Tiêu tiền kiểu Rich Kid "thỏa mãn" bản thân hay khẳng định đẳng cấp?

Nguyễn Hà |

Một chiếc khẩu trang 1,4 triệu đồng, áo khoác 10 triệu, túi xách 60 triệu…, tất cả những điều này được những bạn trẻ mang danh xưng “Rich Kid” công bố công khai.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội đang "dậy sóng" với video các bạn trẻ tham gia Sneaker Fest Impact Con 2018 công bố giá tiền quần áo, phụ kiện trên người. Những con số được đưa ra không khỏi khiến nhiều người giật mình, có bộ trang phục lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu.

Rich Kid được hiểu theo cách đơn giản nhất đó là “mạng xã hội độc nhất dành riêng cho giới nhà giàu”, là diễn đàn và là sân chơi cho những người hoặc nhóm người thượng lưu có đời sống xa xỉ. Với tâm lý muốn được nổi bật của giới thượng lưu mà từ đó hình thành lên nguồn gốc của danh xưng "Rich Kid".

Nói về trào lưu đang gây sốt này, PGS.TS – Chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền phân tích, trong tâm lý, ai cũng có nhu cầu bộc lộ bản thân, việc bộc lộ này cũng chia thành hai nhóm. Thứ nhất là bộc lộ bằng lao động, bằng trình độ; thứ hai là bộc lộ bản thân bằng bất cứ giá nào, đến khi mất kiểm soát thì trong tâm lí gọi đó là một loại bệnh. Khi đó các bạn trẻ chỉ cần thỏa mãn được điều mà mình theo đuổi là được chứ không hề nghĩ đến bản thân cũng như hậu quả mà có thể mình phải chịu sau này.

Đối với những bạn trẻ còn sống phụ thuộc gia đình, với gia đình có điều kiện kinh tế, giàu có thì các bạn trẻ sẽ dựa vào đó, dựa vào sức lao động của cha mẹ, của người thân để chứng tỏ mình. Nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các bạn trẻ đi theo xu hướng trào lưu này sẽ phải đi vay mượn để sắm những bộ quần áo hàng hiệu chứng tỏ bản thân, từ đó sẽ sinh ra việc mắc nợ, từ việc mắc nợ sinh ra vấn đề phải trả nợ. Nếu như không có khả năng trả dẫn đến những khủng hoảng về mặt tâm lí, thậm chí có không ít trường hợp trộm cắp để trả nợ, chúng ta không loại trừ điều này.

Còn với những bạn trẻ có thể tự kiếm tiền và cho rằng biết kiếm tiền sẽ biết cách tiêu, chuyên gia văn hóa Vũ Gia Hiền cho rằng: “Để làm ra được đồng tiền là rất khó và quan trọng một bộ quần áo sẽ không làm mình hơn chính mình, điều làm mình hơn chính mình thể hiện ở trí tuệ. Cần phải tìm hướng đi đúng, chi tiền vào việc gì, làm gì, đó là câu trả lời chứ không phải dùng tiền, dù đó là tiền bản thân kiếm được để chứng minh điều gì.

Dưới góc độ gia đình, cha mẹ cần định hướng, dạy cho trẻ biết cách tiêu tiền, tiêu tiền cũng cần trình độ, đẳng cấp, chứ không phải cứ có nhiều tiền là đẳng cấp. Nhiều gia đình của chúng ta hiện nay hầu như không dạy cho trẻ cách tiêu tiền”.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Loạt sao Việt tranh cãi về hội Rich Kid Việt

NL |

Trong khi Hoàng Bách, Hà Lade cho rằng không nên chỉ trích những đứa trẻ dùng quần áo hàng hiệu thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại không mấy đồng tình với việc ăn mặc quần áo cả chục triệu của hội Rich Kid Việt

Rich Kid trên thế giới có gia thế khủng như thế nào?

Đặng Đạt |

Sau khi clip về nhóm bạn trẻ với danh xưng "Rich Kid" được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nó đã trở thành vấn đề được rất nhiều người quan tâm cũng như gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn và trang mạng xã hội.

"Rich Kid" biết cách kiếm thì sẽ biết cách tiêu

Đặng Đạt |

Vừa qua, mạng xã hội đăng tải 1 video clip phỏng vấn những bạn trẻ được gọi với cái tên "Rich Kid" trong Sneaker Fest 2018 tổ chức tại TPHCM. Sau khi clip được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loạt sao Việt tranh cãi về hội Rich Kid Việt

NL |

Trong khi Hoàng Bách, Hà Lade cho rằng không nên chỉ trích những đứa trẻ dùng quần áo hàng hiệu thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại không mấy đồng tình với việc ăn mặc quần áo cả chục triệu của hội Rich Kid Việt

Rich Kid trên thế giới có gia thế khủng như thế nào?

Đặng Đạt |

Sau khi clip về nhóm bạn trẻ với danh xưng "Rich Kid" được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nó đã trở thành vấn đề được rất nhiều người quan tâm cũng như gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn và trang mạng xã hội.

"Rich Kid" biết cách kiếm thì sẽ biết cách tiêu

Đặng Đạt |

Vừa qua, mạng xã hội đăng tải 1 video clip phỏng vấn những bạn trẻ được gọi với cái tên "Rich Kid" trong Sneaker Fest 2018 tổ chức tại TPHCM. Sau khi clip được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều gây tranh cãi trên các trang mạng xã hội.