Tiền hỗ trợ đã đến tay gần 380.000 người gặp khó do dịch ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM đã chi hơn 578 tỉ đồng hỗ trợ gần 380.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sắp tới TPHCM sẽ thành lập Trung tâm tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở 3 cấp là cấp thành phố, quận huyện và phường xã.

311.619 lao động tự do đã nhận tiền hỗ trợ

Chiều ngày 2.8, Thành ủy TPHCM tổ chức họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về công tác chăm lo, hỗ trợ cho người dân.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Bạch Mai - Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TPHCM cho biết, tính đến hết tháng 7, thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND TPHCM, các quận huyện và Thành phố Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho gần 380.000 đối tượng với tổng số hơn 578 tỉ đồng.

Cụ thể, chi hỗ trợ 311.619 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với tổng số tiền hơn 467 tỉ đồng.

Đồng thời, 38.214 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ tổng số tiền 77,3 tỉ đồng. 141 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 291,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 5.603 hộ kinh doanh phải ngừng hoạt động được hỗ trợ hơn 11,2 tỉ đồng và 10.432 thương nhân tại các chợ truyền thống được hỗ trợ hơn 15,7 tỉ đồng.

Đề xuất hỗ trợ thêm 1 – 2 lần đối với các trường hợp theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Đề xuất hỗ trợ thêm 1 – 2 lần đối với các trường hợp theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai đánh giá thời gian qua các phường, xã, thị trấn đã tập trung thẩm định, chi trả kịp thời đến các hộ dân, nhất là các trường hợp lao động tự do. Đối với nhóm hỗ trợ là người lao động trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hỗ trợ chậm do đang được các địa phương và cơ quan liên quan tiếp tục thẩm định khi doanh nghiệp nộp hồ sơ.

Tuy vậy, tại các địa bàn có khu phong tỏa hoặc một số trường hợp về quê nên chưa chi trả. Việc chỉ hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng theo quy định chưa được các phường thực hiện kịp thời.

Phó Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TPHCM kiến nghị thành phố tiếp tục có chủ trương, chính sách chăm lo cho người dân trong thời gian tới bởi tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài, nhu cầu chăm lo ngày càng tăng trong khi nguồn lực địa phương có hạn.

“Đề xuất thành phố hỗ trợ thêm 1 – 2 lần đối với các trường hợp theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM và quan tâm hỗ trợ kịp thời 10 nhóm đối tượng ngoài nghị quyết này” – bà Mai đề xuất.

Thành lập Trung tâm tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm

Phát biểu tại buổi họp, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, đặc thù của TPHCM là có nhiều hộ gia đình không có hộ khẩu thành phố hoặc cư trú không ổn định. Đây là người dân các tỉnh, thành đến TPHCM làm việc và nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố là làm sao để các đối tượng này được quan tâm, chăm lo đầy đủ.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, mặc dù các cấp đã rất cố gắng, HĐND TPHCM cũng ban hành Nghị quyết nhưng thực sự chưa phủ kín. Bằng chứng là những ngày qua, Tổng đài 1022 và số điện thoại các lãnh đạo thường xuyên nhận tin nhắn phản ánh các khó khăn, bức xúc của người dân trong thời điểm giãn cách xã hội.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải.  Ảnh: Minh Quân
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: Minh Quân

Ông Nguyễn Hồ Hải cho biết, Thường trực Thành uỷ TPHCM đã có kết luận về thành lập Trung tâm tiếp nhận, cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở 3 cấp là cấp thành phố, quận huyện và phường xã.

Để Trung tâm vận hành hiệu quả, ông Hải cho biết trách nhiệm các địa phương là rà soát đầy đủ để có số liệu phù hợp và chính xác bởi nếu không nắm chắc cơ sở sẽ bỏ sót, như vậy là có lỗi với dân.

“Người các tỉnh đến đây góp phần xây dựng và phát triển TPHCM. Trong thời điểm khó khăn này thì làm thế nào để thể hiện quan tâm, chăm sóc. Và đây là nhiệm vụ chính trị và từ trái tim của chúng ta, phải chăm lo để người dân vượt qua khó khăn” – ông Hải nhấn mạnh.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM vận động nguồn lực hỗ trợ lao động tự do không có tạm trú

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM mới chỉ hỗ cho cho người lao động tự do có đăng ký tạm trú hợp pháp. Đối với người lao động tự do không có tạm trú thì TPHCM sẽ hỗ trợ từ các nguồn vận động hợp pháp của cơ sở.

TP.HCM bắt đầu triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ

MINH QUÂN |

Ngày 28.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

281.000 lao động tự do ở TP.HCM đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

Khoảng 281.000 lao động tự do là những người bán hàng rong, bán vé số dạo, thu gom rác, xe ôm truyền thống… ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 422 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM vận động nguồn lực hỗ trợ lao động tự do không có tạm trú

MINH QUÂN |

Hiện TPHCM mới chỉ hỗ cho cho người lao động tự do có đăng ký tạm trú hợp pháp. Đối với người lao động tự do không có tạm trú thì TPHCM sẽ hỗ trợ từ các nguồn vận động hợp pháp của cơ sở.

TP.HCM bắt đầu triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng của Chính phủ

MINH QUÂN |

Ngày 28.7, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

281.000 lao động tự do ở TP.HCM đã nhận hỗ trợ

MINH QUÂN |

Khoảng 281.000 lao động tự do là những người bán hàng rong, bán vé số dạo, thu gom rác, xe ôm truyền thống… ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 422 tỉ đồng.