Tiếp tục tìm kiếm 12 người mất tích sau cơn lũ ở huyện Quan Sơn

Xuân Hùng |

Các lực lượng sẽ tiếp tục tìm mọi biện pháp tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ đối với 12 người đang còn chưa rõ thông tin sau cơn lũ ở huyện Quan Sơn, Thanh Hoá, kể cả trong đêm.

Tối 3.8, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa biết số phận của 12 người dân ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) ra sao.

"Cũng chưa thể biết được những người dân này bị nước lũ cuốn trôi hay trong lúc hoảng loạn họ chạy vào rừng. Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, kể cả trong đêm" - ông Xứng nói.

Cũng theo ông Xứng, hiện tại nước lũ còn tương đối lớn, rất khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn. "Bản Xa Ná hầu như bị cô lập hoàn toàn. Để tiếp cận được bản này phải đi vòng sang đất bạn Lào mới tiếp cận được".

Ông Nguyễn Đình Xứng và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Thanh Hoá đang có mặt tại huyện miền núi Quan Sơn trực tiếp chỉ đạo cứu nạn cứu hộ. Trong suốt cả ngày 3.8, lực lượng công an, bộ đội biên phòng và người dân địa phương đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa rõ số phận 12 người dân ra sao.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 5h ngày, 3.8, lượng nước đổ về từ trên núi lớn cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná, khiến 17 người bị mất tích.

Đến chiều nay, cơ quan chức năng và người dân địa phương tìm thấy 5 người còn sống và đưa về trạm y tế cấp cứu. Trong số 5 người có 1 phụ nữ được tìm thấy và giải cứu khi đang bám vào cây ven suối trong dòng nước lũ.

Ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho  hay, mưa lũ đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã của địa phương. Mưa lũ cũng khiến quốc lộ 217 đoạn qua xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét, chia cắt các xã phía dưới với hai xã vùng cao gồm Na Mèo, Sơn Thủy.

Hiện trên địa bàn có 7 bản của hai xã Na Mèo, Sơn Thủy bên phía tả sông Luồng đang bị chia cắt với trung tâm xã. Hiện nay lực lượng chức năng đang nỗ lực đưa phương tiện, thiết bị, máy móc và con người tiếp cận tìm kiếm những người mất tích, đặc biệt là bản Na Xá. UBND huyện Quan Sơn cũng phối hợp với Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa sớm thông tuyến 217 tại Km 61.

Trong cơn bão số 3, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn, nhiều bản làng bị cô lập bởi nước lũ.

Cũng trong ngày, tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (Thanh Hóa), có mưa rất to, nước lũ đổ về cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961, trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, Mường Lát).

Cũng tại địa phương này, trời mưa khiến đá lở, rơi trúng vào người và xe máy của anh Vàng A Lâu (sinh năm 1986, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) khiến anh Lâu thiệt mạng.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

13 người trong một bản bị mất tích khi lũ lớn về lúc rạng sáng

Quách Du |

Cơn lũ lớn về lúc rạng sáng cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người. Hiện, đã tìm thấy và cứu được 4 nạn nhân, 13 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Bão số 3 Wipha ở Thanh Hóa lũ cuồn cuộn, 1 người chết, 1 người mất tích

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong đêm 2.8 và rạng sáng ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rất to. Đặc biệt, tại huyện miền núi Mường Lát đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo thông tin từ UBND huyện Mường Lát, đến thời điểm hiện tại, huyện này đã có 1 người tử vong và 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Hình ảnh lũ cuồn cuộn ở Yên Bái sau cơn mưa lớn ​

T.T |

Đêm qua và rạng sáng nay (20.7), tại huyện Trạm Tấu (Yên Bái) xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài, lượng mưa đo được trên 53mm. Mưa lớn, đã làm nước trên các con suối, khe lên cao, xuất hiện lũ cục bộ ở khu vực thị trấn Trạm Tấu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

13 người trong một bản bị mất tích khi lũ lớn về lúc rạng sáng

Quách Du |

Cơn lũ lớn về lúc rạng sáng cuốn trôi 20 ngôi nhà và 17 người. Hiện, đã tìm thấy và cứu được 4 nạn nhân, 13 người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Bão số 3 Wipha ở Thanh Hóa lũ cuồn cuộn, 1 người chết, 1 người mất tích

Quách Du |

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong đêm 2.8 và rạng sáng ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa rất to. Đặc biệt, tại huyện miền núi Mường Lát đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Theo thông tin từ UBND huyện Mường Lát, đến thời điểm hiện tại, huyện này đã có 1 người tử vong và 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi.

Hình ảnh lũ cuồn cuộn ở Yên Bái sau cơn mưa lớn ​

T.T |

Đêm qua và rạng sáng nay (20.7), tại huyện Trạm Tấu (Yên Bái) xuất hiện mưa vừa đến mưa to kéo dài, lượng mưa đo được trên 53mm. Mưa lớn, đã làm nước trên các con suối, khe lên cao, xuất hiện lũ cục bộ ở khu vực thị trấn Trạm Tấu.