Tiếp vụ chủ đầu tư dừng dự án trăm tỉ rồi lại trúng đấu giá: Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định của Thủ tướng

Văn Tiến Nguyên |

Bất chấp quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 yêu cầu dự án sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên vào mục đích khác phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) ngay từ những năm 2018-2019 đã công khai thi công san lấp mặt bằng và hệ thống hạ tầng phục vụ dự án dù chưa có quyết định chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Ngang nhiên thi công trước khi có quyết định

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tấn Đức JSC tại tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến và xóm Phong Niên, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 3.2017. Sau đó hơn 1 năm, UBND tỉnh Thái Nguyên vào giữa tháng 3.2018 chính thức có quyết định chấp thuận đầu tư dự án cho chủ đầu tư là Công ty Cổ phần (Cty CP) Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC (Cty Tấn Đức JSC).

Chỉ một thời gian ngắn sau khi được chấp thuận đầu tư, Cty Tấn Đức JSC nhanh chóng thi công san lấp mặt bằng và đầu tư các hạng mục hạ tầng trong phần diện tích được quy hoạch cho dự án là 18,7ha.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên - cho biết, với quy mô tổng diện tích 18,7ha, Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tấn Đức JSC sử dụng hơn 15ha đất ruộng và theo thẩm quyền, quy định của Luật Đất đai năm 2013, dự án buộc phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. “UBND tỉnh Thái Nguyên cũng như thị xã Phổ Yên đã trình và được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích hơn 15ha đất ruộng sang đất đô thị” - ông Nguyễn Công Thịnh khẳng định.

Bất ngờ là Quyết định 255/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,7ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phục vụ dự án trên chỉ mới được Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng ký vào ngày 26.2.2019, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có thể dễ dàng nhận thấy, chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tấn Đức JSC đã ngang nhiên san lấp mặt bằng, thi công nhiều hạng mục trước khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định đồng ý chuyển mục đích sử dụng cả năm trời. Và chính quyền địa phương không thể không biết.

Tỉnh cố tình làm ngơ?

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên - dường như đổ lỗi cho doanh nghiệp khi cho rằng, những sai phạm trên là do chủ đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ dự án nên đã tiến hành san lấp trước khi được cấp phép. Tuy nhiên, với những thông tin được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương, rõ ràng chính quyền địa phương tỉnh Thái Nguyên suốt nhiều năm qua biết rất rõ thực tế doanh nghiệp đang làm gì, đang triển khai thi công những gì tại dự án khi chưa có quyết định chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, thông tin trên cổng thông tin điện tử của địa phương cho thấy, ngay từ thời điểm cuối tháng 3.2018, lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên và các lãnh đạo của UBND thị xã Phổ Yên cùng các lãnh đạo ngành chuyên môn của thị xã Phổ Yên đã có buổi trực tiếp đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC. Và ngay từ thời điểm này, thông tin được đăng tải công khai cho biết, dự án đang bước vào giai đoạn đổ đất, san gạt mặt bằng.

Bước sang tháng 4.2019, tức chỉ 2 tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định đồng ý cho UBND tỉnh Thái Nguyên chuyển mục đích sử dụng 15,7ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, đoàn lãnh đạo của UBND Thị xã Phổ Yên gồm ông Bùi Văn Lương - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã và ông Nguyễn Công Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã - dẫn đầu tiếp tục có buổi kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Hình ảnh và thông tin được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử địa phương về buổi kiểm tra này cho thấy, đến thời điểm tháng 4.2019, “công tác xây dựng hạ tầng cơ sở đang được đơn vị gấp rút triển khai, hoàn thành được khoảng 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, hiện nay còn số ít hộ dân trong phạm vi dự án chưa di dời ra nơi ở mới, chưa chấp nhận giá bồi thường giải phóng mặt bằng và có những đòi hỏi không có trong quy định của Luật Đất đai hiện hành, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án...”.

Cũng theo các thông tin và hình ảnh được công bố công khai nói trên, với tiến độ đạt khoảng 80% vào thời điểm tháng 4.2019, toàn bộ dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sử dụng trong quý II/2019. Dự án này hoàn thành tới 80% khối lượng chỉ đúng 2 tháng sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định đồng ý chuyển đổi đất. Và với những đợt kiểm tra liên tục trong những năm 2018 và 2019, rõ ràng lãnh đạo thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên không thể không biết cũng như phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm diễn ra trong thời gian dài trong việc xây dựng Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Văn Tiến Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án trăm tỉ đồng tại Thái Nguyên: Đấu giá để hợp thức hoá sai phạm?

Nhóm phóng viên |

Đang triển khai Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC (Cty Tấn Đức JSC) bất ngờ xin dừng thực hiện dự án. Càng bất ngờ hơn khi UBND tỉnh Thái Nguyên sau đó tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư mới thực hiện dự án này, lại chính Cty Tấn Đức JSC là doanh nghiệp trúng đấu giá.

Ngang nhiên thi công, bất chấp lệnh đình chỉ

NHIỆT BĂNG |

Dù liên tục bị đình chỉ thi công vì làm sụt lún, nghiêng nứt nhà dân lân cận, nhưng tầng hầm của công trình số 214A+214B Thống Nhất (Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn ngang nhiên thi công, bất chấp pháp luật. Đáng nói là chính quyền sở tại lại không có biện pháp ngăn chặn hoạt động thi công.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự án trăm tỉ đồng tại Thái Nguyên: Đấu giá để hợp thức hoá sai phạm?

Nhóm phóng viên |

Đang triển khai Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC (Cty Tấn Đức JSC) bất ngờ xin dừng thực hiện dự án. Càng bất ngờ hơn khi UBND tỉnh Thái Nguyên sau đó tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư mới thực hiện dự án này, lại chính Cty Tấn Đức JSC là doanh nghiệp trúng đấu giá.

Ngang nhiên thi công, bất chấp lệnh đình chỉ

NHIỆT BĂNG |

Dù liên tục bị đình chỉ thi công vì làm sụt lún, nghiêng nứt nhà dân lân cận, nhưng tầng hầm của công trình số 214A+214B Thống Nhất (Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn ngang nhiên thi công, bất chấp pháp luật. Đáng nói là chính quyền sở tại lại không có biện pháp ngăn chặn hoạt động thi công.