Thủy điện Rào Trăng 3: "Công tác cứu hộ tới đây phải tuyệt đối an toàn"

Tường Minh - Hữu Long |

“Công tác cứu hộ cứu nạn tới đây phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để đi cứu hộ phải cứu hộ lần nữa” - ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm sáng nay về công tác cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.

Dự báo sẽ rất khó khăn

Sáng 16.10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc họp với lãnh đạo Quân khu 4, các lực lượng có cuộc họp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cứu nạn và bàn phương án tìm kiếm 16 công nhân đang mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo báo cáo của các lực lượng, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang rất khẩn trương mở đường 71 vào điểm sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 để tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế phát biểu tại cuộc họp sáng 16.10. Ảnh: Thái Bình
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế phát biểu tại cuộc họp sáng 16.10. Ảnh: Thái Bình

Một lực lượng tiền trạm cũng đã tiếp cận được khu vực này nhằm khảo sát hiện trường, giúp cho Sở Chỉ huy tiền phương có phương án tổ chức cứu hộ cứu nạn khi đường thông tuyến.

Tuy nhiên, việc cứu hộ cứu nạn dự báo sẽ rất khó khăn bởi tiếp sau đợt mưa lũ kéo dài từ 6 đến 13.10 khiến mực nước có nơi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ 16 đến 19.10.

An toàn tuyệt đối cho cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Quốc phòng, Quân khu K4, các lực lượng tại địa phương và các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện cứu hộ cứu nạn đã góp phần thành công công tác cứu hộ cứu nạn đợt 1 - đưa toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn về nhà tang lễ.

Thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên -Huế sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu IV và của tỉnh để triển khai cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2.

“Công tác cứu hộ cứu nạn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đừng để cứu hộ lại phải cứu hộ lần nữa”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế yêu cầu xây dựng phương án tốt nhất để cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ” theo hướng an toàn cao cho lực lượng cứu hộ. Nắm chắc diễn biến về thời tiết; báo cáo vị trí cứu hộ cứu nạn chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn. Đề nghị có hệ thống hậu cần tốt về điện, lương thực, phương tiện; đảm bảo thông tin liên lạc điều hành cứu nạn.

Trung ương sẽ tăng cường phương phương tiện, lực lượng cho tỉnh. Ngoài lực lượng chủ lực và lực lượng phối hợp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu có lực lượng dự báo điểm sạt trượt núi trong mùa mưa; cử các công nhân thông thạo địa hình, địa vật hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng mong lực lượng báo chí chia sẻ, thông cảm vì sự an toàn tuyệt đối của lực lượng phóng viên nên Sở Chỉ huy tiền phương không cho phép báo chí vào hiện trường. Tỉnh sẽ thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về công tác tang lễ cho 13 cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong công tác cứu hộ cứu nạn ở Tiểu khu 67.

Tường Minh - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.

Ký ức đau thương của những người may mắn thoát chết

HOÀNG VĂN MINH |

Đã có 19 công nhân của vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng đường thủy từ chiều 14.10. Sáng 15.10, cùng Quỹ TLV Lao Động, phóng viên Báo Lao Động gặp được 5 công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bình Điền (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến hết ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 13 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Các nạn nhân được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (đường Mang Cá, TP.Huế).

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

Tường Minh – Hữu Long |

Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: “Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968”

Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm được thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Nhóm phóng viên |

Chiều 15.10, đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân Khu 4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Vẫn còn 16 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích

Nhóm phóng viên |

Hiện nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12.10.

Ký ức đau thương của những người may mắn thoát chết

HOÀNG VĂN MINH |

Đã có 19 công nhân của vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài bằng đường thủy từ chiều 14.10. Sáng 15.10, cùng Quỹ TLV Lao Động, phóng viên Báo Lao Động gặp được 5 công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Bình Điền (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đến hết ngày 15.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 13 thi thể nơi đoàn công tác cứu hộ bị vùi lấp ở Trạm Kiểm lâm 67, trong đó có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Các nạn nhân được tìm thấy ở Trạm Kiểm lâm 67 được đưa về Bệnh viện Quân y 268 (đường Mang Cá, TP.Huế).

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Lặng người trước một thông điệp sinh nhật

Tường Minh – Hữu Long |

Chúng tôi vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm hình ảnh về anh Phạm Văn Hướng, một trong 13 người mất tích trong vụ thủy điện Rào Trăng 3 vừa được tìm thấy thi thể chiều 15.10. Và chúng tôi như chết lặng khi đọc đươc dòng chữ trên trang web: “Chúc mừng sinh nhật đồng chí Phạm Văn Hướng, ngày 15.10.1968”

Cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3: Đã tìm được thi thể Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Nhóm phóng viên |

Chiều 15.10, đoàn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân Khu 4.