Tiến sĩ Thuỵ Anh: Ban cha mẹ học sinh phải là đồng minh của nhà trường

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

"Trên thế giới, rất nhiều nước có Hội cha mẹ học sinh, họ đều là những đồng minh của nhà trường nhưng hướng về quyền lợi của đứa trẻ" - Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thuỵ Anh - Chủ nhiệm CLB Đọc sách cùng con chia sẻ.

Ban cha mẹ học sinh không phải diễn đàn để phụ huynh kêu ca

Tiến sỹ giáo dục Thuỵ Anh cho rằng, ý kiến đề xuất về việc xoá bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ vì các hội đứng ra thu tiền quá tay, loay hoay không biết hoạt động là một điều bất cập. Không phải tất cả các hội phụ huynh của các lớp, trường... đều chỉ giới hạn công việc của mình ở đó. "Thế thì oan quá!".

"Tôi được biết, rất nhiều nước trên thế giới có Hội cha mẹ học sinh, thậm chí là "Hội cha mẹ học sinh và giáo viên". Họ đều là những đồng minh của nhà trường nhưng hướng về quyền lợi của đứa trẻ. Việc thu phí gây quỹ vẫn có nhưng dựa trên những đầu việc hợp lý và hoàn toàn độc lập so với các yêu cầu của nhà trường. Họ còn tổ chức các hoạt động gây quỹ để dành tiền vào các công việc thiết yếu như tổ chức ngày hội, dã ngoại, quà tặng... và chính những hoạt động gây quỹ lại là những sinh hoạt bổ ích, có ý nghĩa cho các bố mẹ, các con trong cộng đồng trường, lớp.

Ở Nga, Ban phụ huynh được quyền tham gia ý kiến với nhà trường về các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, nhưng không phải là "diễn đàn" để phụ huynh kêu ca, khiếu nại. Hội có các cuộc họp riêng để đưa ra những sáng kiến hoạt động hỗ trợ nhà trường, bổ sung hoạt động ngoại khoá cho con em và các hoạt động nâng cao kiến thức cho chính phụ huynh để hiểu biết tâm lý trẻ, thay đổi hành vi ứng xử với con cái. Có riêng những website hướng dẫn "hoạt động Hội phụ huynh có hiệu quả" - TS Thuỵ Anh dẫn chứng.

Vấn đề sâu xa không nằm ở câu hỏi có nên xoá bỏ Ban cha mẹ học sinh

Trên thực tế, nếu có được sự tương tác tốt giữa gia đình và nhà trường thông qua các nhân tố tích cực làm nên Ban/hội phụ huynh thì trẻ con được lợi, nhà trường cũng được lợi, bố mẹ lại yên tâm hơn. Vấn đề lo ngại sâu xa của chúng ta không nằm trong câu hỏi "Có nên tồn tại Ban/hội phụ huynh hay không?" mà là bản chất mối quan hệ giữa nhà trường/thày cô và phụ huynh. 

Bà Thuỵ Anh cho rằng, ở Việt Nam trường công có vẻ như bất bình đẳng trong phần lớn các trường hợp. Bố mẹ "sợ" nhà trường vì lo cho con, làm mọi cách đáp ứng yêu cầu của trường để mong con được học trong điều kiện tốt hơn và được đối xử tốt ở trường.

Và ngay cả việc "họp phụ huynh" cũng không phân chia được ranh giới giữa việc cô giáo chủ nhiệm họp với phụ huynh và việc Ban phụ huynh họp riêng với những hoạt động hoàn toàn độc lập. Những Ban phụ huynh, hội phụ huynh các trường tư thục có vẻ như có được sự bình đẳng nhiều hơn nên việc họ tham gia, hỗ trợ, cùng chung tay với nhà trường sẽ hiệu quả và đúng nghĩa.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".