Tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất tại Kon Tum

Vũ Long |

Các bộ, ngành liên quan và tỉnh Kon Tum cần theo dõi, đánh giá, chủ động ứng phó với động đất tại Kon Tum, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa gửi văn bản đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum; các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN); Viện Vật lý Địa cầu để chủ động ứng phó với động đất ở tỉnh Kon Tum.

Văn bản nhấn mạnh: Theo bản tin thông báo động đất của Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, ngày 23.8.2022 đã liên tiếp xảy ra 4 trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong đó có trận động đất M=4,7 (rủi ro thiên tai cấp 1).

Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do động đất có thể gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan chỉ đạo sở, ngành liên quan, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã kiểm tra, đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đã xảy ra đối với nhà ở của nhân dân, trụ sở làm việc, trường học nội trú và các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy điện, thủy lợi, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có tình huống.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền và người dân biết để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tình hình động đất, cách nhận biết và kỹ năng ứng phó với động đất để người dân, cộng đồng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tránh tâm lý hoang mang, bất an trong dư luận.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình hình diễn biến, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chưa ghi nhận thiệt hại do động đất liên tiếp ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.8, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum - cho biết, liên tục hàng loạt trận động đất trong cùng ngày tuy nhiên may mắn chưa có thiệt hại gì lớn xảy ra.

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum trong ngày 23.8

Thanh Hải |

Kon Tum - Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ 14h08 đến 18h04 phút ngày 23.8, tại khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất.

Động đất tại Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Chưa ghi nhận thiệt hại do động đất liên tiếp ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 23.8, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum - cho biết, liên tục hàng loạt trận động đất trong cùng ngày tuy nhiên may mắn chưa có thiệt hại gì lớn xảy ra.

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Kon Tum trong ngày 23.8

Thanh Hải |

Kon Tum - Theo ghi nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ 14h08 đến 18h04 phút ngày 23.8, tại khu vực huyện Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 7 trận động đất.

Động đất tại Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.