Tiếp tế nhu yếu phẩm tòa chung cư Times City ở Hà Nội do có ca mắc COVID-19

Phạm Đông - Minh Ánh |

Sau khi ca bệnh mắc COVID-19 (ca bệnh 1581) tại Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố, khu chung cư T6 Times City (Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) vừa ra thông báo cách ly từ 1h ngày 29.1.

Theo ghi nhận của Lao Động trưa 29.1, Khu chung cư T6 Times City đã được cách ly từ 1h sáng cùng ngày. Toàn bộ người dân ở trong tòa nhà được yêu cầu không ra khỏi nhà.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy Đỗ Phương Nga cho biết, trước đó các đơn vị chức năng của phường nhận được thông tin từ cơ quan chuyên môn về kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đối với trường hợp bệnh nhân L.T.M.T hiện sinh sống tại tòa nhà T6, Khu đô thị Vinhomes Times City (hay gọi tắt là Times City).

Cảnh phong tỏa ở tòa T6 Times City sáng 29.1. Ảnh: M.A
Cảnh phong tỏa ở tòa T6 Times City sáng 29.1. Ảnh: M.A
Cảnh phong tỏa ở tòa T6 Times City (Hà Nội) sáng 29.1. Ảnh: M.A

Ngay sau đó, UBND phường Vĩnh Tuy đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại tòa T6. Đồng thời, đề nghị các hộ dân hạn chế đi lại và tạm thời không ra khỏi nhà.

Theo ghi nhận, những người muốn vào chung cư T6 ở Times City đều bị ngăn lại. Ban quản lý chung cư đặt bàn tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm để người thân có thể gửi đồ.

Bàn tiếp nhận nhu yếu phẩm vào bên trong.
Bàn tiếp nhận nhu yếu phẩm vào bên trong.
Bàn tiếp nhận nhu yếu phẩm vào bên trong.

Người thân và các đơn vị giao hàng khi mang nhu yếu phẩm đến đây đều phải ghi chú rõ tên người nhận, sau đó nhân viên bên trong toàn nhà T6 hỗ trợ mang vào khu vực khử trùng, trước khi được vận chuyển vào sảnh tòa nhà để cư dân xuống nhận.

Từng loại nhu yếu phẩm được ghi địa chỉ nhận.
Từng loại nhu yếu phẩm được ghi địa chỉ nhận.
Từng loại nhu yếu phẩm được ghi địa chỉ nhận.

Cư dân về nhà đều phải chấp nhận cách ly cho đến khi có thông báo mới. Sáng nay (29.1), lực lượng y tế đã khẩn trương khử khuẩn toàn bộ tòa nhà. Đơn vị chức năng đã yêu cầu các cư dân khai báo y tế và thực hiện những biện pháp y tế cần thiết để ngăn chặn lây lan dịch.

Hàng hóa được lực lượng làm nhiệm vụ tại đây vận chuyển vào bên trong tòa nhà.
Hàng hóa được lực lượng làm nhiệm vụ tại đây vận chuyển vào bên trong tòa nhà.
Hàng hóa được lực lượng làm nhiệm vụ tại đây vận chuyển vào bên trong tòa nhà.

Cũng trong sáng nay, UBND phường Vĩnh Tuy đã ra thông báo ban đầu về lịch sử dịch tễ và các trường hợp tiếp xúc của bệnh nhân này.

Ngày 23.1, bà T đến chơi nhà BN 1553, nói chuyện với mẹ của BN 1553 (hiện đã phát hiện dương tính) trong thời gian khoảng 1h đồng hồ sau đó về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, tỉnh Hải Dương bằng xe riêng cùng chồng là ông T.

Toàn bộ khu vực tòa T6 đã được phong tỏa, phun khử khuẩn sáng nay.
Toàn bộ khu vực tòa T6 đã được phong tỏa, phun khử khuẩn sáng nay.
Toàn bộ khu vực tòa T6 đã được phong tỏa, phun khử khuẩn sáng nay (29.1).

Sáng 24.1, bà đi chợ Hải Tân bằng xe riêng. Chiều 25.1, bà T đi cùng chồng về chung cư T6 khu Times City bằng xe riêng, sau đó chồng quay về Hải Dương. Sáng 26.1, bà T đưa cháu là học sinh lớp 1A11 đi học tại trường Vinschool. Chiều cùng ngày, bà T đón cháu về và có mua thuốc tại nhà thuốc Đức Lan ở tòa T7 khu chung cư này.

Toàn bộ tòa nhà T6 đã bị phong tỏa.
Toàn bộ tòa nhà T6, TImes City (Hà Nội) đã bị phong tỏa.
Người dân đến gửi đồ vào bên trong.
Người dân đến gửi đồ vào bên trong.
Người dân đến gửi đồ vào bên trong tòa T6, Times City (Hà Nội).

Sáng 27.1, bà T đưa cháu đi học, sau đó đi chợ cùng người giúp việc tại ngõ 622 Minh Khai. Cùng ngày, từ 10h30 đến 12h, bà đi Trung tâm Thương mại Vincom Times City, trong suốt quá trình có đeo khẩu trang. 16h-16h30, bà đón cháu rồi về nhà.

Ngày 28.1, bà đi xét nghiệm tại Nhà hộ sinh B 141 Lò Đúc cùng con gái. Trong suốt quá trình, bà không tiếp xúc gần với ai và có đeo khẩu trang.

Phạm Đông - Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 tại Hà Nội

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa có thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 (BN1581) tại Hà Nội và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội xuất hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 thuê trọ tại Cầu Giấy

Phạm Đông |

Tối muộn ngày 28.1, CDC Hà Nội đã có thông báo về một ca nghi mắc COVID-19 mới nhất đang thuê trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 tại Hà Nội

Phạm Đông |

Các lực lượng chức năng vừa có thông báo về lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1581 (BN1581) tại Hà Nội và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời cách ly y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội xét nghiệm người từ Quảng Ninh và Hải Dương về xong trước ngày 1.2

Phạm Đông |

23h ngày 28.1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ra công điện số 02/CĐ-UBND về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội xuất hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 thuê trọ tại Cầu Giấy

Phạm Đông |

Tối muộn ngày 28.1, CDC Hà Nội đã có thông báo về một ca nghi mắc COVID-19 mới nhất đang thuê trọ tại Cầu Giấy, Hà Nội.