Tiếp tục chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, nội đô chỉ cầm cự được vài ngày

AT |

Người dân thuộc 2 xã Hồng Kỳ, Nam Sơn (Sóc Sơn) tiếp tục tập trung ngăn cản xe vào đổ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Trao đổi với Lao Động, ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn (URENCO8) cho biết, từ chiều ngày 1.7, người dân 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) chặn không cho các xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do người dân kiến nghị huyện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp của dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 khu LHXLCT Nam Sơn từ ngày 2.7 như tiến độ đã được Thành phố chỉ đạo.

Rác ùn ứ nội đô.
Rác ùn ứ nội đô.

Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị về hạn mức đất ở, giá bồi thường đất ở, đất vườn liền kề và xây dựng công trình trên đất thấp.

Theo ông Đức, mỗi ngày bãi rác Nam Sơn tiếp nhận 5.000 tấn rác. TP.Hà Nội cũng có chủ trương tạm gác tại các xe chở rác, bãi trung chuyển, chờ xử lý.

"Trong 3-4 ngày tới, trong nội đô vẫn đảm bảo được vệ sinh môi trường", ông Đức nói.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Tiến-Tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), cho biết sau khi người dân chặn xe không cho chở rác vào bãi rác Nam Sơn, công ty đã báo cáo cơ quan chức năng của TP.Hà Nội.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến sẽ đưa rác đến tạm trữ tại hai khu xử lý rác ở Cầu Diễn và Lâm Du chờ xử lý.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, giữa tháng 1.2019, người dân tại khu vực khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn chặn, không cho các xe chở rác đi vào. Việc này khiến nhiều quận nội thành bị ùn ứ, tồn đọng lượng rác lớn, chất thành đống ngổn ngang.

Nguyên nhân của việc này liên quan đến vấn đề tiến độ giải phóng mặt bằng, đền bù chậm cho những người dân sống xung quanh bãi rác Nam Sơn. Sau khi người dân được tuyên truyền và hiểu rõ vấn đề, họ đã không tập trung tại khu vực này nữa.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 194/UBND-GPMB giao nhiệm vụ cụ thể việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với cá nhân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường từ 0m đến 150m được hỗ trợ 133.000 đồng/người/30 ngày, từ 150 – 300 mét được hỗ trợ 106.000 đồng/người/30 ngày; từ 300m đến 600m được hỗ trợ 84.000 đồng/người/30 ngày; từ 500 – 600 mét được hỗ trợ 80.000 đồng/người/30 ngày; từ 600 – 800 mét được hỗ trợ 54.000 đồng/người/30 ngày; từ 800m – 1000m được hỗ trợ 27 nghìn đồng/người/30 ngày.

Đối với trường hợp có đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, nghị quyết HĐND quyết định diện tích đất từ 0 – 500 mét được hỗ trợ 170đồng/mét vuông/ năm; đối với khoảng cách từ 500 m- 1000m, hỗ trợ 102 đồng/mét vuông/năm.

AT
TIN LIÊN QUAN

Rác thải chất thành núi, người dân Hà Nội ảnh hưởng vì hôi thối

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Vài ngày nay, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tồn đọng rác thải, bốc mùi hôi thối quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Nhặt phế liệu, phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

ĐÌNH TRỌNG |

Một người dân trong lúc đi nhặt phế liệu bới thùng rác thì tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Lê Thanh Phong |

Huế làm thẳng tay xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Rác thải chất thành núi, người dân Hà Nội ảnh hưởng vì hôi thối

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Vài ngày nay, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân về tình trạng tồn đọng rác thải, bốc mùi hôi thối quanh khu vực phường Yên Hòa (Cầu Giấy) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Nhặt phế liệu, phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

ĐÌNH TRỌNG |

Một người dân trong lúc đi nhặt phế liệu bới thùng rác thì tá hỏa phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

Phạt xả rác, tiểu bậy rất khó nhưng phải làm

Lê Thanh Phong |

Huế làm thẳng tay xử phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng hành vi vứt, thải, bỏ đầu mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.