TPHCM và 8 tỉnh Đông Bắc kích cầu du lịch:

Tiềm năng dư thừa, chỉ chờ liên kết

Nguyễn Hùng |

Tại Hội nghị liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM và 8 tỉnh Đông Bắc được tổ chức sáng 20.11 ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), hầu hết các ý kiến đều nhận định, ít nhất đến giữa năm 2021, khách quốc tế có khả năng vẫn chưa trở lại bởi dịch COVID-19, vì vậy cần tiếp tục khai thác nguồn khách nội địa. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, 9 địa phương trên có thừa các tiềm năng du lịch, nhưng chỉ thiếu sự liên kết hiệu quả.

Không mất niềm tin

Theo thống kê của một tập đoàn lớn chuyên về du lịch, dịch vụ, mỗi năm có khoảng 10 triệu người Việt Nam trong nước đi du lịch nước ngoài. Với tình hình hiện nay, lượng du khách trên là nguồn khách “vàng”; chưa kể với nhiều chính sách kích cầu tốt, sẽ thu hút người dân cả nước cùng đi du lịch.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thanh Phong nói rằng, liên kết phát triển du lịch được xem là một trong những giải pháp cốt lõi để từng bước phục hồi ngành Du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu đón 10 triệu lượt khách đến địa phương trong năm 2020 có thể đạt được khi Quảng Ninh xác định trước mắt ưu tiên thu hút, kích cầu du lịch nội địa. Các doanh nghiệp Quảng Ninh đã thiết lập nhiều tour, tuyến du lịch mới và sản phẩm du lịch có mức giá ưu đãi nhằm tạo sức cạnh tranh, thu hút khách trong nước…

Đại diện Sungroup cho biết, mảng du lịch, dịch vụ của tập đoàn này cũng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. “Tuy nhiên, chúng tôi không mất niềm tin. Để thu hút khách nội địa, chúng tôi làm mới sản phẩm, mở thêm những sản phẩm mới. Không chỉ ưu đãi về giá, mà chúng tôi còn giữ uy tín trong việc cung cấp dịch vụ cho khách. Nhiều du khách bày tỏ thời điểm này mới cảm nhận được đi du lịch ở trong nước thật tuyệt vời” - vị này chia sẻ. “Liên kết kích cầu là yếu tố quyết định để góp phần phục hồi du lịch. Thực tế đã chứng minh, nhờ liên kết kích cầu, mà khách sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên toàn quốc tăng mạnh”.

Băn khoăn liên kết

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhắc tới bất cứ sản phẩm du lịch, các địa danh nào ở TPHCM cũng như các tỉnh Đông Bắc cũng khiến du khách nao lòng.

“Tuy nhiên, nếu ai cũng làm homestay như hiện nay thì liên kết thế nào? Mỗi địa phương phải làm đúng vai thì mới phát triển được. Nếu cứ na ná giống nhau có khi sẽ triệt tiêu nhau” - ông Hùng chia sẻ.

Đại diện một số hãng lữ hành, công ty (cty) du lịch cho hay, các địa phương cần tiếp tục ngồi lại với nhau để xây dựng cơ chế trưởng nhóm luân phiên dẫn dắt cùng phát triển, nếu không liên kết sẽ rời rạc. Ngoài ra, các tỉnh Đông Bắc phải xây dựng các sản phẩm riêng cho du khách TPHCM và các tỉnh, thành lân cận; trong khi TPHCM cũng nên có sản phẩm riêng cho du khách các tỉnh Đông Bắc. Cùng với đó, có chiến dịch quảng bá, quảng cáo cụ thể. Chỉ có như thế, các thỏa thuận liên kết mới không chỉ nằm trên giấy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, các tỉnh, thành có rất nhiều thế mạnh, nhưng rất thiếu sự phối hợp, không chỉ trong du lịch. “Từ lâu nói đến kinh tế vùng, nhưng vẫn thiếu cơ chế và cách thức vận hành. Chính phủ muốn các địa phương phải tận dụng thế mạnh của nhau để bổ trợ cho nhau” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu cần tiếp tục thắt chặt việc phòng, chống dịch COVID-19, bởi dịch COVID-19 dự kiến còn dài. “Từ nay trở đi, tất cả điểm du lịch phải có biện pháp phòng dịch, không chỉ là COVID-19 mà phòng chống các dịch khác nữa. Phải đảm bảo an toàn cho du khách và nhân dân” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và 8 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc ký kết Thỏa thuận về hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa TPHCM với các tỉnh giai đoạn 2020-2025 và thông qua Kế hoạch triển khai Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM với các tỉnh Đông Bắc giai đoạn 2020-2021.

Một loạt các thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch kết hợp giữa Hiệp hội Du lịch TPHCM, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Đông Bắc với các hãng hàng không cũng như giữa các doanh nghiệp lữ hành của TPHCM với các đối tác của 8 tỉnh Đông Bắc cũng được ký kết tại hội nghị.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.

TP.HCM, Quảng Ninh và 7 tỉnh Đông Bắc lập “liên minh” kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 20.11, tại TP.Hạ Long diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và Quảng Ninh với các tỉnh Đông Bắc Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo bộ ngành, các tỉnh, thành và các công ty lữ hành trên toàn quốc dự hội nghị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du lịch miền Trung: Đìu hiu khi hết dịch lại đến thiên tai bão lũ

Thuỳ Trang |

Những tưởng sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại TP.Đà Nẵng, các chương trình du lịch kích cầu tại miền Trung sẽ được khởi động lại. Thế nhưng chỉ trong 1,5 tháng, gần 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung đã cuốn ngành kinh tế mũi nhọn du lịch đi xa hơn.

Sau một thời gian kích cầu, nhiều điểm du lịch ở TPHCM khách tăng đột biến

Huân Cao |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, cộng với nhiều chương trình kích cầu du lịch được tung ra, nhiều điểm du lịch ở TPHCM có lượng khách tham quan tăng đột biến.

TP.HCM, Quảng Ninh và 7 tỉnh Đông Bắc lập “liên minh” kích cầu du lịch

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 20.11, tại TP.Hạ Long diễn ra Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và Quảng Ninh với các tỉnh Đông Bắc Bộ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo bộ ngành, các tỉnh, thành và các công ty lữ hành trên toàn quốc dự hội nghị.