Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ngày 20.12.2019 có văn bản đồng ý chủ trương cho Ban quản lý vịnh Hạ Long triển khai hoạt động dịch vụ chèo kayak, thuyền rồng tại các khu vực hòn Bọ Hung, hồ Ba Hầm, hang Thầy, đảo Cống Đầm – Vạn Giò trên vịnh Hạ Long.
Dịch vụ thuyền rồng trên vịnh Hạ Long – vốn được du khách, nhất là du khách nước ngoài rất ưa chuộng – bị dừng hoạt động từ tháng 4.2017.
Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – các hoạt động chèo kayak, thuyền nan, thuyền rồng trước đó đều là tự phát, nếu muốn hoạt động chính thức phải có quy định, tiêu chuẩn của các cơ quan chức năng liên quan. Đến nay, thuyền nan và kayak đã có những quy chuẩn để hoạt động, nhưng thuyền rồng thì chưa.
“Trước đây, chúng tôi thường tổ chức các cuộc đua thuyền rồng cho các đoàn khách nước ngoài. Tuy nhiên, từ khi bị dừng, chúng tôi phải bán thuyền rồng cho một số cá nhân để họ đem sang Cát Bà phục vụ du khách” – ông Tăng Văn Phiến – Chủ nhiệm Hợp tác xã Du lịch Vạn Chài, đơn vị quản lý, khai thác điểm du lịch làng chài Vung Viêng – cho biết.
Cũng theo ông Phiến, việc tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương triển khai dịch vụ thuyền rồng trên vịnh Hạ Long là tin vui, bởi đây là sản phẩm hấp dẫn, trong khi cần phải tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch cho vịnh Hạ Long.
Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, việc xây dựng quy chuẩn cho thuyền rồng đang vướng bởi không biết căn cứ vào quy định nào. Chia sẻ với Lao Động, một số ngư dân trên vịnh Hạ Long cho rằng, từ nghìn năm nay, ông cha ta đã đua thuyền rồng nhưng đến giờ thì lại vướng luật.
“Thuyền rồng khá an toàn. Chẳng may bị lật, nếu mặc áo phao thì cũng không nguy hiểm như các loại phương tiện thủy khác. Có quy định, quy chuẩn thì vẫn tốt hơn để quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách, nhưng nếu cứ cứng nhắc thì lãng phí” – anh Nguyễn Cao Cương – một hướng dẫn viên dòng khách Châu Âu nói.
Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long Phạm Đình Huỳnh cho rằng, kayak, thuyền nan từ chỗ không biết lấy quy định gì để áp vào thì nay đã có quy chuẩn, thì không lẽ gì lại bó tay với thuyền rồng. Vấn đề là các cơ quan liên quan có cùng vào cuộc tích cực hay không.