Tiếp tục dừng xổ số kiến thiết đến hết ngày 22.4

TRẦN LƯU |

Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã thống nhất tiếp tục dừng hoạt động đến hết ngày 22.4, hoặc cho đến khi có thông báo mới từ Bộ Tài chính…

Ngày 16.4, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ cho biết, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam với 21 công ty thuộc 21 tỉnh, thành đã có văn bản thống nhất tiếp tục dừng hoạt động xổ số đến hết ngày 22.4.

Trước đó, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã có văn bản dừng hoạt động xổ số kiến thiết từ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4.

“Đến nay, đã qua ngày 16.4, nhưng vẫn chưa có chỉ đạo mới, nên Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam đã thống nhất có văn bản xin ý kiến các tỉnh tiếp tục dừng hoạt động đến hết ngày 22.4”, ông Tâm nói.

Một người khuyết tật bán vé số dạo trên đường phố Cần Thơ trước ngày 1.4. Ảnh: Thành Nhân.
Một người khuyết tật bán vé số dạo trên đường phố Cần Thơ trước ngày 1.4. Ảnh: Thành Nhân.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh cho biết thêm các công ty trong khu vực miền Nam có thị phần phát hành vé số qua lại, chẳng hạn như vé số Trà Vinh được phát hành ở TPHCM. Mới đây, Chính phủ đã đồng ý tiếp tục cách ly xã hội đối với 12 tỉnh thành thuộc nhóm 1 có nguy cơ cao; trong đó, có 3 tỉnh thuộc khu vực Xổ số kiến thiết miền Nam là TPHCM, Tây Ninh và Bình Thuận. Do vậy, nếu như các tỉnh, thành khác được cho phép hoạt động, thì cũng sẽ bị xáo trộn thị phần. “Chúng tôi đã thống nhất tạm dừng cho đến khi có thông báo hoặc chỉ đạo mới nhất từ Chính phủ”.

Trong đợt tạm dừng hoạt động từ ngày 1.4 đến ngày 15.4, các công ty xổ số kiến thiết miền Nam đã chi ra hàng chục tỉ đồng để hỗ trợ những người bán dạo bị thất nghiệp. Việc tiếp tục dừng xổ số kiến thiết đã khiến người lao động lo lắng, không biết có được hỗ trợ nữa hay không, vì tất cả họ đều nghèo khó.

Trả lời vấn đề này, lãnh đạo các công ty xổ số kiến thiết cho hay: “Chúng tôi là doanh nghiệp nhà nước, nếu muốn hỗ trợ phải có chỉ đạo từ cấp trên, là UBND tỉnh hoặc Chính phủ”.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Người bán vé số dạo mang doanh thu khủng cho công ty xổ số thế nào?

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán dạo chỉ hưởng được khoảng 1.000 đồng. Nhưng hàng vạn lao động làm nghề này đã mang lại nguồn doanh thu khủng cho các công ty xổ số.

Nhiều công ty xổ số ở Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 1.4, các Công ty XSKT ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều hỗ trợ dành cho những người bán vé số dạo trong thời gian 15 ngày tạm dừng hoạt động xổ số...

Người bán vé số dạo lao đao khi xổ số kiến thiết tạm dừng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

15 ngày dừng hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện cao điểm phòng dịch COVID-19 được dự báo sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hàng vạn lao động nghèo bán vé số dạo ở các tỉnh ĐBSCL...

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Người bán vé số dạo mang doanh thu khủng cho công ty xổ số thế nào?

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán dạo chỉ hưởng được khoảng 1.000 đồng. Nhưng hàng vạn lao động làm nghề này đã mang lại nguồn doanh thu khủng cho các công ty xổ số.

Nhiều công ty xổ số ở Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 1.4, các Công ty XSKT ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều hỗ trợ dành cho những người bán vé số dạo trong thời gian 15 ngày tạm dừng hoạt động xổ số...

Người bán vé số dạo lao đao khi xổ số kiến thiết tạm dừng

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

15 ngày dừng hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện cao điểm phòng dịch COVID-19 được dự báo sẽ là khoảng thời gian khó khăn của hàng vạn lao động nghèo bán vé số dạo ở các tỉnh ĐBSCL...