Do lo ngại dịch bệnh COVID-19 nên người dân cũng hạn chế di chuyển tới các khu vực có nhiều người đặc biệt là các chợ dân sinh. Vì vậy, các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội đều vắng người dân lui tới.
Ghi nhận ngày 18.2, tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù người dân đã bắt đầu đi hoạt động trở lại sau kì nghỉ Tết nhưng ở chợ chỉ lác đác vài người dân tới mua bán. Mặc dù vậy ý thức chấp hành các biện pháp phòng dịch của người dân khá nghiêm túc.
Trao đổi với Lao Động - bà Lê Thị Thảo tiểu thương kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân cho biết, thời điểm này mọi năm chợ tấp nập người qua lại nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch hầu như không có người tới.
Do dịch đang diễn biến phức tạp nên ý thức chấp hành những biện pháp của phòng, chống dịch của người dân ra vào chợ cũng cao. Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang đầy đủ mà không cần ai nhắc nhở.
Người ra vào chợ và các tiểu thương đều chấp hành đầy đủ việc đeo khẩu trang và thực hiện dãn cách phù hợp. Bên cạnh đó, các biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang cũng được đặt ở những vị trí dễ quan sát nhất.
Không chỉ bên trong chợ, người dân ở khu vực bên ngoài cũng tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Tình trạng vắng vẻ cũng xảy ra tại chợ Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội), chỉ có một vài hàng quán kinh doanh đồ cúng lễ và hoa quả ở trên khu vực đường Nguyễn Khang là hoạt động còn lại nhiều hàng quán trong chợ chưa mở cửa.
Theo quan sát của PV, việc chấp hành các biện pháp phòng dịch của các tiểu thương ở chợ rất nghiêm túc.
Khẩu trang đang là vật bất li thân đối với các tiểu thương trong những ngày dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Không chỉ các tiểu thương, người đến mua hàng cũng tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay.
Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội vào chiều 15.2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng yêu cầu đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, và quán cà phê từ 0h ngày 16.2.