Thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ, người dân bất chấp nguy hiểm lao vào chụp ảnh

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Lượng mưa tăng cao lên tới 400mm trong vòng chưa đầy 2 ngày, lần đầu tiên sau 10 năm, thủy điện Hòa Bình đã phải mở đến 8 cửa để xả lũ.

Theo thông tin, từ 19h tối 10.10 đến 7h45 phút sáng 11.10, thủy điện Hòa Bình đã nhận lệnh từ Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai mở liên tiếp 5 cửa xả lũ. Đến 11h30 phút, cửa xả đáy số 8 đã phải mở để xả lũ.

Ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, đây là lần đầu tiên hồ Hoà Bình phải mở tới 8 cửa xả đáy, kỷ lục trước đó mở 6 cửa vào năm 2007.

Sau 10 năm đây là lần đầu tiên Thủy điện Hòa Bình phải mở đến 8 cửa xả lũ.
Sau 10 năm đây là lần đầu tiên Thủy điện Hòa Bình phải mở đến 8 cửa xả lũ.

Ngay từ đầu giờ chiều 11.10, hàng trăm người dân đã đến gần cửa xả chụp ảnh khi đập thủy điện Hòa Bình xả lũ bất chấp những biển báo nguy hiểm.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cho thấy những luồng nước phóng ra rất mạnh, ước tính gấp đôi so với bình thường, bụi nước theo gió bốc lên cao và xa gần 1km.

Những luồng nước phóng ra rất mạnh, ước tính gấp đôi so với bình thường, lượng nước lớn từ hồ phóng ra rất mạnh, bụi nước theo gió bốc lên cao và xa gần 1km.
Những luồng nước phóng ra rất mạnh, ước tính gấp đôi lưu lượng so với bình thường, bụi nước theo gió bốc lên cao và xa gần 1km.
Đến 11h30 phút ngày 11.10 cửa xả đáy số 8 đã phải mở để xả lũ.
Đến 11h30 phút ngày 11.10, cửa xả đáy số 8 đã phải mở để xả lũ.
Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn đến điểm xả lũ để chụp ảnh.
Bất chấp nguy hiểm, người dân vẫn đến điểm xả lũ để chụp ảnh.
Đây được xem là đợt xả lũ lịch sử.
Đây được xem là đợt xả lũ lịch sử.

Hiện tại, mực nước thượng lưu ở cao trình +117,40m, lưu lượng về hồ và về hạ lưu là 129.60m3 /s.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hòa Bình đã có 12 người chết và mất tích do lũ lụt. Trong đó, huyện Mai Châu có 1 người chết, 2 người bị thương; huyện Đà Bắc 8 người chết và 1 người mất tích.

Nghiêm trọng hơn, đập Kim Bôi có nguy cơ vỡ. Hiện, địa phương đang tiến hành di dời dân đồng thời cử lực lượng túc trực ứng phó với nguy cơ vỡ đập.

Nguyễn Hà - Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.