Tiệc buffet khổng lồ với 500 món ăn chay tại Đại lễ Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Với số lượng lớn hàng ngàn đại biểu tham dự, Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2019 đã chuẩn bị một tiệc buffet chay khổng lồ với hàng trăm món ăn mang đậm truyền thống ẩm thực Việt như cơm sen, phở cuốn, bánh cuốn, xôi...

Trong 3 ngày diễn ra Đại lễ Vesak 2019 từ 12 đến 14.5, Ban tổ chức Vesak 2019 đã tổ chức nhiều tiệc chay và suất ăn miễn phí cho các đại biểu, phật tử và du khách dự sự kiện.

Để phục vụ ẩm thực cho các đại biểu, khách mời tham dự Đại lễ Vesak 2019, một trung tâm ẩm thực đã được Ban tổ chức thiết lập với mặt bằng rộng tới gần 4.000m2.

 
Các tình nguyện viên chuẩn bị tiệc chay dưới sự kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm

Hòa thượng Thích Thanh Phong – Trưởng ban Kinh tế tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phụ trách hậu cần, ẩm thực Đại lễ Vesak cho biết: Khoảng 1.000 tình nguyện viên từ miền Nam, trong đó có 200 tăng ni đã đến chùa Tam Chúc để phục vụ nấu các món ăn.

 
Đa dạng món ăn tại tiệc chay.

Đầu bếp là các tăng ni được chọn từ nhiều chùa ở cả 3 miền của cả nước để chủ trì việc nấu từng món ăn. Cứ mỗi món ăn sẽ do 2 tăng ni bếp trưởng đảm nhiệm khâu kỹ thuật và 10 Phật tử tình nguyện viên làm công việc nấu nướng.

 

Theo Hoà thượng Thích Thanh Phong, dự trù trong các ngày Đại lễ, sẽ sử dụng 100 tấn rau củ quả.

Được biết các món ăn chiêu đãi các đại biểu sẽ thay đổi theo ngày, mỗi ngày sẽ có 120 món ăn được tập hợp theo chủ đề. 4 ngày sẽ có gần 500 món ăn chay được giới thiệu. Đây có thể nói là Đại lễ hội tụ nhiều món ăn chay ngon nhất của 3 miền Bắc, Trung, Nam.

 
Quan khách lựa chọn các món ăn.

Riêng nước uống có 20 loại nước ép trái cây được sản xuất và phục vụ ngay tại chỗ.

Món thạch được trang trí hoạ tiết hoa sen
Món thạch được trang trí hoạ tiết hoa sen.

Không chỉ nấu những món ăn ngon, tại đây có 10 nghệ nhân đảm nhiệm việc sắp đặt bài trí mỹ thuật các món ăn theo chủ đề hàng ngày.

 

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ có 40.000 suất cơm chay và nước uống miễn phí mỗi ngày dành cho Phật tử và du khách thập phương tham dự.

 
 
 
N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Cùng nhau hành động, kiến tạo thế giới an lạc, tốt đẹp hơn

HUYÊN NGUYỄN |

“Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật và cùng suy ngẫm về chân lý hoà bình, về tinh thần khoan dung, lòng từ bi; đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019.

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Sáng 12.5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 chính thức khai mạc tại hội trường chính của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thủ tướng: Cùng nhau hành động, kiến tạo thế giới an lạc, tốt đẹp hơn

HUYÊN NGUYỄN |

“Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật và cùng suy ngẫm về chân lý hoà bình, về tinh thần khoan dung, lòng từ bi; đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019.

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak 2019

N.HUYÊN - S.TÙNG - T.ANH - M.HƯƠNG |

Sáng 12.5, Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 chính thức khai mạc tại hội trường chính của Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Hàng vạn người dân nườm nượp về Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản 2019

N.Huyên - S.Tùng - T.Anh - M.Hương |

Từ sáng sớm, hàng vạn người dân và du khách đã có mặt tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản 2019.