Tiết kiệm điện, ngắt điều hòa tại trụ sở thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Minh Nguyễn |

Dù là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, song trước tình trạng căng thẳng về nguồn cung, thủy điện Sơn La yêu cầu nhân viên thực hiện tiết kiệm điện triệt để, đồng thời cắt điều hòa tại khu vực trụ sở.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, thời điểm 16h ngày 12.6, dù một số nơi tại miền bắc có mưa song mực nước thượng lưu hồ Sơn La là 176,66m (cao hơn mực nước chết là 1,66m) và mực nước thượng lưu hồ Lai Châu là 271,55 (cao hơn mực nước chết là 6,55m).

Lưu lượng nước về hồ thủy điện trung bình (ngày 11.6) tại hồ Sơn La là 313 m3/s và hồ Lai Châu là 164 m3/s. Còn tại thời điểm chiều ngày 12.6 lượng nước đổ về hồ Sơn La là 185 m3/s; hồ Lai Châu là 287 m3/s.

Theo ông Phong, tình hình nắng nóng hiện nay với mực nước hồ giảm thấp, dẫn đến nhiều khó khăn, trong đó có áp lực không thể cung cấp nhiều năng lượng điện lên hệ thống điện Quốc gia, phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Việc nước hồ cạn, dẫn đến phát công suất ở vùng dưới của đặc tính tuabin (với cột nước thấp hơn bình thường) dẫn đến tiêu tốn nhiều thể tích nước hơn để cùng tạo ra 1kWh điện, lãng phí nước hơn.. nhưng vẫn phải phát để hỗ trợ tối đa cho hệ thống (trong khả năng của tuabin).

Chiều ngày 12.6 lượng nước đổ về hồ Sơn La là 185 m3/s; hồ Lai Châu là 287 m3/s. Ảnh: Minh Nguyễn

Về kỹ thuật, ông Phong cho biết, mực nước hồ chứa thấp dẫn đến hiệu suất làm việc tuabin giảm thấp hơn; nước kỹ thuật cũng suy giảm hiệu suất làm mát cho các hệ thống (do được lấy từ thượng lưu hồ chứa).

Hiện, lực lượng sản xuất Công ty luôn hoạt động 24/24h để duy trì chế độ sẵn sàng đáp ứng của các tổ máy theo yêu cầu của hệ thống cũng như cung cấp các dịch vụ đảm bảo ổn định hệ thống điện quốc gia.

"Bên cạnh đó, mặc dù là đơn vị sản xuất ra điện năng, là Công ty thủy điện lớn nhất cả nước nhưng trước ảnh hưởng thiếu điện cung cấp cho người dân. Cấp ủy Đảng và Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hành tiết kiệm điện.

Cắt nguồn toàn bộ điều hòa các khu trụ sở làm việc, đồng thời tự thực hiện tiết giảm cắt điện các khu tập thể CBCNV 45 phút mỗi ngày v.v…” - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La thông tin.

Khu vực hạ du Thủy điện Sơn La cạn trơ đáy.
Khu vực hạ du Thủy điện Sơn La cạn trơ đáy. Ảnh: Minh Nguyễn

Cũng trong chiều 12.6, ghi nhận của PV, tại hạ lưu Thủy điện Sơn La, nhiều khu vực nước sông Đà cạn trơ đáy.

Theo người dân xã Tạ Bú, huyện Mường La, lòng sông cạn trơ đáy đã diễn ra cách đây 1 tuần, hiện không còn thủy sản để đánh bắt. Đây là lần mực nước ở hồ thủy điện Sơn La xuống mức thấp kỷ lục.

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện nằm trên sông Đà tại vùng đất xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhà máy có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy, khởi công xây dựng năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào tháng 12.2012, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á tại thời điểm đó.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với công suất thấp

Văn thắng |

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện sáng 10.6. Theo đó, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết, nhưng vẫn xấp xỉ mực nước chết; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp.

Ông Troussier: "Quang Hải đã nỗ lực để thích nghi yêu cầu của tôi"

AN NGUYÊN |

Trước trận đội tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc), huấn luyện viên Troussier đánh giá Quang Hải đã nỗ lực tối đa để thích nghi với yêu cầu.

Bệnh nhân COVID-19 sẽ không còn được điều trị miễn phí

Thùy Linh |

Chiều 14.6, Bộ Y tế tổ chức buổi toạ đàm, trao đổi thông tin về truyền thông y tế. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp.

Ước mong làm mẹ ở tuổi 60 của người phụ nữ ở Hải Phòng thành hiện thực

Hoàng Khôi |

Ngày 14.6, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ 60 tuổi, sản phụ cao tuổi nhất ghi nhận tại bệnh viện này.

Ngán ngẩm những công trình nổi xấu xí trên mặt hồ Tây

Hải Danh |

Hà Nội - Thời gian qua, việc di dời các phương tiện và đầu tư cải tạo nước,... trả lại cảnh quan cho Hồ Tây được thực hiện quyết liệt và có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trên mặt hồ hiện vẫn còn những công trình nổi xấu xí, nhếch nhác làm mất mỹ quan khu vực.

Lo ngại về các siêu dự án nước mới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc đang lên kế hoạch cho các dự án cơ sở hạ tầng nước mới đầy tham vọng với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc chuyển hướng dòng chảy của sông ngòi có thể gây tốn kém.

Giám đốc Thủy điện Hoà Bình nói về khả năng duy trì phát điện

Minh Nguyễn |

Hiện lượng nước về hồ Thủy điện Hòa Bình rất thấp, mực nước mặt hồ xấp xỉ 103m, cách mực nước chết 23m. Thuỷ điện Hoà Bình đang vận hành linh hoạt, công suất phát thay đổi từng giờ theo nhu cầu cấp điện.

Tin 20h: Chuyên gia đưa phương án "cứu" hồ thủy điện cạn nước

Thái Mạnh - Phương Anh |

Tin 20h: Ngày đầu thi môn Văn, Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội; Thay đổi dung tích phòng lũ để ''cứu'' hồ thủy điện; Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã phải có bằng đại học...

9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với công suất thấp

Văn thắng |

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện sáng 10.6. Theo đó, trên cả nước, lưu lượng nước về hồ tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp. Các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết, nhưng vẫn xấp xỉ mực nước chết; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện 9 nhà máy thủy điện phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp.