Tiếc thương trước sự hi sinh của Trung tá quân đội quên mình cứu dân ở Phú Yên

Hữu Long |

Hàng trăm người dân cùng đoàn công tác của Quân khu 5 đã đến nhà Trung tá Trương Hồng Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) - để chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của gia đình anh. Trước đó, Trung tá Kỳ đã hi sinh thân mình để cứu sống người dân gặp nạn trên biển.

Chiều 2.9, hàng trăm người dân địa phương cùng tìm đến để dâng hương, ghi ơn sự hi sinh của Trung tá Trương Hồng Kỳ (khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để cứu hai người khỏi chết đuối.

Tại lễ tang, hàng xóm, bạn bè, người thân bày tỏ thương tiếc khi hôm nay cũng là sinh nhật của Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Người nhà thương tiếc trước sự hi sinh của trung úy Kỳ. Ảnh: Hữu Long
Người nhà thương tiếc trước sự hi sinh của trung úy Kỳ. Ảnh: Hữu Long

Ôm di ảnh của chồng, chị Nguyễn Thị Kim Phi - vợ của Trung tá Trương Hồng Kỳ, không thể kìm được nước mắt khi ngày hôm nay là ngày sinh nhật anh. Trước đó, gia đình đã hẹn nhau sẽ tổ chức ăn uống tại nhà, đặt bánh kem để mọi người có một bữa tối vui vẻ.

Chị Kim Phi chia sẻ, trong nhiều năm qua, gia đình luôn hiểu sự hi sinh của chồng để cân bằng giữa công việc và gia đình. Về phía người vợ, chị Phi tự hứa với lòng luôn là chỗ dựa để anh an tâm công tác.

"Ngày lễ hay ngày bão, anh đi làm nhiệm vụ. Tuy vậy, tôi và các con luôn động viên anh. Trước thi hài của anh, tôi hứa rằng anh mất đi, tôi sẽ thay anh chăm sóc 2 con học hành nên người” - chị Phi vừa nói, vừa khóc.

Cũng trong dòng người đến viếng Trung tá Trương Hồng Kỳ hôm nay, có sự xuất hiện của đoàn công tác Quân khu 5 do Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5, dẫn đầu.

Đoàn công tác của Quân khu 5 đến dâng hương, tưởng nhớ trung úy Kỳ. Ảnh: Hữu Long
Đoàn công tác của Quân khu 5 đến dâng hương, tưởng nhớ Trung tá Kỳ. Ảnh: Hữu Long

Ngồi trò chuyện với gia đình Trung tá Kỳ, Trung tướng Trịnh Đình Thạch nói rằng, ông vô cùng xúc động trước sự hi sinh của anh để bảo vệ nhân dân trong lúc hoạn nạn.

"Nghĩa cử của đồng chí đã góp phần tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân, để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu học tập noi theo”.

Trước đó vào chiều 1.9, trong lúc đi kiểm tra địa bàn, Trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện 2 người dân đang bị sóng đánh cuốn trôi ra xa bờ ở bãi biển Đồng Bé (thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu). Ngay lập tức, anh bơi ra cứu người.

Sau khi đưa được hai nạn nhân gồm Trần Phan Minh Thiện (sinh năm 2008) và Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983) vào bờ, Trung tá Trương Hồng Kỳ đuối sức và bị sóng cuốn ra xa.

Mặc dù được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu nhưng Trung tá Trương Hồng Kỳ đã hi sinh.

Đến nay, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định truy thăng quân hàm trước thời hạn cho Trung tá Trương Hồng Kỳ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cho gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ; thực hiện tốt nhất các chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ quân đội hi sinh khi làm nhiệm vụ.

2 ngư dân Phú Yên tử vong do lật thuyền thúng khi đi câu mực

Hoài Luân |

Xuống thuyền thúng để đi câu mực đêm, 2 ngư dân tại Phú Yên rơi xuống biển và tử vong.

Bắt 2 đối tượng phạm tội tại Nghệ An, Phú Yên lẩn trốn sang Campuchia

An Long |

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) phối hợp với lực lượng nước bạn Campuchia bắt 2 đối tượng phạm tội đang lẩn trốn tại Campuchia, di lý về đơn vị và chuyển giao cho Công an Phú Yên và Nghệ An.

Cháy rừng phòng hộ, huy động nhiều lực lượng dập tắt đám cháy

HƯNG THƠ |

Đám cháy bùng lên, lan rộng ở khu vực rừng phòng hộ ở xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, biên phòng, cảnh sát biển, cán bộ địa phương và người dân đã được tăng cường để dập tắt đám cháy.

Phố đi bộ thiếu chương trình giải trí, tràn ngập hàng rong và rác thải

HIỆP DƯƠNG |

Chọn phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm là điểm vui chơi dịp nghỉ lễ 2.9, bên cạnh ấn tượng về mùa thu Hà Nội, nhiều du khách cho rằng không gian ở phố đi bộ khá đơn điệu, thiếu các chương trình vui chơi giải trí. Nhiều đoạn đường quanh Hồ Gươm bị hàng rong lấn chiếm, nhếch nhác vì rác thải.

Du khách bức xúc vì phí gửi xe quanh hồ Hoàn Kiếm tăng cao dịp lễ 2.9

HIỆP DƯƠNG |

Để gửi được xe vào phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm vui chơi chiều 3.9, nhiều du khách phải chi từ 30.000 - 50.000 đồng để gửi 1 xe máy. Điều này khiến không ít người tỏ ra vô cùng bức xúc về hiện tượng "chặt chém" giá gửi xe tại đây.

Nhiều người chấp nhận đi làm dịp lễ 2.9 để được gấp đôi, gấp 3 thu nhập

MINH HÀ - PHƯƠNG THẢO |

Tuy thời gian nghỉ lễ 2.9 năm nay kéo dài 4 ngày, nhưng nhiều sinh viên, người lao động đã lựa chọn ở lại Hà Nội để làm thêm, kiếm thu nhập.

Chi tiền triệu để "bon chen" chụp ảnh mùa thu trên phố Hà Nội dịp nghỉ lễ 2.9

Minh Ánh |

Thời điểm Hà Nội bỏ lại những ngày nắng gắt, "chuyển mình" sang thu cũng là thời điểm những người yêu mùa thu Hà Nội tranh thủ dạo phố, thậm chí chi tiền triệu để chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cho gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, có biện pháp hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần đối với thân nhân, gia đình Trung tá Trương Hồng Kỳ; thực hiện tốt nhất các chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ quân đội hi sinh khi làm nhiệm vụ.

2 ngư dân Phú Yên tử vong do lật thuyền thúng khi đi câu mực

Hoài Luân |

Xuống thuyền thúng để đi câu mực đêm, 2 ngư dân tại Phú Yên rơi xuống biển và tử vong.

Bắt 2 đối tượng phạm tội tại Nghệ An, Phú Yên lẩn trốn sang Campuchia

An Long |

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) phối hợp với lực lượng nước bạn Campuchia bắt 2 đối tượng phạm tội đang lẩn trốn tại Campuchia, di lý về đơn vị và chuyển giao cho Công an Phú Yên và Nghệ An.