Tiếp tục thông tuyến để tìm kiếm 16 công nhân thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Hữu Long |

Sau khi tìm được thi thể 13 nạn nhân ở Tiểu khu 67, lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến tỉnh lộ 71 để đưa phương tiện vào tìm kiếm 16 công nhân đang mất tích ở hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Tiếp tục cứu hộ

Thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thì đến thời điểm này, tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3, vẫn còn 16 công nhân, người lao động trong tình trạng "mất liên lạc".

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, trong ngày 14.10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 và đã đưa ra ngoài được 19 công nhân còn sống và 1 thi thể.

Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân
Hiện trường thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Hoàng Quân

Sáng nay (16.10), lực lượng cứu hộ tiếp tục tập kết lực lượng ở xã Hương Bình, thị trấn Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên -Huế để vào Thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm 16 người còn mất tích bằng đường thủy.

Lực lượng cứu hộ hôm nay còn được bổ sung thêm đội flycam từ Sài Gòn ra và sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp để tìm người, có cả túi đựng thi thể... Tuy nhiên thời tiết xấu do mưa lớn trở lại, nước lòng hồ phức tạp, lũ gỗ nhiều nên lực lượng cứu hộ chưa thể di chuyển ca nô được.

Hôm qua 15.10, lực lượng cứu hộ gồm lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, các đơn vị thi công và lực lượng Kiểm lâm khoảng 100 người quần thảo tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 nhưng không tìm thấy được dấu vết của sự sống cũng như thi thể người chết.

Thông tuyến đường 71 để đưa phương tiện cứu hộ vào

Thực tế, so với khu vực Tiểu khu 67, việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 khó khăn hơn gấp nhiều lần bởi hiện trường rộng hơn, khối lượng đất đá đổ xuống nhiều hơn, địa hình phức tạp hơn...

Theo mô tả của lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường thì gần như nguyên quả đồi từ vị trí cột điện cao thế đổ úp xuống hướng về con suối (nước chảy ra sông Bồ) khoảng 400 – 500m theo đường chim bay.

Một mũi cứu hộ đang tiếp cận hiện trường bằng đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền. Ảnh: Hoàng Quân
Một mũi cứu hộ đang tiếp cận hiện trường bằng đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền. Ảnh: Hoàng Quân

Ước khoảng hàng trăm nghìn khối đất đá đổ sập. Bức tường dày, kiên cố (để che chắn núi, chống sạt lở) nằm sau lưng các công trình, nhà ở, nhà kho cũng bị đẩy văng ra bên kia bờ suối. Toàn bộ nhà ở, nhà lán, nhà kho, nhà vệ sinh, máy móc thiết bị, tài sản ở khu vực này và hàng chục người đang nằm ngủ bị thổi bay, mất tích đến hôm nay.

Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tich UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế thì song song với việc tiếp cận hiện trường bằng đường thủy, một lực lượng cứu hộ khác của quân đội, trong hôm nay sẽ tiếp tục thông tuyến đường 71 (dài 30km, nối từ xã Phong Xuân của huyện Phong Điền vào thủy điện Rào Trăng 3 và 4. Đây là tuyến đường xảy ra vụ lở núi làm 13 người thiệt mạng ở Tiểu khu 67.

"Thông đường 71 là vấn đề ưu tiên hiện nay. Bởi chỉ khi nào thông tuyến được đường 71, đưa được xe đào và các phương tiện cứu hộ vào hiện trường thì việc cứu hộ mới hiệu quả được", ông Định nói.

Tường Minh - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.

Ký ức đau thương của những người may mắn thoát chết

HOÀNG VĂN MINH |

Đã có 19 công nhân của vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng đường thủy từ chiều 14.10. Sáng 15.10, cùng Quỹ TLV Lao Động, phóng viên Báo Lao Động gặp được 5 công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bình Điền (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến hết ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 13 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Các nạn nhân được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (đường Mang Cá, TP.Huế).

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

Tường Minh – Hữu Long |

Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: “Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968”

Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm được thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Nhóm phóng viên |

Chiều 15.10, đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân Khu 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.

Ký ức đau thương của những người may mắn thoát chết

HOÀNG VĂN MINH |

Đã có 19 công nhân của vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng đường thủy từ chiều 14.10. Sáng 15.10, cùng Quỹ TLV Lao Động, phóng viên Báo Lao Động gặp được 5 công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bình Điền (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến hết ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 13 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Các nạn nhân được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (đường Mang Cá, TP.Huế).

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

Tường Minh – Hữu Long |

Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: “Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968”

Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm được thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Nhóm phóng viên |

Chiều 15.10, đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân Khu 4.