Thủy lợi Ia Mơr: Cần 6.000 tỉ đồng để chuyển đổi rừng qua đất nông nghiệp

THANH TUẤN |

Gia Lai – Đại công trình thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông, Gia Lai) có vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng đã hoàn thiện nhưng hiện chưa phát huy hết hiệu quả, công năng sử dụng như mục tiêu ban đầu. Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng qua đất nông nghiệp thì cũng cần số vốn gần… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục thiết kế vùng tưới của dự án cho hồ thủy lợi này.

Bộ NNPTNT hiện đang lấy ý kiến tổng hợp để trình lên Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc chuyển đổi 4.700ha đất có rừng sang đất sản xuất nông nghiệp, nhằm có vùng tưới nước cho hồ thủy lợi Ia Mơr.

Ông Lưu Trung Nghĩa – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai cho biết, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội. Việc rừng tái sinh phát triển, giữ độ che phủ của rừng, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn sẽ ủng hộ, bảo vệ.

Hiện tại trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 chưa có vốn bố trí cho việc thiết kế vùng tưới bao gồm: Xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng, kênh dẫn, khai hoang đồng ruộng, nơi cư trú cho người dân bản địa….

Hồ thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông. Ảnh T.T
Hồ thủy lợi Ia Mơr tại huyện Chư Prông. Ảnh T.T

Nếu chuyển đổi 4.700ha đất có rừng sang đất nông nghiệp thì cũng cần đến… 6.000 tỉ đồng để tiếp tục công cuộc thiết kế vùng tưới. Đây là số tiền lớn cần phải được Quốc hội thông qua.

“Quan điểm của tỉnh là cũng muốn có vùng tưới cho công trình thủy lợi Ia Mơr, để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nếu Quốc hội đồng ý cho chuyển đổi diện tích 4.700ha đất rừng qua đất nông nghiệp mà không tiếp tục có thêm nguồn vốn lớn để bố trí việc thiết kế vùng tưới thì cũng khó khăn cho tỉnh”, ông Nghĩa nói.

Rừng xã biên giới Ia Mơr. Ảnh T.T
Rừng xã biên giới Ia Mơr. Ảnh T.T

Hiện tại, đại thủy nông Ia Mơr do Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư đã hoàn thiện. Công trình với mục tiêu ban đầu dự kiến tưới tiêu cho 12.500ha đất nông nghiệp chủ yếu của tỉnh Gia Lai và một phần tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, hiện tại thủy lợi Ia Mơr mới chỉ cấp nước cho khoảng 800ha đất trồng lúa, hoa màu của xã Ia Mơr và một một phần diện tích các xã thuộc huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Kho nước khổng lồ vẫn chưa phát huy hết công năng sử dụng, nguy cơ lãng phí hiện hữu.

Theo ông Lưu Trung Nghĩa, do 4.700ha đất rừng ở Gia Lai chưa chuyển đổi được, đồng nghĩa chưa có vùng tưới nên Đắk Lắk đề xuất Bộ NNPTNT việc xây dựng dựng thêm các hệ thống kênh dẫn, kênh nhánh để chuyển khối lượng lớn nước hồ Ia Mơr qua.

Bên huyện Ea Súp (Đắk Lắk), 4.000ha đất lâm nghiệp đã hoàn thành việc chuyển đổi qua đất nông nghiệp, hình thành nên các cánh đồng lúa cũng đang “khát nước”. Tuy nhiên, việc chuyển “kho” nước sang Đắk Lắk cũng chưa hợp lý vì hồ Ia Mơr xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nếu chuyển hết nước sang Đắk Lắk thì có thể “thiệt thòi” cho Gia Lai và cũng không đúng như ý nghĩa, mục tiêu ban đầu của dự án.

Ông Kpă Thuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Đối với 4.700ha đất có rừng, việc chuyển đổi qua đất nông nghiệp thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội. Do dự án của Bộ NNPTNT làm chủ đầu tư nên họ sẽ có trách nhiệm toàn bộ trong việc báo cáo lên Chính phủ để trình ra Quốc hội”.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

20 bảo vệ giữ gần 14.000ha rừng nghèo ở biên giới Ia Mơr

THANH TUẤN |

Gia Lai – 20 bảo vệ rừng chịu đựng khó khăn, thiếu thốn để bảo vệ 14.000ha rừng nghèo ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai. Trong đó, có gần 4.700ha đất có rừng đang trình lên Quốc hội xem xét có được phép chuyển đổi mục đích sang đất nông nghiệp - làm vùng tưới cho đại công trình thủy lợi Ia Mơr có vốn đầu tư 3.000 tỉ.  

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Đại Thủy nông Nậm Rốm - công trình của thanh niên đang "lão hóa” sớm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cung cấp nước tưới cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc - đại thủy nông Nậm Rốm được coi là “mạch sống” của lòng chảo Điện Biên. Dù được thiết kế để có tuổi thọ 100 năm, nhưng mới được hơn nửa chặng đường, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

20 bảo vệ giữ gần 14.000ha rừng nghèo ở biên giới Ia Mơr

THANH TUẤN |

Gia Lai – 20 bảo vệ rừng chịu đựng khó khăn, thiếu thốn để bảo vệ 14.000ha rừng nghèo ở xã biên giới Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai. Trong đó, có gần 4.700ha đất có rừng đang trình lên Quốc hội xem xét có được phép chuyển đổi mục đích sang đất nông nghiệp - làm vùng tưới cho đại công trình thủy lợi Ia Mơr có vốn đầu tư 3.000 tỉ.  

Phải giữ 4.700ha rừng tái sinh ở vùng tưới thủy lợi Ia Mơr, Gia Lai

Trung Hiếu |

Tỉnh Gia Lai đang đối diện với sự lựa chọn nan giải, đó là việc phá hay giữ hơn 4.700 ha rừng tái sinh, để mở rộng vùng tưới, tận dụng công suất thiết kế của hồ thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Đại Thủy nông Nậm Rốm - công trình của thanh niên đang "lão hóa” sớm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cung cấp nước tưới cho toàn bộ cánh đồng Mường Thanh - vựa lúa lớn nhất khu vực Tây Bắc - đại thủy nông Nậm Rốm được coi là “mạch sống” của lòng chảo Điện Biên. Dù được thiết kế để có tuổi thọ 100 năm, nhưng mới được hơn nửa chặng đường, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.