Tiếp tục hỗ trợ người nghèo sau dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Thanh Hải |

Sáng nay (5.10), Hội chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng phối hợp với Cty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) triển khai chương trình “ATM Gạo – Trao gửi yêu thương”, hỗ trợ phát gạo miễn phí cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đây là hoạt động thuộc chuỗi chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” của Prudential Việt Nam. Được biết, nguồn kinh phí mua gạo được đóng góp tự nguyện từ đội ngũ nhân viên và tư vấn viên của Prudential.

Chương trình dự kiến cấp phát 18 tấn gạo cho 1.200 hộ nghèo, và cận nghèo tại 3 quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà thông qua máy ATM Gạo công nghệ cao. Mỗi hộ khi đến ATM Gạo sẽ nhận được 15kg gạo.

Chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của nhân viên và Tư vấn viên để kéo dài thời gian hoạt động của cây ATM gạo và thêm nhiều hộ gia đình được hỗ trợ hơn.

Chương trình “Chung sức hành động vì cộng đồng” là chuỗi hoạt động ứng phó khẩn cấp với đại dịch COVID-19 của Prudential, hướng đến đội ngũ tuyến đầu, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam, với tổng kinh phí tài trợ cho các hoạt động gần 4 tỉ đồng. Trong giai đoạn đầu của chương trình, Prudential đã hỗ trợ 1.300 bộ vật dụng y tế cho bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tuyến đầu, cũng như cung cấp gói cứu trợ nhu yếu phẩm đến 500 hộ gia đình nghèo, khó khăn tại huyện Hòa Vang.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 26,5 điểm

Trà My |

Năm 2020, điểm chuẩn Khoa Y - Dược Đại học Đà nẵng theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia dao động từ 19,7 - 26,5 điểm, tùy từng ngành.

Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2020

Phương Thảo |

Ngày 4.10, nhiều trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2020.

Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 2.10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau hơn một tháng "sạch bóng" COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Điểm chuẩn khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020: Cao nhất 26,5 điểm

Trà My |

Năm 2020, điểm chuẩn Khoa Y - Dược Đại học Đà nẵng theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia dao động từ 19,7 - 26,5 điểm, tùy từng ngành.

Các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2020

Phương Thảo |

Ngày 4.10, nhiều trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2020.

Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hoà Vang sau khi "sạch bóng" COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 2.10, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng đã có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau hơn một tháng "sạch bóng" COVID-19.