ÔNG NGUYỄN HẠNH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN IPPG:

“Tiền không mua được hạnh phúc, mà do chính hành động của chúng ta”

THẾ LÂM |

Trong hành trang của vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn) có những bộ sưu tập rất thú vị và độc nhất vô nhị. Đó là những bộ sưu tập ghi dấu ấn của một doanh nhân Việt kiều tại quê nhà Việt Nam, và cũng có những bộ sưu tập ghi lại những hành trình ông đi khắp mọi miền đất nước làm công tác xã hội.

“Vua hàng hiệu” và... “vua đóng thuế”

IPPG được ông Nguyễn Hạnh thành lập từ năm 1985 là sự khởi đầu về Việt Nam đầu tư, kinh doanh. Ông tâm sự: “Những năm tháng ở Mỹ, xem những thước phim chiếu trên CNN cảnh thuyền nhân Việt Nam chết nổi lềnh phềnh trên biển vì bị hải tặc cướp, giết tôi nghĩ phải trở về Việt Nam đầu tư kinh doanh góp phần mở cửa thông thương tháo gỡ khó khăn cho đất nước trong bối cảnh bị Mỹ cấm vận, đồng thời phát triển kinh tế cũng góp phần ngăn dòng người tị nạn”. Năm 1985, Nguyễn Hạnh là người góp công lớn trong việc mở đường bay thẳng từ TPHCM đến Manila của Philippines. Và từ đó đến nay, tập đoàn IPPG do ông sáng lập đã hợp tác và đầu tư khoảng 500 triệu USD vào hơn 30 dự án khác nhau trên cả nước, mang lại doanh thu 600 triệu USD và tạo ra việc làm cho hơn 25.000 lao động.

Johnathan Hạnh Nguyễn được mệnh danh là ông “vua hàng hiệu” tại Việt Nam bởi Cty do ông sáng lập đang phân phối độc quyền cho 108 thương hiệu đẳng cấp quốc tế từ hạng sang đến cao cấp và trung cấp. Ông cho biết: “Tôi nhập hàng hiệu về, khai thuế đúng với mức giá nhập từ nước ngoài chứ không khai giá tối thiểu như người ta. Nhiều thương hiệu thấy tôi làm ăn thanh toán trực tiếp, không khai gian vi phạm pháp luật nên cứ thế chạy đến với tôi”. Năm 2018, dù là một Cty gia đình nhưng IPPG đã đóng hơn 2.000 tỉ đồng tiền thuế.

Theo lý giải của ông Hạnh, sản phẩm IPPG nhập khẩu nhiều loại có giá trị lớn, chịu mức thuế cao trong đó có cả thuế tiêu thụ đặc biệt, cho nên đóng góp thuế lớn. “Với khoản thuế 2.000 tỉ đồng một năm, giả sử tôi chỉ cần giảm mức giá khai báo để đóng thuế xuống tối thiểu thì mỗi năm Cty có thêm hàng trăm tỉ đồng. Nhưng tôi không bao giờ làm vậy, cho dù lợi nhuận sau thuế của Cty chỉ đạt 3%”. IPPG nhiều năm liền được tặng bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Ông Hạnh cho rằng, đó là phần thưởng không mua được bằng tiền mà bằng sự đóng góp cho ngân sách, xã hội.

“Hạnh phúc do chính hành động của chúng ta”

Biệt danh “vua hàng hiệu” hay “triệu phú đôla” dễ khiến người ta nghĩ ông là người hào nhoáng và giàu có song trên thực tế, Nguyễn Hạnh là người có tính cách giản dị. Ông đang sở hữu một bộ sưu tập 328 bằng khen các loại mà ít ai có được, trong đó Nguyễn Hạnh từng vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao Động Nhất, Nhì; Ba, bằng khen của các bộ, ngành… Càng thú vị và “độc nhất vô nhị” là phòng truyền thống của ông có một bộ bằng khen của 63 tỉnh thành trong cả nước. Đó là những bằng khen ông được 63 tỉnh, thành trao tặng ghi dấu những hành trình ông đi đến mọi miền của Tổ quốc làm công tác từ thiện - xã hội.

Ông nói: “Chi ra 100 tỉ đồng tặng cho một quỹ từ thiện nào đó, có tiền là làm được. Nhưng để mang 100 tỉ đồng đến trao tận tay những nơi khó khăn nhất, nơi mà những em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa nhất phải đi cả ngày đường mới tới được lớp học, thì không hề đơn giản”. Chính vì thế, ở cương vị Ủy viên Hội đồng Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mỗi năm ông phải dành ra một khoảng thời gian trong suốt 3 - 4 năm liền mới đi khắp 63 tỉnh thành để thực hiện các chương trình từ thiện xã hội. “Tiền không mua được hạnh phúc, mà do chính hành động của chúng ta. Phương châm của tôi là trao tận tay và của cho không bằng cách cho” - ông Hạnh tâm niệm.

 
THẾ LÂM
TIN LIÊN QUAN

Vinh quang Việt Nam: Chân dung 12 cá nhân tạo nên những kỳ tích

Nhóm PV |

Nếu như tập thể mang lại những sức mạnh thần kỳ, thì những con người xuất sắc chính là chìa khóa để tạo nên những kỳ tích. 12 cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 là đại diện cho nhóm các nhà khoa học, những người đứng đầu các doanh nghiệp và nhóm công nhân lao động sản xuất, vẫn hàng ngày hàng giờ bằng bàn tay và khối óc tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

Vinh quang Việt Nam: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi dành hầu hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đến khi về hưu, thầy Đỗ Hữu Tài vẫn tiếp tục ước mơ của mình, xây dựng một trường đại học tư có tiếng tăm và chất lượng thực tiễn dành cho con em tỉnh Đồng Nai. Đến nay, trường Đại học Lạc Hồng - nơi thầy Đỗ Hữu Tài làm hiệu trưởng - đã là một trường đại học gây được tiếng vang lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với thương hiệu “Robot Lạc Hồng”.

Vinh quang Việt Nam: GS-TS Trần Bình Giang, bàn tay vàng ngành phẫu thuật nội soi Việt Nam

Lệ Hà |

GS-TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Uỷ viên Ban chấp hành, nguyên Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi Châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vinh quang Việt Nam: Chân dung 12 cá nhân tạo nên những kỳ tích

Nhóm PV |

Nếu như tập thể mang lại những sức mạnh thần kỳ, thì những con người xuất sắc chính là chìa khóa để tạo nên những kỳ tích. 12 cá nhân được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 là đại diện cho nhóm các nhà khoa học, những người đứng đầu các doanh nghiệp và nhóm công nhân lao động sản xuất, vẫn hàng ngày hàng giờ bằng bàn tay và khối óc tạo nên những giá trị bền vững cho xã hội.

Vinh quang Việt Nam: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi dành hầu hết cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đến khi về hưu, thầy Đỗ Hữu Tài vẫn tiếp tục ước mơ của mình, xây dựng một trường đại học tư có tiếng tăm và chất lượng thực tiễn dành cho con em tỉnh Đồng Nai. Đến nay, trường Đại học Lạc Hồng - nơi thầy Đỗ Hữu Tài làm hiệu trưởng - đã là một trường đại học gây được tiếng vang lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với thương hiệu “Robot Lạc Hồng”.

Vinh quang Việt Nam: GS-TS Trần Bình Giang, bàn tay vàng ngành phẫu thuật nội soi Việt Nam

Lệ Hà |

GS-TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Uỷ viên Ban chấp hành, nguyên Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi Châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi Việt Nam, Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam.