Tiến độ xây cầu bộ hành, bãi gửi xe để thu hút người dân đi Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong khi cầu bộ hành kết nối các nhà ga trên cao dần lộ diện, thì dự án xây các bãi giữ xe máy, xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân đi Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vẫn chưa được triển khai.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư), 9 ga trên cao (gồm: Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Công nghệ cao và ga Đại học Quốc Gia) thuộc Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được xây cầu đi bộ kết nối.

Mỗi cầu dài khoảng 80 m, rộng 3,5 m, kết nối từ tầng trung chuyển khách của nhà ga với khu dân cư, trạm buýt dọc hai bên đường. Trong đó, một bên cầu sẽ băng qua đường song hành bên trái (hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên), nối vào khu dân cư và trước trung tâm thương mại.

Bên còn lại, cầu vượt qua tuyến Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyễn Giáp và đường song hành phải, giúp khách an toàn ra vào nhà ga do không phải qua đường. Các công trình được thiết kế tối giản về diện tích, có cầu thang, mái che, cây xanh, chiếu sáng để thuận tiện cho người đi bộ đến các ga trên cao.

Cầu bộ hành kết nối ga Bình Thái đã lộ diện. Ảnh: Minh Quân
Cầu bộ hành kết nối ga Bình Thái đã lộ diện. Ảnh: Minh Quân

Ghi nhận ngày 18.12, trên đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội) có 5 cầu bộ hành đang được triển khai thi công.

Trong đó, cầu bộ hành nối ga Công nghệ cao và ga Bình Thái đã hoàn thành thi công dầm cầu bắc qua đường Võ Nguyên Giáp. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện phần kiến trúc, lắp mái che cho hai cây cầu này.

Cầu đi bộ kết nối ga Công nghệ cao hoàn thành lắp dầm.  Ảnh: Minh Quân
Cầu đi bộ kết nối ga Công nghệ cao hoàn thành lắp dầm. Ảnh: Minh Quân
Thi công mái che cầu đi bộ kết nối ga Công nghệ cao.  Ảnh: Minh Quân
Thi công mái che cầu đi bộ kết nối ga Công nghệ cao. Ảnh: Minh Quân

3 cây cầu kết nối ga Phước Long, Rạch Chiếc, Tân Cảng đã hoàn thành các thân trụ và cầu thang. Dự kiến 3 cầu này sẽ được nhà thầu thi công phần dầm vào tháng 1 và 2.2024. Theo kế hoạch, toàn bộ 9 cầu bộ hành sẽ hoàn thành tháng 6.2024.

Cầu bộ hành kết nối ga Rạch Chiếc đã thi công xong phần trị và cầu thang, chờ lắp dầm.  Ảnh: Minh Quân
Cầu bộ hành kết nối ga Rạch Chiếc đã thi công xong phần trụ và cầu thang, chờ lắp dầm. Ảnh: Minh Quân

Ngoài cầu bộ hành, để người dân dễ dàng tiếp cận các nhà ga, dự án "Tăng cường khả năng tiếp cận và tổ chức kết nối các tuyến xe buýt với nhà ga Metro số 1" tổng vốn gần 94 tỉ đồng, được HĐND TPHCM thông qua chủ trương từ tháng 4.2022.

Theo đó, xung quanh 10 ga trên cao của tuyến Metro số 1 dọc Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp đến ga Văn Thánh sẽ được xây dựng các trạm dừng, nhà chờ xe buýt.

Đồng thời, bên trong 10 nhà ga trên cao đều có thiết kế khoảng 1.500 m2 diện tích để làm bãi đỗ xe máy, dự kiến có thể chứa được khoảng 500 chiếc/bãi.

Riêng khu vực nhà ga Văn Thánh (quận Bình Thạnh) được xây bãi đậu rộng hơn 1.600 m2 để các xe buýt sau khi đón trả khách trước nhà ga đến bãi chờ tài.

