Cuộc họp có sự tham dự đông đủ các bộ, ban ngành liên quan, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) - Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT).
TS Hoàng Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định những ngày sắp tới sẽ có mưa nhiều, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và các loại hình thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra khi kết cấu hạ tầng địa chất của nước ta đã “no nước”.
Về câu hỏi sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục PCTT - Bộ NNPTNT) cho biết: Sự cố vỡ đập ở Lào là bài học lớn cho Việt Nam. Chúng ta cần tổng rà soát đánh giá các hồ chứa thuỷ điện thuỷ lợi trước mùa mưa lũ. Ngay sau khi nhận thông tin sự cố ở Lào, các cơ quan đã tính toán đưa ra nhận định: Mực nước dâng ở khu vực này khoảng 5-10cm. Theo tính toán, sau 4-5 ngày lượng nước từ đập vỡ ở Lào sẽ về đến các tỉnh ĐBSCL. Sự cố vỡ đập ở Lào ít tác động đến ĐBSCL.
Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với thiên tai, BCĐ Trung ương về PCTT sẽ cùng các địa phương tiếp tục rà soát một lần nữa toàn bộ hệ thống hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi để đánh giá kỹ lưỡng an toàn hồ chứa, đập thuỷ điện, đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời.
Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NNPTNT) cũng thừa nhận, các hồ chứa nhỏ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các hồ chứa đang xuống cấp hoặc đã đầy nước. Để giảm bớt rủi ro, từ năm 2003 đến nay, Chính phủ đã đầu tư sửa chữa 230 hồ chứa lớn. Tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao lại đến từ hồ chứa nhỏ, đây là vấn đề lớn cần được quan tâm và có giải pháp căn cơ.
Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nguy cơ sự cố từ các hồ chứa nhỏ là rất lớn, cần tăng cường, kiểm tra và có kịch bản ứng phó linh hoạt. Đặc biệt, không được chủ quan.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu EVN tăng cường kiểm tra, rà soát lượng nước tại các đập thủy điện, thực hiện nghiêm lệnh của Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT trong việc điều tiết nước tại các hồ chứa.
Các địa phương có phương án ứng phó kịp thời, không để thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân.
* Thông tin về sự cố vỡ đập thuỷ điện ở Lào, ông Lê Hồng Quang - đại diện Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết: Chiều 24.7, Thủ tướng đã tổ chức họp về sự cố vỡ đập thuỷ điện Lào, đồng thời sắp xếp huy động lực lượng để hỗ trợ các bạn Lào trong vấn đề cứu nạn, cứu hộ. "Ngay sáng nay, chúng tôi đã phối hợp với quân khu 5 để sang Lào tổ chức cứu hộ cứu nạn. Chúng tôi đưa cả trang thiết bị sang hỗ trợ, sau đó sẽ bàn giao các thiết bị, máy móc cứu nạn này cho Lào tiếp nhận" – ông Lê Hồng Quang cho biết.
* Theo TS Nguyễn Phúc Vinh (nguyên giảng viên Trường ĐH Xây dựng), thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La là 2 công trình thủy điện hiện đại, khi được xây dựng đã được tính toán xác suất rủi ro đến mức 0,01% trong vòng 100. Trong quá trình vận hành, đều có quan trắc đo đạc, kiểm tra; các phương án dự phòng, ứng phó cứu nạn đều ở mức sẵn sàng, nên người dân có thể yên tâm.
Mặt khác, khi có diễn biến thời tiết bất thường, BCĐ Trung ương về PCTT và ngành điện lực sẽ phối hợp, phân lũ, xả lũ đúng quy trình, quy định để hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng đến người dân vùng hạ lưu.