Tiếp tục di dời hơn 1.000 hộ dân huyện Nam Trà My đến nơi an toàn

Thanh Chung |

Do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn huyện Nam Trà My (Quảng Nam) nên huyện đã chủ động tổ chức di dời hơn 1.000 hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chiều 10.11, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn dễ xảy ra sạt lở, lũ ống đe dọa đến tính mạng của người dân nên huyện đã sơ tán hơn 1.000 hộ dân.

Theo ông Dũng, trước đó huyện Nam Trà My huyện đã di dời nhiều hộ dân ở vùng nguy hiểm, nhà dân bị sập hoặc hư hỏng đến nơi an toàn. Trước tình hiện này, chính quyền tiếp tục sơ tán tập trung 1.083 hộ với 3.329 nhân khẩu và sơ tán xen ghép ở các nhà dân là 543 hộ dân với 1.606 nhân khẩu ở 10 xã trong huyện Nam Trà My đến trú tại trụ sở UBND các xã, trường học, nhà văn hóa… các công trình ở kiên cố.

Ngoài ra, chính quyền huyện đủ cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con địa phương trong thời gian sơ tán tập trung này. Dự kiến, trong tối nay, lực lượng chức năng sẽ sơ tán xong các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất đá đến nơi an toàn.

Đồng thời, để chủ động ứng phó với mưa lớn do ảnh hưởng bão số 12, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện về chủ động ứng phó bão số 12 và tình hình mưa lũ.

Được biết, trên địa bàn huyện Nam Trà My xuất hiện mưa lớn làm nhiều tuyến đường bị sạt lở trong ngày hôm nay.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tăng cường công tác thông tin đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du biết về công tác vận hành điều tiết hồ để chủ động các phương án ứng phó.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, Quốc lộ 40B sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khiến hàng trăm mét Quốc lộ 40B - Quảng Nam đi Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Bộ đội giúp dựng nhà tạm cho 70 hộ dân ở Nam Trà My, Quảng Nam

Thanh Chung |

Trước tình trạng mưa kéo dài, huyện Nam Trà My quyết định dựng nhà tạm cho hơn 70 hộ dân có nhà ở nơi nguy hiểm, sạt lở và những người bị sập đổ, hư hỏng nhà ở trên địa bàn huyện.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mưa lớn, Quốc lộ 40B sạt lở nghiêm trọng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khiến hàng trăm mét Quốc lộ 40B - Quảng Nam đi Kon Tum bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Bộ đội giúp dựng nhà tạm cho 70 hộ dân ở Nam Trà My, Quảng Nam

Thanh Chung |

Trước tình trạng mưa kéo dài, huyện Nam Trà My quyết định dựng nhà tạm cho hơn 70 hộ dân có nhà ở nơi nguy hiểm, sạt lở và những người bị sập đổ, hư hỏng nhà ở trên địa bàn huyện.

Lại sạt lở núi ở Quảng Nam 1 người tử vong

Thanh Chung |

Mưa lớn kéo dài làm sạt lở núi ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến ngôi nhà bị sụp đổ hoàn toàn và 1 người tử vong.