Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường

Kỳ Quan |

Từ ngày mai - 11.10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường.

Thông tin từ Sở GDĐT tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện tại ngành Giáo dục phối hợp cùng ngành Y tế, lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh đang vệ sinh, khử khuẩn trường lớp để chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại. Việc mở cửa lại các trường học phải thật sự thận trọng, làm từng bước.  

Trước mắt, dự kiến cho huyện Tân Phú Đông mở cửa trường học cho học sinh khối lớp 9 và 12 đi học trở lại từ ngày 11.10. Thầy cô và học sinh trên địa bàn huyện Tân Phú Đông sẽ thực hiện theo phương án "1 cung đường, 2 điểm đến".

Nếu thực hiện tốt với huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai ở những địa phương khác là “vùng xanh”, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tuy nhiên cũng chủ yếu với khối lớp 9 và lớp 12 từ ngày 18.10.

Dự kiến đối với khối lớp 6 và 10 sẽ đến trường từ ngày 25.10; còn các khối lớp 1, 2 và 5 từ ngày 1.11…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang nới lỏng giãn cách từ ngày 26.9, tiếp tục không ra đường sau 19h

Kỳ Quan |

Với những kết quả đạt được trong những ngày gần đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày hôm nay 26.9.

Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Kỳ Quan |

Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21.9, chỉ còn huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.

Dịch diễn biến phức tạp, Tiền Giang thành lập 74 trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thành lập 74 trạm y tế lưu động ở những xã/phường mà dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiền Giang nới lỏng giãn cách từ ngày 26.9, tiếp tục không ra đường sau 19h

Kỳ Quan |

Với những kết quả đạt được trong những ngày gần đây, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định nới lỏng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày hôm nay 26.9.

Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Kỳ Quan |

Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21.9, chỉ còn huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.

Dịch diễn biến phức tạp, Tiền Giang thành lập 74 trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thành lập 74 trạm y tế lưu động ở những xã/phường mà dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.