Thủy điện Hòa Bình xả lũ, cuộc sống ở làng vạn chài đảo lộn

Tô Công - Thanh Tùng |

Hòa Bình - Cuộc sống của người dân ở làng vạn chài bên bờ sông Đà đang bị đảo lộn từ khi Thủy điện Hòa Bình xả lũ.

Những ngày gần đây, trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thuỷ điện Hoà Bình và Sơn La phải liên tiếp mở các cửa xả đáy để đảm bảo an toàn hồ đập.

Đến nay, khi Thủy điện Hòa Bình đã xả cửa đáy thứ 5, cuộc sống của người dân sống tại làng vạn chài đang bị đảo lộn, cùng với nguy cơ thiệt hại về tài sản khi nước thượng nguồn đổ về mỗi lúc một lớn.

Làng vạn chài bên sông Đà.
Làng vạn chài bên sông Đà.

Chính quyền các địa phương đã thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy ở khu vực hạ du thủy điện Sơn La và Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ngày 16.6, PV Báo Lao Động có mặt tại làng vạn chài (tổ 14, phường Thịnh Lang, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), làng chài nằm ven con sông Đà, với hàng chục hộ dân sinh sống trên những ngôi nhà bè, với ngành nghề mưu sinh chính là đánh bắt thủy sản.

Rác
Rác trôi về khu vực làng vạn chài.
Theo ghi nhận của PV, rác thải dạt vào nhà bè thành từng mảng lớn, khiến người dân phải vớt rác lên bờ hoặc đẩy ra xa để chảy theo dòng nước.

Việc sinh hoạt, đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn do nước dâng cao, bề mặt nhiều sóng, các dây cố định thuyền bè phải "căng sức" với dòng nước chảy xiết.

Video ghi nhận về cuộc sống làng vạn chài bên sông Đà những ngày xả lũ.

Mặc dù, năm nay có thông báo về việc xả lũ sớm hơn, người dân đã chủ động kéo bè cá vào tránh nước phía trong, nhưng cá vẫn chết nhiều, chủ yếu là cá trắm, cá rô.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Thông, trưởng xóm vạn chài cho biết: "Tổng thiệt hại từ việc cá chết ước tính khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân chính gây nên tình trạng cá chết là do khi nước đổ về, dòng chảy mạnh và là nước mới nên cá chưa kịp thích nghi".

Cuộc sống ở làng vạn chài bị đảo lộn.
Cuộc sống ở làng vạn chài bị đảo lộn.
Về nhà cửa và tài sản của người dân, ông Thông cho biết: "Đợt này bà con có sự chủ động nên đã kịp di dời đến nơi an toàn nên thiệt hại không nặng nề. Tuy nhiên, ngư dân làng vạn vẫn rất lo lắng trước tình hình thời tiết bất thường, không biết thuỷ điện sẽ phải xả lũ đến khi nào, không biết bao lâu nữa bà con mới ổn định lại cuộc sống".

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn, khả năng nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả lũ là rất cao.

Tô Công - Thanh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Tắm sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, 1 thanh niên bị cuốn trôi

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình xác nhận, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 1 thanh niên bị cuốn trôi khi đi tắm trên sông Đà.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - Để đảm bảo an toàn hồ đập, Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn đổ nhau đi xem xả lũ.

Cận cảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Đúng 7h, ngày 12.6, một cửa đáy của Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, rất nhiều người dân tập trung từ sớm để theo dõi sự việc này.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tắm sông Đà khi Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ, 1 thanh niên bị cuốn trôi

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình xác nhận, các cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 1 thanh niên bị cuốn trôi khi đi tắm trên sông Đà.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi xem Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Khánh Linh - Thanh Tùng |

Hoà Bình - Để đảm bảo an toàn hồ đập, Thuỷ điện Hoà Bình tiếp tục mở thêm 2 cửa xả đáy. Bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng, nhiều người dân vẫn đổ nhau đi xem xả lũ.

Cận cảnh Thủy điện Hòa Bình xả lũ

Thanh Tùng |

Hòa Bình - Đúng 7h, ngày 12.6, một cửa đáy của Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, rất nhiều người dân tập trung từ sớm để theo dõi sự việc này.