Tiêm vaccine 100% giáo viên, Khánh Hòa lập nhiều kịch bản năm học mới

Hữu Long |

T ỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc tiêm chủng cho 100% giáo viên trên địa bàn. Trong tình hình dịch còn phức tạp, ngành giáo dục cũng đã xây dựng nhiều kịch bản trong quá trình dạy và học.

Tinh thần sẽ hướng tới dạy học trực tuyến

Ngày 1.9, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022.

Đối với các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, Sở GDĐT cho biết, bậc giáo dục mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non sẽ tạm dừng.

Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học; lập các nhóm Viber, Zalo, Massenger… giữa giáo viên và cha mẹ chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà.

Nhiều kịch bản cho năm học mới tại Khánh Hòa. Ảnh: X.H
Nhiều kịch bản cho năm học mới tại Khánh Hòa. Ảnh: X.H

Bậc học giáo dục tiểu học cũng tạm dừng dạy học trong thời gian này. Các giáo viên cần ứng dụng công nghệ thông tin để tiến hành chuyển giao nội dung ôn tập đến phụ huynh học sinh, hướng dẫn học sinh ôn tập bài từ xa qua các thiết bị điện tử và mạng Internet; nhà trường cần duy trì liên lạc để tổ chức ôn tập kiến thức, kĩ năng đã học, chuẩn bị tốt cho học sinh khi các em trở lại trường.

Riêng giáo dục THCS và THPT, các đơn vị lựa chọn hệ thống phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến; lựa chọn tối đa 2 phần mềm để thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý. Giới thiệu, hướng dẫn, khuyến khích giáo viên sử dụng ứng dụng như Facebook, Zalo… trao đổi, bổ sung nội dung bài dạy, bài ôn tập đến phụ huynh học sinh.

Ở bậc giáo dục thường xuyên, khung thời gian năm học đối là 32 tuần (ít hơn hệ phổ thông 3 tuần). Vì vậy, các đơn vị theo dõi tình hình diễn biến dịch, bệnh để bắt đầu tổ chức dạy học muộn hơn 3 tuần so với trường THCS và THPT.  Nếu sau 3 tuần vẫn tiếp tục phải thực hiện giãn cách, các đơn vị tổ chức việc dạy học trực tuyến như hướng dẫn đối với các trường THCS và THPT nêu trên.

100% giáo viên tiêm vaccine

Theo ông Tôn Thất Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Khánh Hòa, trong thời gian qua, ngành y tế và chính quyền địa phương đã đẩy nhanh việc tiêm chủng cho các đối tượng được ưu tiên, trong đó có đội ngũ các thầy cô trên địa bàn tỉnh.

Toàn bộ các thầy cô ở Khánh Hòa đều đã được tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: HL
Toàn bộ các thầy cô ở Khánh Hòa đều đã được tiêm vaccine mũi 1. Ảnh: HL

Ông Toàn cho biết, đến giờ phút này, toàn bộ các thầy cô đều đã được tiêm vaccine và không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm.

“Việc tiêm chủng cho các thầy cô nhằm giúp mọi người an tâm công tác trong năm học mới” – ông Toàn chia sẻ.

Cũng tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, diễn ra chiều 31.8 trước đó, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất thời gian học do Sở GDĐT đề xuất.

Cụ thể, Khánh Hòa sẽ chốt lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chỉ tổ chức tại 1 điểm (huyện Khánh Vĩnh); thời điểm tựu trường vào ngày 10.9 và khai giảng vào ngày 13.9 (thay đổi tùy vào tình hình dịch COVID-19).

Khánh Hòa sẽ chốt lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chỉ tổ chức tại 1 điểm (huyện Khánh Vĩnh). Ảnh: Quách Du
Khánh Hòa sẽ chốt lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 chỉ tổ chức tại 1 điểm (huyện Khánh Vĩnh). Ảnh: Q.D

Ông Đinh Văn Thiệu lưu ý các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngành GDĐT địa phương xem xét triển khai phương án xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ lực lượng cán bộ, giáo viên của trường từ nguồn kinh phí của địa phương, đơn vị mình; xây dựng kịch bản tổ chức phương pháp dạy học trực tuyến kết hợp với dạy học trực tiếp tại các trường nằm trong khu vực “vùng xanh”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa chi hơn 103 tỉ đồng hỗ trợ 54.000 lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 54.392 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện

Hữu Long |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhận định nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh COVID-19 ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khánh Hòa chi hơn 103 tỉ đồng hỗ trợ 54.000 lao động tự do

Hữu Long |

Khánh Hòa đã quyết định hỗ trợ 54.392 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền hơn 103 tỉ đồng.

Nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện

Hữu Long |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu nhận định nhiều người Khánh Hòa mắc bệnh COVID-19 ra khỏi vùng dịch trước khi phát hiện.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).