Tiêm vaccine COVID-19 sớm để trẻ an toàn quay trở lại trường học

Thùy Linh |

Trong làn sóng dịch COVID-19, trẻ em khi chưa được tiêm vaccine, cũng là đối tượng cảm nhiễm với bệnh, có khả năng mắc bệnh, đặc biệt là những nơi tập trung đông người. Vì vậy, phải đảm bảo cho trẻ em an toàn trong quá trình đi học.

Tiêm vaccine để bảo vệ trẻ em trước COVID-19

Trao đổi với Báo Lao Động về chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, TS Đặng Thị Thanh Huyền- Phó Trưởng Văn phòng tiêm chủng Mở rộng Quốc gia (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương) cho biết, Việt Nam đã trải qua 2 năm COVID-19, ghi nhận số ca mắc và tử vong cao, ở trẻ nhỏ thì tỉ lệ mắc COVID-19 thấp hơn nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là trẻ em không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19.

“Tỉ lệ mắc đáng kể, những biến chứng do COVID-19 gây nên cũng ảnh hưởng đến tâm thần và thể chất cho trẻ em. Bên cạnh đó, nhiều trẻ khi mắc COVID-19 lại không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, khó phát hiện. Vì vậy, đây là một trong những nguồn lây, có thể lây từ trẻ sang những người xung quanh. Nói như thế có nghĩa là trẻ có thể mang nguồn bệnh từ nhà đến trường hoặc từ trường về nhà, lây cho mọi người. Vaccine có tác dụng phòng chống lây nhiễm, việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ là hết sức cần thiết, vừa bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, vừa bảo vệ cho cả cộng đồng”- TS Huyền phân tích.

Theo TS Đặng Thị Thanh Huyền, SARS-CoV-2 lây qua đường hô hấp, tốc độ lây lan rất nhanh. Trước đây, 1 người nhiễm có thể lây cho hơn 6 người khác, nhưng với sự xuất hiện của biến chủng Delta, tốc độ lây nhiễm nhanh hơn nhiều lần, có những trường hợp siêu lây nhiễm cho hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Trẻ em khi chưa được tiêm chủng cũng là đối tượng cảm nhiễm với bệnh, có khả năng mắc bệnh, đặc biệt là những nơi tập trung đông người. Trường học là nơi có nhiều trẻ em đến vì vậy phải đảm bảo cho trẻ em an toàn trong quá trình đi học.

Hiện nay, những hậu quả của căn bệnh COVID-19, các dữ liệu hiện tại vẫn hạn chế. Dữ liệu ban đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hoa Kỳ cho thấy, tại Hoa Kỳ có 5.000 trường hợp viêm đa hệ thống ở trẻ em, có hơn 40 trường hợp tử vong do biến chứng của bệnh sau một thời gian dài. Hội chứng viêm đa hệ thống có thể xuất hiện ở tim, phổi, thận, não và rất nhiều cơ quan khác sẽ có dấu hiệu viêm, tổn thương. Hậu quả lâu dài để lại cho trẻ là mệt mỏi kéo dài, đau đầu, mất khả năng tập trung, ảnh hưởng đến khả năng học tập, vui chơi của trẻ. Chính vì vậy, việc hạn chế tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em sẽ giúp tạo ra một thế hệ khỏe mạnh về thể chất và tinh thần.

“Hiện nay, đối với việc tiêm chủng thì có khả năng phòng 60- 80% trường hợp lây nhiễm. Mặc dù vẫn còn tỉ lệ nhỏ các trường hợp vẫn bị lây nhiễm nhưng tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả, an toàn cho trẻ em trong việc phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 và các biến chứng của bệnh COVID-19. Song hành việc tiêm chủng, chúng ta vẫn cần hướng dẫn các em thực hiện tốt 5K, để phòng chống lây nhiễm tốt nhất cho trẻ em và bạn bè, những người xung quanh”- TS Đặng Thị Thanh Huyền nhấn mạnh.

Có chờ tiêm đủ 2 mũi vaccine mới cho trẻ đi học lại?

Hiện nay nhiều địa phương tỏ ra thận trọng trong việc cho trẻ quay trở lại trường. Nhiều người thắc mắc liệu có nên đợi đến khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vaccine mới cho trẻ quay trở lại trường hay không?

Về vấn đề này, TS Huyền cho rằng việc cho học sinh quay trở lại trường học có nhiều yếu tố cần cân nhắc. Trước hết, cần xem xét khả năng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nghĩa là phải đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương.

Thứ 2 là tỉ lệ miễn dịch trong cộng đồng, tức là tỉ lệ những người được tiêm chủng vaccine COVID-19 ra sao, trong đó có cả người lớn và trẻ em. Khi cho trẻ em quay trở lại trường học, phải cân nhắc nhiều yếu tố chứ không chỉ là vấn đề triển khai tiêm vaccine cho trẻ em. Ví dụ một địa phương đang có dịch lưu hành, có khu vực phải áp dụng giãn cách, cách ly thì không thể cho trẻ đi học trở lại, trường học chưa thể mở cửa.

“Nếu địa phương nào đang dần khống chế được COVID-19, đồng thời tăng tỉ lệ tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng ở người lớn và sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ em thì chúng ta có thể tính mở cửa trường học. Việc triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho cả người lớn và trẻ em cũng là một trong những yếu tố cần xem xét khi quyết định mở cửa trường học, phải xem xét thận trọng nhiều khía cạnh, cân nhắc lợi ích, nguy cơ. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta không đợi tất cả các trẻ em được tiêm đầy đủ 2 mũi rồi mới cho trẻ đi học lại”- bà Đặng Thị Thanh Huyền bày tỏ quan điểm.

Vaccine Pfizer- một trong những loại vaccine tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em. Ảnh: Thùy Linh
Vaccine Pfizer- một trong những loại vaccine tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em. Ảnh: Thùy Linh

Về kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, ông Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GDĐT kết hợp với Bộ Y tế triển khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 12- 17 tuổi. Bộ GDĐT có chỉ đạo các địa phương trên tinh thần chủ động phối hợp với ngành y tế ở các địa phương để triển khai kế hoạch này. Từ đây, chúng tôi tiếp tục thảo luận với các cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế để có những hướng dẫn cụ thể hơn.

Tuy nhiên, về phía ngành giáo dục, ông Nguyễn Nho Huy cho rằng, trước mắt cần tập trung vào 3 nội dung. “Thứ nhất là cần tổ chức tuyên truyền đến cha mẹ, người giám hộ học sinh về lợi ích của tiêm chủng cho trẻ em, về trách nhiệm của cha mẹ học sinh, giám hộ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh. Từ đó, họ sẽ đồng ý để học sinh được tiêm chủng.

Thứ 2, chúng tôi đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách phối hợp với ngành y tế về tiêm chủng, tạo cơ sở dữ liệu tiêm chủng cho cả 2 ngành. Thứ 3, chúng tôi đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương, chuẩn bị cần thiết cho tiêm chủng, nếu tiêm ở nhà trường thì sẽ có phối hợp, chung tay với ngành y tế để tổ chức tốt các điểm tiêm cho trẻ em, học sinh”- ông Huy cho biết.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (22.10), Việt Nam ghi nhận 3.985 ca COVID-19, 5.202 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 21.10 đến 17h ngày 22.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay 5.202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hôm nay (22.10), Việt Nam ghi nhận 3.985 ca COVID-19, 5.202 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 21.10 đến 17h ngày 22.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.985 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 3.977 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay 5.202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

TPHCM được tài trợ 20.000 liều vaccine Sputnik V

Huyên Nguyễn - Ly Nguyễn |

Lần đầu tiên TP.Thủ Đức tổ chức tiêm vaccine Sputnik V phòng COVID-19 cho người dân. Vaccine này được một ngân hàng tài trợ cho TPHCM.

Thông tin mới nhất về kế hoạch tiêm vaccine và đi học trở lại của TPHCM

Huyên Nguyễn |

Nhiều trường học tại TPHCM đảm bảo quy định được đến trường học trực tiếp, tuy nhiên theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, hiện tại việc đi học trở lại vẫn chưa được triển khai ngay mà còn phụ thuộc vào kế hoạch của thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.