Tích cực gỡ khó, kịp thời hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Phong Quang |

Đa số các địa phương hiện nay đều gấp rút thống kê, rà soát các đối tượng để hỗ trợ theo Nghị quyết 68, trong đó chính sách với lao động tự do và đối tượng đặc thù mặc dù khó nhưng đang tích cực được tháo gỡ để tiền sớm đến tay người khó khăn.

Rà soát đến đâu giải quyết đến đó

Vợ chồng chị Chu Thị Lê, người dân tộc Cao Lan ở xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) từng làm việc trong một nhà máy ở Bắc Giang, do nhiễm COVID-19 nên cả hai vợ chồng phải đi cách ly điều trị dài ngày. Trở về địa phương trong hoàn cảnh thực sự khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, bản thân lại đang nuôi con nhỏ.

Sau khi Thủ tướng ban hành Nghị quyết 68 và Quyết định 23, tỉnh Tuyên Quang khẩn trương giao các địa phương thống kê, rà soát đối tượng để tiền sớm đến được tay những lao động thực khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vợ chồng chị Chu Thị Lê là một trong những trường hợp đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ trong đợt này.

Gia đình chị Chu Thị Lê và nhiều đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: P.Q
Gia đình chị Chu Thị Lê và nhiều đối tượng khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ảnh: P.Q

Tính theo đủ các tiêu chí, cả gia đình nhận được gần 9 triệu đồng hỗ trợ từ Nhà nước, chị xúc động: "Trong lúc đợi việc, vợ chồng có đi làm tăm thuê nhưng thu nhập cũng không đủ chi phí, số tiền được Nhà nước hỗ trợ thực sự đã giúp đỡ gia đình trang trải được một số khoản chi phí, cầm cự đến lúc có việc trở lại".

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Quốc Cường cho biết, việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện khẩn trương đúng theo chỉ đạo của Chính phủ. Các địa phương, mà cụ thể ở đây là cấp xã chịu trách nhiệm thống kê chi tiết cụ thể đến từng đối tượng để làm căn cứ giải ngân.

Ông Cường khẳng định: "Rà soát có đối tượng đến đâu giải quyết đến đấy đấy. Việc này không ai dám làm sai hay làm chậm, tất cả từ cấp xã, cấp huyện đều phải đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hỗ trợ cho người lao động".

Quyết không để xảy ra trục lợi chính sách

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chia sẻ, 11 chính sách đầu trong Nghị quyết 68 địa phương triển khai rất thuận lợi.

Duy chỉ có chính sách số 12 thống kê, hỗ trợ những đối tượng như bán hàng rong, cắt tóc, lao động tự do không có hợp đồng,… là có một chút khó khăn khi thực hiện.

"Tuy nhiên khó, chứ không phải không làm được. Hiện nay chúng tôi đang gấp rút rà soát thật kỹ càng các đối tượng, giao trách nhiệm từ cấp tỉnh đến tận cấp cơ sở rà soát, thống kê để có được con số chi tiết, cụ thể, quyết không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách nhưng cũng không để vì sợ trách nhiệm bỏ sót đối tượng gây nên sự bất công bằng trong xã hội"- Ông Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thông tin thêm, địa phương ban hành chính sách hỗ trợ trên tinh thần không thấp hơn mức Trung ương quy định, với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng và sự hỗ trợ của Nhà nước phải đến kịp thời với những người thực sự bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đến nay, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có gần 30.000 đối tượng gồm các F0, F1, người lao động, viên chức hoạt động nghệ thuật, hộ kinh doanh,… được chi trả hỗ trợ với số tiền trên 1 tỉ đồng và số liệu này liên tục tăng theo từng ngày.

Đầu tháng 7.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 và Quyết định 23 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với 12 chính sách cơ bản như: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương...

Trong đó chính sách số 12 hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù được cho sẽ phát sinh một số khó khăn khi thực hiện. Mấu chốt của việc thực hiện hiệu quả chính sách này là các địa phương xây dựng tiêu chí, xác định đúng đối tượng làm căn cứ để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo nguồn lực Nhà nước được sử dụng đúng mục đích.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm cho khu cách ly y tế tập trung

Kiều Công Tuấn |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) và một số công đoàn cơ sở trực thuộc vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện với số tiền là 22 triệu đồng.

An Giang: Trao hỗ trợ người lao động theo phương thức đại diện nhóm

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo phương thức đại diện nhóm.

Gần 80.000 lao động tự do tại Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tạm ứng ngay kinh phí để hỗ trợ người dân ngay trong tuần này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm cho khu cách ly y tế tập trung

Kiều Công Tuấn |

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) và một số công đoàn cơ sở trực thuộc vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ kinh phí mua nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện với số tiền là 22 triệu đồng.

An Giang: Trao hỗ trợ người lao động theo phương thức đại diện nhóm

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức trao hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo phương thức đại diện nhóm.

Gần 80.000 lao động tự do tại Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19 tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tạm ứng ngay kinh phí để hỗ trợ người dân ngay trong tuần này.