Tiêu hủy an toàn 41 vật liệu nổ tìm thấy ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đội rà phá bom mìn của MAG đã phát hiện 1 hố đạn chứa 41 vật liệu nổ ở độ sâu khoảng 15cm dưới mặt đất.

Ngày 25.4, nhóm Cố vấn bom mìn (MAG) tại Quảng Trị xác nhận, vừa tiêu hủy an toàn 41 vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 22.4, trong quá trình rà bom chùm và vật liệu nổ trên một hiện trường làm việc tại thôn Đông Sơn (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), đội rà phá bom mìn của MAG đã phát hiện một hố đạn chứa tổng cộng 41 vật liệu nổ.

Toàn bộ số vật liệu nguy hiểm này nằm ở độ sâu khoảng 15cm dưới mặt đất. Khả năng số vật liệu nổ này do người dân phát hiện trong quá trình canh tác đất và mang bỏ vào cùng một chỗ.

Sau khi kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng, đội rà phá bom mìn của MAG đã di chuyển toàn bộ vật liệu về khu vực hủy nổ có kiểm soát và tiêu hủy an toàn.

Được biết, MAG bắt đầu hoạt động rà phá bom mìn vật nổ trên hiện trường này từ ngày 11.1.2022, và dự kiến hoàn thành rà phá hiện trường vào giữa tháng 6.2022. Đến thời điểm này, đội đã rà được 402.000m2 đất ô nhiễm bom mìn vật nổ và xử lý an toàn 170 vật liệu nổ.

MAG là một tổ chức nhân đạo toàn cầu, hoạt động rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại ở khu vực đã và đang xảy ra chiến tranh. Tại Quảng Trị, MAG hoạt động từ năm 1999.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái tăng cường rà soát, quản lý bom mìn, vật liệu nổ

Đỗ Điệp |

Cơ quan chức năng đang tích cực rà soát, quản lý bom mìn, vật liệu nổ để bảo đảm an toàn về mọi mặt giúp nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội.

Khởi tố 7 bị can sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác tài nguyên

Việt Dũng |

Tối 11.11, Bộ Công an thông tin đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam một số người trong vụ án sai phạm về khai thác tài nguyên, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Hà Giang: Phát hiện 7.000 vật liệu nổ nguy hiểm khi đang làm nhà

Anh Minh |

Một gia đình tại Hà Giang đã phát hiện 7.000 vật liệu nổ nguy hiểm khi san lấp mặt bằng để làm nhà.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Bái tăng cường rà soát, quản lý bom mìn, vật liệu nổ

Đỗ Điệp |

Cơ quan chức năng đang tích cực rà soát, quản lý bom mìn, vật liệu nổ để bảo đảm an toàn về mọi mặt giúp nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội.

Khởi tố 7 bị can sử dụng trái phép vật liệu nổ, khai thác tài nguyên

Việt Dũng |

Tối 11.11, Bộ Công an thông tin đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam một số người trong vụ án sai phạm về khai thác tài nguyên, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Hà Giang: Phát hiện 7.000 vật liệu nổ nguy hiểm khi đang làm nhà

Anh Minh |

Một gia đình tại Hà Giang đã phát hiện 7.000 vật liệu nổ nguy hiểm khi san lấp mặt bằng để làm nhà.