Tiền Giang thành lập đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch

Kỳ Quan |

Ngày 28.8, tại tỉnh Tiền Giang đã thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.

Do số ca mắc COVID-19 tại Tiền Giang đang ở mức cao và diễn biến phức tạp, nên Đoàn công tác số 2 của Bộ Y tế gồm 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng ở các khoa Hồi sức cấp cứu, chuyên khoa Nội,… sẽ được tăng cường phục vụ năng lực hồi sức cấp cứu của tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 2 của Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang nâng cấp từ 60 giường bệnh lên 80 giường bệnh, để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch.

Việc thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 sẽ giúp tăng cường cho lực lượng hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến số 2 Tiền Giang và giúp tỉnh Tiền Giang điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở tầng thứ 3; tập huấn nâng cao kỹ năng và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 ở Tiền Giang giảm mạnh

Kỳ Quan |

Sau nhiều ngày tăng cao, trong ngày 24.8 số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã giảm mạnh, trở về 2 con số.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.

Tiền Giang: Đình chỉ công tác 1 giám đốc, nơi phát hiện ổ dịch 100 F0

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang ngày 18.8 cho biết, lãnh đạo Sở vừa ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Bé Chín, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Số ca mắc COVID-19 ở Tiền Giang giảm mạnh

Kỳ Quan |

Sau nhiều ngày tăng cao, trong ngày 24.8 số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã giảm mạnh, trở về 2 con số.

Tín hiệu tích cực từ Tiền Giang trong phòng chống dịch COVID-19

Kỳ Quan |

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể kiểm soát được dịch COVID-19 trước ngày 25.8 như Nghị quyết của Chính phủ. Đã có những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch nơi đây.

Tiền Giang: Đình chỉ công tác 1 giám đốc, nơi phát hiện ổ dịch 100 F0

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tiền Giang ngày 18.8 cho biết, lãnh đạo Sở vừa ký Quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Bé Chín, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở.