Tiếp tục cắm biển “cấm tắm” tại các bãi biển đẹp giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Trong khi chưa mở được bãi tắm nào trong cả trăm bãi cát tuyệt đẹp giữa vịnh Hạ Long để phục vụ du khách tham quan vịnh dài ngày thì Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục cắm biển “cấm tắm” đối với các bãi biển còn lại

Bãi biển ở khu vực hang Trinh Nữ được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất vịnh Hạ Long – dài, rộng với cát trắng, thoải và kín gió. Bãi biển này khá lý tưởng cho những tàu du lịch nghỉ đêm dừng chân để du khách xuống tắm. Tuy nhiên, hiện, các nhân viên của Ban Quản lý vịnh Hạ Long đang tiếp tục làm biển “cấm tắm” để đặt ở bãi tắm này.

Nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục làm biển “cấm tắm” để cắm tiếp ở những bãi biển còn lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nhân viên Ban Quản lý vịnh Hạ Long tiếp tục làm biển “cấm tắm” để cắm tiếp ở những bãi biển còn lại. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long hiện có khoảng 100 bãi cát nằm giữa biển đẹp không kém bãi biển hang Trinh Nữ. Nhưng, theo quy định của Quảng Ninh, hầu hết các bãi tắm đều không đạt tiêu chuẩn, trong khi đó, các bãi tắm này đều nằm trên các tuyến du lịch của các tàu nghỉ đêm.

Lâu nay, du khách lưu trú trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều phàn nàn, bức xúc về việc đi 2-3 ngày trên biển nhưng không được tắm biển. Các tàu du lịch chỉ được ghé vào bãi tắm để du khách ngắm cảnh, dù giữa những ngày nắng hè oi bức.

Bãi biển Thiên Cảnh Sơn cũng có biển “cấm tắm“. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi biển Thiên Cảnh Sơn cũng có biển “cấm tắm“. Ảnh: Nguyễn Hùng

Năm 2019, Sở Du lịch Quảng Ninh cũng đã nghiên cứu để đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh để đưa một số bãi tắm giữa biển vào hoạt động để phục vụ du khách. Nhưng, đến nay vẫn chưa có gì chuyển biến.

Ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – cho biết đã có trao đổi với lãnh đạo UBND TP.Hạ Long để cùng phối hợp giải quyết vấn đề này.

Quảng Ninh có một quy định riêng về tiêu chuẩn các bãi tắm biển. Trong đó, mỗi bãi tắm phải có ít nhất 2 khu nhà tráng nước ngọt, có tủ đựng đồ cho du khách, khu vệ sinh công cộng đảm bảo các tiêu chí của Tổng cục Du lịch, có hệ thống thu gom – xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Theo đại diện một số công ty du lịch, các hãng tàu, các quy định trên chỉ áp dụng được đối với các bãi tắm ven bờ - vừa rộng, vừa dài; còn những bãi tắm tự nhiên giữa biển nhỏ - có bãi chỉ dài vài chục mét thì hoàn toàn không thể.

Hơn nữa, việc xây dựng các công trình ở các vị trí như thế không chỉ phá vỡ cảnh quan, mà sẽ phải qua rất nhiều thủ tục, quy trình.

Hiện, trên vịnh Hạ Long mới chỉ có 2 bãi tắm được phép hoạt động, gồm bãi tắm Soi Sim và Ti-tốp. 2 bãi tắm này đều dài và rộng nên mới áp dụng được các tiêu chuẩn về bãi tắm biển theo quy định của tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lắp hệ thống xử lý nước thải ở 14 miệng cống xả ra vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ còn nhiều rác, mà nước dọc tuyến đường bao biển đẹp nhất TP.Hạ Long vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là mùi hôi thối do nước thải không qua xử lý xả thẳng ra vịnh Hạ Long qua 14 cửa cống.

Vì sao nhiều chủ tàu du lịch chưa ký lại hợp đồng hoạt động trên vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Từ nhiều năm nay, các tàu liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều bị dừng hoạt động khoảng 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, lần sắp ký lại hợp đồng mới này, các chủ tàu cho rằng một số điều khoản phạt của Ban Quản lý vịnh Hạ Long “nặng” hơn so với quy định.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lắp hệ thống xử lý nước thải ở 14 miệng cống xả ra vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Không chỉ còn nhiều rác, mà nước dọc tuyến đường bao biển đẹp nhất TP.Hạ Long vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là mùi hôi thối do nước thải không qua xử lý xả thẳng ra vịnh Hạ Long qua 14 cửa cống.

Vì sao nhiều chủ tàu du lịch chưa ký lại hợp đồng hoạt động trên vịnh Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Từ nhiều năm nay, các tàu liên quan trực tiếp đến các vụ việc vi phạm quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long đều bị dừng hoạt động khoảng 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, lần sắp ký lại hợp đồng mới này, các chủ tàu cho rằng một số điều khoản phạt của Ban Quản lý vịnh Hạ Long “nặng” hơn so với quy định.

Diễu hành tàu du lịch và trình diễn dù lượn trên vịnh Hạ Long dịp 30.4

Nguyễn Hùng |

Chương trình “Rực rỡ Hạ Long 2021”, diễn ra từ 30.4 - 2.5.2021, gồm chuỗi nhiều hoạt động hấp dẫn ở nhiều điểm du lịch trên khắp TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.