét nghiệm nhưng không hướng dẫn đến cụ thể điểm nào.

"Họ nên thông báo luôn là đến cụ thể điểm nào để mình biết mình tới thẳng luôn đó xét nghiệm hàng ngày, nhưng chỉ thông báo xét nghiệm từ 5-6h nhưng không biết điểm nào mở cửa. Ai cũng muốn an toàn, nhất là tôi đi làm tiếp xúc với khách hàng hằng ngày, tôi cũng muốn an toàn cho gia đình mình là trên hết chứ"- ông K chia sẻ.

Chia sẻ của tài xế L.N.K (phường 15, quận Bình Thạnh) khi không tìm được điểm xét nghiệm đành ngậm ngùi huỷ đơn

Tương tự trường hợp của ông L.N.K, tài xế N.Đ.T.T (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết sáng nay anh đã phải đi qua 3 phường khác nhau để tìm điểm xét nghiệm.

"Sáng nay tôi đến trạm y tế lưu động đầu tiên thì người trực trạm nói 7-9 giờ mới hoạt động. Sau đó tôi tìm đến một địa chỉ ở phường cạnh đó nhưng tới nơi cũng không có ai. Sau đó, tôi có gặp mấy anh tài xế đang gom nhau lên phường 7, rồi lên phường 7 lại chỉ tới phường 15, quận Gò Vấp.

Tôi thấy cách làm hiện nay không rõ ràng. Nói chung đi ra ngoài đường chạy giờ này đã khó khăn rồi, gặp trường hợp như này còn khó khăn hơn nữa"- Anh T nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, một số điểm xét nghiệm COVID-19 hôm nay mở cửa hoạt động nhưng lại không có ai đến lấy mẫu nên các điểm này đóng cửa lúc 6h. "Trạm tôi triển khai từ lúc 5h nhưng đến lúc này không có ai nên chúng tôi chuẩn bị đi làm ở điểm khác rồi. Nhiệm vụ chỉ làm từ 5-6h thôi"- Người trực hotline tại điểm lấy mẫu phường 3, quận Bình Thạnh cho biết.

 
Tại điểm lấy mẫu 54 Vũ Tùng, phường 1, quận Bình Thạnh nhân viên đợi shipper từ 5-6h. Ảnh: Anh Tú.
 
Điểm xét nghiệm nhà văn hoá phường 1, Bình Thạnh chỉ có 4 người đến lấy mẫu trong sáng nay.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản cho phép lực lượng giao hàng công nghệ (shipper) theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận, huyện, TP. Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, đối với shipper lưu thông trong thời gian giãn cách ở Thành phố Thủ Đức và quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn phải đảm bảo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine và được test nhanh hàng ngày (mẫu gộp 3) từ 5 đến 6h.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Shipper hoạt động trở lại tại vùng đỏ: Các hãng xe khôi phục nhiều dịch vụ

Anh Tuấn |

Các shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức và phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi, có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 mỗi ngày. Các hãng xe công nghệ có dịch vụ shipper tại TPHCM cho biết đang gấp rút lên danh sách tài xế, chuẩn bị cho công tác xét nghiệm COVID-19.

Shipper giúp giảm quá tải khi nhiều người dân TPHCM chưa được "đi chợ hộ"

NGỌC LÊ |

Người dân tại một số địa phương ở TPHCM chưa được "đi chợ hộ" do mô hình này đang quá tải. Việc cho shipper hoạt động trở lại ở "vùng đỏ" bước đầu đã giảm áp lực cho "đi chợ hộ".

Shipper tại TPHCM xếp hàng dài từ sáng sớm chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Hàng chục shipper đã có mặt từ sáng sớm tại điểm lấy mẫu lưu động ở địa chỉ 858 Quang Trung, quận Gò Vấp trong sáng ngày 31.8 để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Shipper hoạt động trở lại tại vùng đỏ: Các hãng xe khôi phục nhiều dịch vụ

Anh Tuấn |

Các shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện, TP Thủ Đức và phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi, có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 mỗi ngày. Các hãng xe công nghệ có dịch vụ shipper tại TPHCM cho biết đang gấp rút lên danh sách tài xế, chuẩn bị cho công tác xét nghiệm COVID-19.

Shipper giúp giảm quá tải khi nhiều người dân TPHCM chưa được "đi chợ hộ"

NGỌC LÊ |

Người dân tại một số địa phương ở TPHCM chưa được "đi chợ hộ" do mô hình này đang quá tải. Việc cho shipper hoạt động trở lại ở "vùng đỏ" bước đầu đã giảm áp lực cho "đi chợ hộ".

Shipper tại TPHCM xếp hàng dài từ sáng sớm chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Hàng chục shipper đã có mặt từ sáng sớm tại điểm lấy mẫu lưu động ở địa chỉ 858 Quang Trung, quận Gò Vấp trong sáng ngày 31.8 để chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.