Tiền Giang chỉ còn 1 huyện thực hiện Chỉ thị 16

Kỳ Quan |

Sau nhiều nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, căn cứ vào mức độ nguy cơ từng địa bàn, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo thực hiện Chỉ thị 15 từ 0h ngày 21.9, chỉ còn huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.

UBND tỉnh Tiền Giang giao Chủ tịch UBND TP.Mỹ Tho và Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo quyết định việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 25.9 đối với các địa bàn xã, phường, thị trấn có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, diễn biến dịch bệnh còn phức tạp.

Sau ngày 25.9, tùy tình hình diễn biến dịch, đánh giá nguy cơ và tiêu chí kiểm soát dịch, TP.Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo sẽ đưa ra quyết định tiếp theo đối với các địa bàn này.

UBND tỉnh Tiền Giang giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (huyện duy nhất của tỉnh Tiền Giang còn thực hiện Chỉ thị 16) khẩn trương chỉ đạo, củng cố công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư và các giải pháp về y tế để chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đánh giá mức độ nguy cơ, triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch để thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch.

Đối với 8 địa phương còn lại gồm thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và các huyện Cai Lậy, Gò Công Tây, Tân Phước, Cái Bè, Gò Công Đông, Tân Phú Đông tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 cho đến khi có thông báo mới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Dịch diễn biến phức tạp, Tiền Giang thành lập 74 trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thành lập 74 trạm y tế lưu động ở những xã/phường mà dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Kỳ Quan |

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6420 của Văn phòng Chính phủ ngày 13.9.2021 “về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh Bến Tre đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Tiền Giang sớm lập trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có chuyến khảo sát và đã đưa ra các đề xuất để tỉnh Tiền Giang triển khai tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, trong đó có việc lập các trạm y tế lưu động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dịch diễn biến phức tạp, Tiền Giang thành lập 74 trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng thành lập 74 trạm y tế lưu động ở những xã/phường mà dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Kỳ Quan |

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6420 của Văn phòng Chính phủ ngày 13.9.2021 “về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh Bến Tre đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ.

Bộ Y tế đề nghị tỉnh Tiền Giang sớm lập trạm y tế lưu động

Kỳ Quan |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa có chuyến khảo sát và đã đưa ra các đề xuất để tỉnh Tiền Giang triển khai tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, trong đó có việc lập các trạm y tế lưu động.