Tiền Giang: Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang cho rằng chỉ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường sau 19h chứ không cấm và dự kiến từ ngày 01.11 các doanh nghiệp trong tỉnh sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”.

Sáng ngày 21.10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc hạn chế điều kiện hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và việc đi lại của người dân.

Theo chủ trì buổi họp báo, việc UBND tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân hạn chế ra đường từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau nhằm đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn dù đã cơ bản được kiểm soát nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Việc áp dụng biện pháp này (chỉ khuyến cáo người dân "hạn chế" ra đường chứ không "cấm") khi tỉnh Tiền Giang áp dụng theo “cấp độ 2” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ là thực hiện theo tinh thần tùy theo tình hình thực tế địa phương có thể áp dụng các biện pháp bổ sung.

Tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q
Tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo về tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: K.Q

Cũng theo UBND tỉnh Tiền Giang, hiện tất cả các doanh nghiệp có 50 lao động trở xuống trên địa bàn tỉnh đã hoạt động theo điều kiện “bình thường mới”. Các doanh nghiệp có trên 50 lao động thực hiện sản xuất theo các hình thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” hoặc phối hợp 2 hình thức trên. Riêng các doanh nghiệp ở huyện “vùng xanh” Tân Phước, người lao động được tự đi làm việc hàng ngày.

UBND tỉnh Tiền Giang thừa nhận, đối với các doanh nghiệp có nhiều CNLĐ, việc áp dụng các hình thức sản xuất như trên là không thể thực hiện. Tỉnh Tiền Giang đang ưu tiên và đẩy nhanh tiêm vaccine cho CNLĐ để đủ độ “bao phủ”, giúp các doanh nghiệp sớm trở lại hoạt động theo điều kiện “bình thường mới”. Dự kiến từ 1.11, các doanh nghiệp sẽ sản xuất theo điều kiện “bình thường mới”, ban đầu ở quy mô vừa phải, sau khi ổn định sẽ nâng dần số lượng CNLĐ.

Trước đó, 19 doanh nghiệp có nhiều CNLĐ ở tỉnh Tiền Giang đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ phản ánh việc tỉnh Tiền Giang tiếp tục siết chặt điều kiện sản xuất, làm cho các doanh nghiệp có nhiều CNLĐ không thể trở lại hoạt động, làm ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.

Người ngoài tỉnh vào Tiền Giang phải thực hiện cách ly

Kỳ Quan |

Theo các tiêu chí của Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế, tỉnh Tiền Giang xác định thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường

Kỳ Quan |

Từ ngày mai - 11.10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tiền Giang: Rạp phim được hoạt động, khuyến cáo hạn chế ra đường sau 19 giờ

Kỳ Quan |

Tỉnh Tiền Giang bắt đầu thực hiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19" cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Nhiều loại hình dịch vụ được hoạt động lại như nhà hàng, chiếu phim… nhưng người dân được yêu cầu hạn chế ra đường sau 19 giờ nếu không có việc cấp thiết.

Người ngoài tỉnh vào Tiền Giang phải thực hiện cách ly

Kỳ Quan |

Theo các tiêu chí của Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế của Bộ Y tế, tỉnh Tiền Giang xác định thuộc cấp độ 2 (nguy cơ trung bình).

Tiền Giang thí điểm cho học sinh đến trường

Kỳ Quan |

Từ ngày mai - 11.10, tỉnh Tiền Giang sẽ cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở huyện Tân Phú Đông đi học trở lại. Nếu mọi việc thuận lợi, các địa phương khác cũng sẽ dần cho học sinh đến trường.