Tiếp tục đưa y bác sĩ vào miền Nam chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Chiều 22.8, chuyến bay VN213 của Vietnam Airlines đã chở gần 100 y bác sĩ và cán bộ hậu cần đã lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp sức chống dịch COVID-19. Toàn đoàn được hỗ trợ thủ tục ưu tiên và miễn phí hành lý, trang thiết bị y tế, hậu cần đi kèm.

Theo đó, Vietnam Airlines bố trí một chiếc Boeing 787-9, một trong những tàu bay lớn nhất Việt Nam hiện nay, để nhanh chóng chở số lượng lớn nhân sự y tế đến miền nam. Các y bác sĩ, cán bộ hậu cần sẽ tham gia công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19 và vận hành bệnh viện dã chiến.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp và tần suất bay bị hạn chế, các lực lượng chống dịch cùng hãng hàng không phải phối hợp hết sức chặt chẽ, khẩn trương để kịp thời đến vùng dịch. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã vận chuyển nhiều lượt cán bộ, cảnh sát giao thông và lực lượng y tế, hậu cần của các bộ, ngành vào hỗ trợ nhân dân miền nam chống dịch.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, hãng đã vận chuyển hơn 5.200 y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế, hậu cần và quân y. Đồng thời, hãng hàng không Quốc gia đã vận chuyển miễn cước hơn 200 tấn hành lý, hàng hóa y tế, bao gồm hàng triệu liều vaccine, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ y tế, máy thở, máy soi chiếu, máy lọc máu…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tối 22.8, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 20 ca

Thùy Linh |

Tối nay (22.8), Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca bệnh, đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung.

Hôm nay (22.8), Việt Nam ghi nhận 11.352 ca COVID-19, 7.580 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.8, Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc COVID-19 được công bố trong ngày hôm nay là 11.352 ca, trong đó số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 11.346- giảm 91 ca so với hôm qua. Hôm nay, 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

An Giang: Thêm nhiều nhà nghỉ, khách sạn đồng hành chống dịch COVID-19

Phạm Giang |

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở An Giang đã tự nguyện đồng hành chống dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tối 22.8, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 20 ca

Thùy Linh |

Tối nay (22.8), Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca bệnh, đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung.

Hôm nay (22.8), Việt Nam ghi nhận 11.352 ca COVID-19, 7.580 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.8, Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc COVID-19 được công bố trong ngày hôm nay là 11.352 ca, trong đó số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 11.346- giảm 91 ca so với hôm qua. Hôm nay, 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

An Giang: Thêm nhiều nhà nghỉ, khách sạn đồng hành chống dịch COVID-19

Phạm Giang |

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở An Giang đã tự nguyện đồng hành chống dịch COVID-19.