Tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 thế nào?

Vương Trần |

Mức thu nhập và mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản là các tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 là nội dung trọng tâm được đề cập trong Nghị định 07/2021/NĐ-CP mà Chính phủ vừa mới ban hành gần đây. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.3.2021.

Theo đó, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 được quy định như sau:

Tiêu chí về thu nhập:

Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tiêu chí về thu nhập xác định các mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), bao gồm: việc làm; y tế, giáo dục; nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), bao gồm:

Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; Bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người;

Nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

Tiêu chí về xác định mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình nêu trên là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TP.Cần Thơ trao 1.000 phần quà cho gia đình hộ nghèo, cận nghèo

Thành Nhân |

Ngày 3.2, Đoàn công tác của UBND TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến các quận, huyện gồm: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thốt Nốt, trao quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khai mạc Hội thảo khoa học Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH |

Sáng ngày 12.6 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và đề xuất xây dựng Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch TP.Cần Thơ trao 1.000 phần quà cho gia đình hộ nghèo, cận nghèo

Thành Nhân |

Ngày 3.2, Đoàn công tác của UBND TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến các quận, huyện gồm: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và Thốt Nốt, trao quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Khai mạc Hội thảo khoa học Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia

HỮU ĐỨC-HỮU CHÁNH |

Sáng ngày 12.6 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và đề xuất xây dựng Chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025”.