Tiếc tiền cọc phòng trọ, sinh viên cố bám trụ ở Hà Nội

Tường Vân - Thanh Hồng |

Sau vài tuần học trực tiếp, hàng loạt trường đại học “quay xe” cho sinh viên học online trở lại. Nhiều sinh viên cố bám trụ ở Hà Nội, học online tại phòng trọ vì không muốn mất trắng khoản tiền cọc.

Trả phòng về quê hay ở lại phòng trọ học online?

Ngay khi nhận được thông báo học tập trung tại trường, em Nguyễn Thị Linh (Sinh viên năm nhất, Trường Đại học Thuỷ Lợi) đã tất bật chuẩn bị, khăn gói lên Hà Nội trước 1 tuần để tìm thuê nhà trọ.

Trước tết, hàng loạt trường đại học thông báo đón học sinh trở lại trường trong khoảng giữa đến cuối tháng 2 tạo nên "cơn sốt" thuê nhà trọ. Sinh viên từ nhiều tỉnh thành đổ lên Hà Nội tìm nhà trọ khiến giá nhà tăng cao đột biến.  Những sinh viên từ quê lên thành phố như Linh phải chật vật mới có thể tìm được phòng trọ ưng ý với mức giá phù hợp.

Thế nhưng chưa đầy 2 tuần học trực tiếp, nhà trường lại thông báo sinh viên quay lại học trực tuyến do dịch bệnh căng thẳng khiến nữ sinh vô cùng bất ngờ. Em rơi vào tình huống dở khóc, dở cười vì không biết nên trả phòng trọ về quê hay tiếp tục ở lại Hà Nội.

“Bây giờ các môn đều học online nên em cũng muốn về quê nhưng lại không biết nên trả lại phòng hay cứ để đấy. Phòng để không vẫn mất tiền, mà trả phòng thì mất cọc do chưa hết hợp đồng.

Chưa kể dịch bệnh ở Hà Nội ngày càng căng thẳng, em chưa được tiêm mũi 3 nên bố mẹ em ở quê sốt ruột, liên tục gọi giục về nhà” - Linh bày tỏ sự băn khoăn.

Nguyễn Thị Linh đã quy
Nguyễn Thị Linh (sinh viên năm nhất Trường Đại học Thuỷ Lợi) quyết tâm bám trụ tại Hà Nội, học online tại phòng trọ. Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa quyết định hoặc trả phòng, hoặc để trống phòng về quê thì Linh lại quyết định vẫn bám trụ tại Hà Nội và học online ở phòng trọ.

"Em ở lại Hà Nội vì một phần tiếc tiền cọc, phần vì nghĩ dịch bệnh chưa biết bao giờ mới hết, sớm muộn cũng phải thích ứng và trở lại trường nên mình đã thuê được nhà trọ ưng ý, ổn định thì ở lại Hà Nội luôn để yên tâm học hành" - Linh bộc bạch.

Trở thành F0, F1 khi vừa lên Hà Nội

Kể về ấn tượng đầu tiên khi được đặt chân lên Hà Nội để học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến, em Trương Quốc Biên (sinh viên năm nhất, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ nhắc đến 2 từ "hụt hẫng".

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, Biên chân ướt chân ráo lên Hà Nội, mang theo bao dự định, kế hoạch cho tương lai. Vậy nhưng, chỉ vừa đi học trực tiếp được vài buổi, nam sinh đã trở thành F0 do tiếp xúc gần với bạn học đã nhiễm bệnh trong lớp.

"Thực sự rất cô đơn và hoang mang khi trở thành F0. Không bao giờ em tưởng tượng mình sẽ trở thành F0 ngay những ngày đầu đi học trở lại.

May mắn là em ở trọ một mình nên quá trình cách li điều trị không ảnh hưởng đến ai. Ngoài ra, những triệu chứng của em không quá nặng. Sau 1 tuần em đã có kết quả âm tính. Em sẽ tự theo dõi tại nhà thêm 1 vài hôm nữa và sẽ trở lại trường học" - Biên bày tỏ. 

Còn em Dương Huyền (sinh viên năm nhất, Trường Đại học Ngoại Thương) lại phàn nàn khi đã lên Hà Nội nhưng chưa được đến trường học trực tiếp.

"Bạn cùng phòng em là F0, em trở thành F1 nguy cơ cao nên không được đến trường. Hiện tại, bạn em vẫn chưa khỏi bệnh nên thầy cô đặc cách cho em tiếp tục học online để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Nhìn bạn bè ngày ngày đến trường, còn mình thì ở nhà trọ học online em buồn lắm. Chỉ mong dịch bệnh ổn định để em được đi học, gặp thầy cô, bạn bè” - Dương Huyền chia sẻ. 

Tường Vân - Thanh Hồng
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sinh viên phải học online từ... nhà trọ

Thanh Hải - Thanh Chung |

Theo kế hoạch, từ 21.2 đến 1.3, hàng loạt các trường đại học ở Đà Nẵng mở cửa, đón sinh viên học trực tiếp, tuy nhiên, diễn biến dịch còn phứt tạp, các trường vẫn tiếp tục tổ chức học online. Nhiều sinh viên ở các tỉnh đã lỡ xa quê, lên thành phố cũng đành học online từ... nhà trọ.

Dở khóc dở cười sinh viên năm nhất vừa lên Hà Nội thành F0

Tường Vân |

Nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi vừa đặt chân lên Hà Nội đã trở thành F0.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học dựa trên tỉ lệ sinh viên có việc làm

Tường Vân |

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều sinh viên phải học online từ... nhà trọ

Thanh Hải - Thanh Chung |

Theo kế hoạch, từ 21.2 đến 1.3, hàng loạt các trường đại học ở Đà Nẵng mở cửa, đón sinh viên học trực tiếp, tuy nhiên, diễn biến dịch còn phứt tạp, các trường vẫn tiếp tục tổ chức học online. Nhiều sinh viên ở các tỉnh đã lỡ xa quê, lên thành phố cũng đành học online từ... nhà trọ.

Dở khóc dở cười sinh viên năm nhất vừa lên Hà Nội thành F0

Tường Vân |

Nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi vừa đặt chân lên Hà Nội đã trở thành F0.

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học dựa trên tỉ lệ sinh viên có việc làm

Tường Vân |

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp.