Tiền Giang: Gần 91% học sinh trở lại trường sau Tết

Kỳ Quan |

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Tiền Giang, có gần 91% học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, trong ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết (mùng 6 Tết), toàn tỉnh Tiền Giang có trên 240.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT đến trường, đạt tỷ lệ gần 91%. Toàn tỉnh có khoảng 26.000 học sinh vắng mặt và 123 học sinh không đến trường sau khi khai báo y tế.

Nguyên nhân trẻ và học sinh vắng đa số là do bị bệnh thông thường và phụ huynh xin cho trẻ đầu tuần sau mới đến trường hoặc về quê chưa kịp trở lại lớp.

Đánh giá ban đầu cho thấy, 535 đơn vị trường học của tỉnh cho học sinh trở lại trường với trạng thái vui tươi và tuân thủ nghiêm túc các quy định mà ngành giáo dục đặt ra như khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên...

Ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang đặt ra nhiệm vụ "kép" là vừa tổ chức các hoạt động dạy và học, vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; đảm bảo công tác thông tin theo đúng quy định.

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh, học viên thực hiện đeo khẩu trang; tổ chức đo thân nhiệt; thường xuyên rửa tay, sát khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện khuyến cáo “5K”; cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, ứng dụng Bluezone, ứng dụng “An toàn COVID”…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Tuy nhiên, một số địa phương đã kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai hình thức dạy học trực tuyến.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành đã lùi lịch đi học trở lại của học sinh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Kiên Giang: Nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con đi học lại sau tết

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 17.2, học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trở lại trường học theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo sau kỳ nghỉ tết. Thế nhưng, nhiều phụ huynh còn lo sợ vì e ngại với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều tỉnh, thành đã công bố lịch đi học trở lại của học sinh. Tuy nhiên, một số địa phương đã kéo dài lịch nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai hình thức dạy học trực tuyến.

Cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh cả nước sau Tết Nguyên đán

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành đã lùi lịch đi học trở lại của học sinh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Kiên Giang: Nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con đi học lại sau tết

NGUYÊN ANH |

Từ ngày 17.2, học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trở lại trường học theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo sau kỳ nghỉ tết. Thế nhưng, nhiều phụ huynh còn lo sợ vì e ngại với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.