Tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đợt 1.

Sáng 23.4, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã tổ chức tiêm 8.400 liều vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở tỉnh này.

Theo ông Mười, đợt 1 tỉnh được phân bổ số lượng như vậy nên việc tiêm vaccine sẽ ưu tiên nhóm 1 là lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhóm ưu tiên nhất là người làm việc trong cơ sở y tế tham gia các hoạt động phòng chống dịch.

"Thời gian kết thúc tiêm vaccine đợt 1 vào ngày 5.5 tới. Trong đợt này Sở Y tế Quảng Nam triển khai tiêm tại tất cả các cơ sở y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, có sự hỗ trợ từ các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đảm bảo quy trình trước, trong và sau tiêm.

Nhóm ưu tiên 2 là người tham gia phòng chống dịch gồm thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp" - ông Mười nói.

Ông Mười thông tin thêm, sau đợt này, ngành Y tế tỉnh nhận vaccine các đợt tiếp theo sẽ triển khai tiêm tiếp theo chỉ đạo của Bộ và Chính phủ, ban phòng chống dịch tỉnh theo thứ tự ưu tiên, đồng bộ, triển khai tiêm cho toàn dân, đảm bảo đủ số lượng, tiêm đúng quy định, an toàn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái, Phú Thọ đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19

Văn Đức |

Hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cùng tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22.4.

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho Bệnh xá Công an Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 22 - 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh để sẵn sàng tiêm khi có vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái, Phú Thọ đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19

Văn Đức |

Hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cùng tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22.4.

Những người tiêm vaccine phòng COVID-19 đầu tiên tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 22.4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiến hành tiêm vaccine AstraZeneca phòng ngừa COVID-19 cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện.

Tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho Bệnh xá Công an Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 22 - 24.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh tập huấn tiêm vaccine COVID-19 cho cán bộ y tế Bệnh xá Công an tỉnh để sẵn sàng tiêm khi có vaccine.