Cùng với đó là cải tạo vỉa hè đường song hành và Xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp tăng khả năng tiếp cận cho khách đi bộ đến các nhà ga metro.

fff
TPHCM sẽ tổ chức lại mạng lưới xe buýt dọc đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội để kết nối Metro số 1. Ảnh: Minh Quân

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa triển khai thi công. Năm nay dự án được giao 58 tỉ đồng nhưng mới giải ngân được khoảng 260 triệu đồng và hết năm chỉ giải ngân được 20 tỉ đồng (kinh phí tạm ứng để triển khai thi công xây dựng). Dự án đang được đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 là 38 tỉ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, dự án dự kiến hoàn thành công tác ký hợp đồng xây lắp và khởi công trong tháng 12 năm nay. Tháng 1.2024 sẽ hoàn thành thi công bến xe buýt Văn Thánh và 50% số lượng trụ dừng, nhà chờ xe buýt. Tháng 2 đến tháng 5.2024 hoàn thành các bến xe buýt, bãi xe cá nhân và điểm dừng còn lại.

Metro số 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM. Toàn tuyến dài gần 20 km, từ Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Sau 11 năm thi công, dự án hiện đạt hơn 97% khối lượng, dự kiến vận hành thương mại tháng 7.2024.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ chạy thương mại tháng 7.2024

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối năm nay, sang nửa đầu 2024 sẽ tập trung vừa thử nghiệm thiết bị, đào tạo, vừa khai thác thử để đánh giá an toàn. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ vận hành thương mại từ tháng 7.2024.

Hình ảnh mới nhất của ga ngầm thứ 3 tuyến metro số 1 tại TPHCM

Huỳnh Phương (Hình ảnh: MAUR) |

TPHCM - Ga ngầm Ba Son là nhà ga số 3 trong tổng số 14 nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây cũng là nhà ga ngầm cuối cùng trước khi chuyển tiếp lên đoạn trên cao.

Miền Bắc vừa bước vào đợt rét đậm, các thiết bị sưởi ấm bắt đầu hút khách

THU THUỶ |

Trong bối cảnh không khí lạnh mạnh tràn về khu vực miền Bắc, nhiều siêu thị tại Hà Nội đang bày bán đa dạng các thiết bị sưởi ấm, phục vụ nhu cầu của người dân.

Chung cư, nhà ở xã hội cũ tăng giá vẫn đắt khách dịp cuối năm

Ngọc Thùy |

Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu về nhà ở của người dân tại Hà Nội tăng cao, trong đó tập trung chủ yếu vào nhóm người thu nhập khá và trung bình khi họ đang săn lùng các căn hộ chung cư, nhà ở xã hội cũ giá rẻ.

Lí do tháo biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến BRT

Tô Thế |

Sở Giao thông vận tải Hà Nội đang thực hiện tháo dỡ biển báo "Làn đường dành riêng cho xe buýt" trên tuyến buýt nhanh BRT.

28 tác phẩm đoạt giải cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc 2023"

Chí Long |

Tối 19.12, Lễ khai mạc Triển lãm và công bố giải thưởng cuộc thi ảnh, video "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2023" do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài chính TP HCM

Việt Dũng |

Ông Lê Duy Minh bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ chạy thương mại tháng 7.2024

MINH QUÂN |

TPHCM – Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành thi công cuối năm nay, sang nửa đầu 2024 sẽ tập trung vừa thử nghiệm thiết bị, đào tạo, vừa khai thác thử để đánh giá an toàn. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TPHCM sẽ vận hành thương mại từ tháng 7.2024.

Hình ảnh mới nhất của ga ngầm thứ 3 tuyến metro số 1 tại TPHCM

Huỳnh Phương (Hình ảnh: MAUR) |

TPHCM - Ga ngầm Ba Son là nhà ga số 3 trong tổng số 14 nhà ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây cũng là nhà ga ngầm cuối cùng trước khi chuyển tiếp lên đoạn trên cao.