Tiểu thương, ngư dân bức xúc vì mức phí bến cá mới quá cao

Nguyễn Hùng |

Không chỉ không minh bạch, mà mức phí ngư dân, tiểu thương phải nộp tại bến cá mới ở phường Cao Xanh, TP.Hạ Long quá cao so với ở bến cũ cũng như theo quy định.

Tài xế xe tải N.Đ.Đ cho xem một tờ biên lai không dấu, với những con số viết nghệch ngoạc. Hơn 5 triệu đồng là số tiền anh phải nộp phí cho những lần vào bến cá này chưa đầy 1 tháng, trong khi đó, ở bến cá cũ nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa. Một số tài xế khác cho biết phải nộp cao hơn, từ 300.000-400.000 đồng/ngày, lên tới 9-12 triệu đồng/xe/tháng.

Để tránh phí, nhiều tài xế đỗ phía ngoài khuôn viên bến cá tạm để chờ đón hàng cũng phải nộp 50.000 đồng/xe.

Ngư dân, tiểu thương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng mức phí phải nộp ở bến cá Cao Xanh lại đang rất cao. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngư dân, tiểu thương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19 nhưng mức phí phải nộp ở bến cá Cao Xanh lại đang rất cao. Ảnh: Nguyễn Hùng

Bức xúc không kém các tài xế, các tiểu thương, ngư dân cho biết, phí nộp ở bến cá mới quá cao và cũng không rõ căn cứ vào đâu để áp mức phí như vậy. Theo những ngư dân, trước đây tại cảng cá cũ, mỗi lần tàu cập bến chỉ phải nộp phí 20.000 - 30.000 nhưng giờ thu từ 50.000 – 100.000 đồng/tàu/lần, tùy số lượng hải sản đem vào bến. Các tiểu thương đem cá vào bến bán phải nộp 50.000 đồng/người/lần; đóng theo tháng là 1.500.000 đồng/người. Tất cả các khoản tiền trên được các nhân viên Công ty TNHH Nhân Tín – đơn vị tạm quản lý bến cá Cao Xanh – thu và ghi vào cuốn sổ cầm tay, chứ không có biên lai dấu đỏ.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, qua kiểm tra, phản ánh của ngư dân, tiểu thương là đúng và thành phố đã yêu cầu phải chấn chỉnh ngay.

Hiện chưa đấu thầu được đơn vị quản lý bến cá này nên tạm giao cho Công ty TNHH Nhân Tín nên có những chệch choạc. Ngay trong tháng 10 này sẽ phải đấu thầu để có đơn vị quản lý chính thức. Khi đó việc thu- chi sẽ rõ ràng, minh bạch và mức phí sẽ không có chuyện cao như thế” – ông Sơn khẳng định.

Bến cá phường Cao Xanh là điểm tập kết, thu mua và cung cấp hải sản lớn của thành phố Hạ Long. Hàng ngày, từ 2-3h sáng, hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân cập bến và hàng trăm tiểu thương đến thu mua và buôn bán ngay tại bến. Trước đó, bến cá được bố trí ở trước khu vực Công viên Hạ Long, nhưng để đảm bảo vệ sinh, UBND TP.Hạ Long di dời vào phường Cao Xanh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vượt sóng lớn cứu 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển

Phương Linh |

Vượt qua biển động với những con sóng cao 3,5 đến 4m, các thuyền viên tàu SAR27-01 lần tìm giữa biển tiếng kêu cứu của 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển có nguy cơ chìm tàu cách Nha Trang 70 hải lý.

Một ngư dân tử vong trên biển khi đánh bắt trên biển

Thanh Chung |

Một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển thì không may bị rơi xuống biển, tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Gần 10.000 ngư dân vẫn ở ngoài khơi khi bão số 5 cận kề

Thanh Chung - Hải Ngọc |

Gần 10.000 ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi hành nghề ngoài khơi trong khi bão số 5 đang quần thảo trên Biển Đông .

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vượt sóng lớn cứu 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển

Phương Linh |

Vượt qua biển động với những con sóng cao 3,5 đến 4m, các thuyền viên tàu SAR27-01 lần tìm giữa biển tiếng kêu cứu của 39 ngư dân Quảng Nam bị nạn trên biển có nguy cơ chìm tàu cách Nha Trang 70 hải lý.

Một ngư dân tử vong trên biển khi đánh bắt trên biển

Thanh Chung |

Một ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển thì không may bị rơi xuống biển, tử vong.

Ngư dân Đà Nẵng hối hả tranh thủ xúc "lộc biển" trước thềm bão số 5

Hữu Long |

Trước khi bão vào, ngư dân Đà Nẵng tranh thủ ra vùng biển ven bờ để xúc ruốc. Chỉ trong một buổi sáng, một ngư dân có thể xúc được trung bình 1- 2 tạ ruốc.

Gần 10.000 ngư dân vẫn ở ngoài khơi khi bão số 5 cận kề

Thanh Chung - Hải Ngọc |

Gần 10.000 ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi hành nghề ngoài khơi trong khi bão số 5 đang quần thảo trên Biển Đông .