Thủy điện Đắk Mi 4 chậm hỗ trợ: Thiếu trách nhiệm với người dân

Thanh Chung |

Liên quan đến việc Thủy điện Đắk Mi 4 chậm giải quyết hỗ trợ thiệt hại cho người dân trong cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 10.2020, Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định thủy điện thiếu trách nhiệm đối với người dân.

Chiều 5.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021.

Liên quan đến việc Thủy điện Đăk Mi 4 (đóng tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam), điều tiết lũ với lưu lượng cực lớn vào chiều 28.10.2020, gây thiệt hại cho gần 900 hộ dân ở xã Cà Dy và thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) nhưng đến nay việc hỗ trợ, đền bù vẫn chưa được thực hiện, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan đôn đốc chủ đầu tư sớm giải quyết cho người dân.

“Chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4 đã thiếu trách nhiệm trong việc đền bù thiệt hại cho người dân, dù giá trị đền bù không lớn tuy nhiên việc các bên đổ thừa trách nhiệm qua lại kéo dài thời gian đền bù cho người dân”- ông Quang nói.

Mới đây, UBND huyện Nam Giang làm việc với Công ty Thủy điện Đăk Mi, tại cuộc họp, UBND huyện thông báo cụ thể mức thiệt hại do thủy điện xả lũ.

Cụ thể, thiệt hại về nhà cửa, tài sản hơn 6,7 tỉ đồng, chưa kể, thủy điện xả lũ còn gây thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng cây trồng, hoa màu của dân và làm hư hỏng công trình dân sinh trị giá hơn 6,8 tỉ đồng.

Tại cuộc họp, ông Vũ Đức Khánh- Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Đăk Mi, cho rằng thủy điện đã đóng góp vào việc cắt giảm lũ rất lớn, giảm được thiệt hại cho người dân và làm tốt việc điều tiết nước theo đúng quy trình vận hành liên hồ. Từ đó, công ty chỉ hỗ trợ 3,3 tỉ đồng, nhưng chưa biết khi nào mới tiến hành hỗ trợ vì còn phải trải qua 3 bước để trình lên trên xin ý kiến rồi mới có thể ra quyết định cuối cùng.

Ông A Viết Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang yêu cầu Công ty CP thủy điện Đăk Mi phải hoàn thành việc chi trả cho người dân trước ngày 15.4 tới. Sau thời gian này, nếu có việc gì xảy ra thì công ty phải tự chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, tại cuộc họp chiều nay (5.4), ông Nguyễn Thanh Quang cho biết, dự án thủy điện Nước Chè bị “đứng bánh” là do có sai phạm trong quá trình đầu tư thủy điện này, nguyên nhân chính ông chủ đầu tư dự án trên bị bắt tạm giam nên toàn bộ hoạt động dự án Thủy điện Nước Chè tạm dừng hoạt động từ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay.

"Hiện nay Công ty CP Thủy điện Nước Chè rất khó khăn hoặc một số công nhân của công ty đã xin chuyển công tác để đi làm chỗ khác, một số công nhân chưa được thanh toán tiền lương, còn tài khoản ngân hàng của Công ty CP thủy điện Nước Chè hiện đang bị phong tỏa… Sau đó, Sở Công Thương đã trực tiếp đi kiểm tra tại dự án Thủy điện Nước Chè, tiếp đến sẽ làm báo cáo gửi cho UBND tỉnh để có hướng xử lý việc này” - ông Quang nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phải dựa vào luật mà xử chứ không thể mãi ngửa tay đi xin ông thủy điện

Thanh Hải |

Đà Nẵng lại phải đề nghị các thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia, Quảng Nam xả nước để cải thiện tình trạng nhiễm mặn và thiếu nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn. Trong khi đó, hàng ngàn hộ dân phía thượng nguồn vẫn chưa được đền bù, giải tỏa hoặc bồi thường thiệt hại do xả lũ...

Kết thúc đợt 1 giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa kết thúc đợt 1 giai đoạn 4 trong cuộc tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Kon Tum: Thủy điện tích hay xả nước, người dân đều gánh hậu quả

THANH TUẤN |

Một số thủy điện ở Kon Tum đã tích nước, xả nước không đúng quy trình làm nhiều diện tích càphê, hồ tiêu của người dân bị khô hạn, thiếu nước. Nguy hiểm hơn, khi thủy điện xả nước bất ngờ làm mực nước dâng cao đe dọa đến tính mạng người dân. Tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phải dựa vào luật mà xử chứ không thể mãi ngửa tay đi xin ông thủy điện

Thanh Hải |

Đà Nẵng lại phải đề nghị các thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia, Quảng Nam xả nước để cải thiện tình trạng nhiễm mặn và thiếu nguồn nước sinh hoạt trong mùa hạn. Trong khi đó, hàng ngàn hộ dân phía thượng nguồn vẫn chưa được đền bù, giải tỏa hoặc bồi thường thiệt hại do xả lũ...

Kết thúc đợt 1 giai đoạn 4 tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế vừa kết thúc đợt 1 giai đoạn 4 trong cuộc tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Kon Tum: Thủy điện tích hay xả nước, người dân đều gánh hậu quả

THANH TUẤN |

Một số thủy điện ở Kon Tum đã tích nước, xả nước không đúng quy trình làm nhiều diện tích càphê, hồ tiêu của người dân bị khô hạn, thiếu nước. Nguy hiểm hơn, khi thủy điện xả nước bất ngờ làm mực nước dâng cao đe dọa đến tính mạng người dân. Tỉnh Kon Tum đã yêu cầu các chủ nhà máy thủy điện tuân thủ đúng quy định pháp luật.