Tiền Giang: Không họp mặt, tiếp khách, nhận hoa chúc mừng Ngày 27.2

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Tiền Giang ngày 20.2 cho biết, Sở vừa ban hành Thông báo 715 về việc không tổ chức họp mặt, đón tiếp khách, nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2021).

Theo tinh thần Thông báo, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ngành Y tế Tiền Giang tập trung nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh để tập trung phòng, chống dịch.

Do vậy, Sở Y tế Tiền Giang không tổ chức Lễ kỷ niệm, không tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại trụ sở. Các đơn vị y tế trong tỉnh có hình thức động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với quy định phòng chống dịch.

Nhân dịp này, Sở Y tế Tiền Giang trân trọng cám ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh Tiền Giang, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các địa phương, tổ chức, cá nhân đã phối hợp, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Y tế Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ được giao, và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ hơn nữa trong thời gian tới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

GS Nguyễn Tài Thu - vị thầy thuốc bỏ tiền túi mua thuốc cho bệnh nhân nghèo

Hương Giang |

GS.TSKH Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bậc thầy của ngành châm cứu Việt Nam đã qua đời ngày 14.2.2021 (tức mùng 3 Tết Tân Sửu). Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Tài Thu đã mang lại cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân nhờ các kỹ thuật châm cứu.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chúc Tết thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dân

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến chúc Tết nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dân.

Dù sát Tết, thầy thuốc Đà Nẵng sẵn sàng đến Hải Dương chống dịch COVID-19

Lê Bảo- Thùy Linh |

Sự chi viện của Bộ Y tế rất kịp thời đã giúp TP Đà Nẵng có thể khống chế dịch thành công. Nếu Bộ Y tế điều động thì chắc chắn các thầy thuốc tại Đà Nẵng sẵn sàng đăng ký để tới Hải Dương hỗ trợ các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

GS Nguyễn Tài Thu - vị thầy thuốc bỏ tiền túi mua thuốc cho bệnh nhân nghèo

Hương Giang |

GS.TSKH Nguyễn Tài Thu - Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bậc thầy của ngành châm cứu Việt Nam đã qua đời ngày 14.2.2021 (tức mùng 3 Tết Tân Sửu). Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Tài Thu đã mang lại cuộc đời mới cho nhiều bệnh nhân nhờ các kỹ thuật châm cứu.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chúc Tết thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dân

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến chúc Tết nghệ nhân, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo Nhân dân.

Dù sát Tết, thầy thuốc Đà Nẵng sẵn sàng đến Hải Dương chống dịch COVID-19

Lê Bảo- Thùy Linh |

Sự chi viện của Bộ Y tế rất kịp thời đã giúp TP Đà Nẵng có thể khống chế dịch thành công. Nếu Bộ Y tế điều động thì chắc chắn các thầy thuốc tại Đà Nẵng sẵn sàng đăng ký để tới Hải Dương hỗ trợ các công tác phòng chống dịch COVID-19.