Tiếp tục sửa chữa vệt hằn lún trên mặt cầu Thanh Trì

Minh Hạnh |

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, trong quý I/2019, đơn vị này sẽ tiếp tục sửa chữa mặt cầu Thanh Trì và đường dẫn 2 đầu cầu, thay thế khe co giãn.

Cầu Thanh Trì có tổng chiều dài 3.120m; tổng mức đầu tư là hơn 1.395 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 28.11.2002 và hoàn thành bàn giao sử dụng ngày 6.2.2007. Trải qua vài lần sửa chữa các hư hỏng, mặt cầu Thanh Trì có hiện tượng sụt lún và biến dạng bề mặt bêtông nhựa, tạo thành vệt rãnh dài kèm theo là những ổ gà ở nhiều đoạn trên cầu.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên cầu, trước mắt Sở GTVT Hà Nội sẽ cho cào bóc, sửa chữa các vệt hằn lún, sống trâu trên mặt cầu để đảm bảo ATGT và lắp đặt biển cảnh báo xe máy giảm tốc độ khi lưu thông trên cầu, bổ sung biển cấm ôtô tải, ôtô khách trên làn đường hỗn hợp theo quy định.

Ngoài dự án sửa chữa mặt cầu và đường dẫn 2 đầu cầu, Sở GTVT Hà Nội cũng xây dựng lập dự án lắp đặt hệ thống chống chói trên giải phân cách giữa cầu Thanh Trì để đảm bảo ATGT.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội đề nghị Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội), Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cùng Công an quận Hoàng Mai và Công an huyện Gia Lâm, đơn vị quản lý cầu Thanh Trì, phối hợp chặt chẽ và thiết lập đường dây nóng để xử lý vi phạm về TTATGT và TNGT (nếu có).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nghệ An: CSGT phát hiện 16 xe quá tải 40% trên tuyến đường N5

QUANG ĐẠI |

Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 16 xe thuộc Công ty vận tải The Vissai Sông Lam (Công ty con của nhà máy xi măng The Vissai Sông Lam) chở quá tải lên đến 40% trên đường N5 và lập biên bản xử lý.

TPHCM: Đủ chiêu tài xế xe quá tải chống đối Thanh tra giao thông

MINH QUÂN |

Khi bị lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì tài xế xe tải vi phạm chống đối, đóng cửa bỏ đi, thậm chí có trường hợp xả bêtông xuống đường.

Xe container hỏng giữa cầu Thanh Trì, lái xe bỏ đi bất chấp đường tắc

Nguyễn Hằng |

Khi đang lưu thông trên đường cầu Thanh Trì, chiếc xe container 40 feet mang BKS 15C – 111.63 bất ngờ bị hỏng và dừng lại. Lúc này, đúng vào giờ cao điểm nên đoạn đường này ùn tắc nghiêm trọng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Gia hạn tạm giữ, cắt thành xe quá tải

Nguyễn Hùng |

Tp.Hạ Long vừa gia hạn thời gian tạm giữ hàng chục xe chở đất, cát náo loạn nội độ thành phố thêm 23 ngày nữa, sau khi hết hạn lệnh tạm giữ 7 ngày; đồng thời cho biết sẽ tiến hành kiểm tra trọng tải, nếu quá khổ, sẽ cắt thành xe.

Tránh trạm thu phí quốc lộ 5: Tỉnh lộ 208 “oằn mình” gánh xe quá tải lộng hành

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Theo phản ánh của người dân, tỉnh lộ 208, đoạn nối liền từ huyện Kim Thành (Hải Dương) đến huyện An Dương (TP.Hải Phòng) thường xuyên có nhiều xe quá tải, xe container vì muốn tránh trạm thu phí quốc lộ 5 đã chạy qua, gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nghệ An: CSGT phát hiện 16 xe quá tải 40% trên tuyến đường N5

QUANG ĐẠI |

Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 16 xe thuộc Công ty vận tải The Vissai Sông Lam (Công ty con của nhà máy xi măng The Vissai Sông Lam) chở quá tải lên đến 40% trên đường N5 và lập biên bản xử lý.

TPHCM: Đủ chiêu tài xế xe quá tải chống đối Thanh tra giao thông

MINH QUÂN |

Khi bị lực lượng Thanh tra giao thông phát hiện, yêu cầu kiểm tra thì tài xế xe tải vi phạm chống đối, đóng cửa bỏ đi, thậm chí có trường hợp xả bêtông xuống đường.

Xe container hỏng giữa cầu Thanh Trì, lái xe bỏ đi bất chấp đường tắc

Nguyễn Hằng |

Khi đang lưu thông trên đường cầu Thanh Trì, chiếc xe container 40 feet mang BKS 15C – 111.63 bất ngờ bị hỏng và dừng lại. Lúc này, đúng vào giờ cao điểm nên đoạn đường này ùn tắc nghiêm trọng.