Thượng úy công an cưu mang người lạ bất tỉnh nhiều ngày trong bệnh viện

Hữu Long |

Câu chuyện thượng úy Phạm Việt Đức tại Đắk Lắk gặp và nuôi một người dưng trong bệnh viện đã truyền đi thông điệp về tình yêu thương, sự tử tế giữa người với người.

Nuôi người dưng

Ngày phát hiện anh mình mất tích, Y Vui Niê (22 tuổi, buôn Vít, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) cùng gia đình nháo nhác đi tìm. Việc tìm kiếm trở nên vô vọng cho đến khi có người trong buôn tình cờ đọc vài dòng chia sẻ tìm người thân trên mạng xã hội…

Thì ra trong lúc đi rẫy về nhà, anh Y Đút Niê (38 tuổi) – anh trai Y Vui, gặp tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 29.11 (thứ sáu – PV), tại Khoa ngoại tổng hợp xuất hiện một người đàn ông nằm li bì bất tỉnh. Thương tích, máu me đầy mình nhưng người đàn ông này không có người thân bên cạnh từ nhiều ngày trước.

Y Đút Niê nhập viện nhưng không có gia đình bên cạnh. Ảnh: HL
Y Đút Niê nhập viện nhưng không có gia đình bên cạnh. Ảnh: HL

Tình cờ thời điểm này, thượng úy Phạm Việt Đức – cán bộ Công an huyện Krông Pắk, vừa xin phép đơn vị vào thăm người nhà đang điều trị tại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Đức để ý đến hình ảnh người đàn ông đen nhẻm với vô số vết thương trên người. Hỏi qua mới biết, người đàn ông này không liên lạc được với gia đình.

Thế rồi trong ngày hôm đó, Đức tình nguyện cùng các bác sĩ truyền nước, chăm sóc các vết thương đang tóe máu cho người đàn ông bệnh tật.

Ban đầu, mọi người trong phòng điều trị ái ngại bởi hành động của chàng trai trẻ. Thế nhưng ngay sau đó, chính cái vẻ vụng về nhưng tận tình, chu đáo của Đức làm mọi người thay đổi ánh nhìn.

Chính hành động của Đức  đã truyền đi một thông điệp về sự tử tế giữa người với  người. Ảnh: HL
Chính hành động của Đức đã truyền đi một thông điệp về sự tử tế giữa người với người. Ảnh: HL

Cứ thế, không ai bảo ai, mọi người trong phòng bệnh bắt đầu chia sẻ hành động của Đức và cùng nhau phụ chăm sóc người đàn ông đáng thương.

Song song với việc chăm sóc, Đức còn chụp ảnh người đàn ông lạ cùng những thông tin nhận dạng rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Cuộc gặp gỡ tình cờ

Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi Y Vui Niê đọc thông tin anh trai đang được điều trị tại bệnh viện. Khi hay tin đã có người nhà nhận thân nhân, sáng hôm sau (30.11) Đức an tâm trở về đơn vị…

“Sáng 30.11, gia đình em chạy vào bệnh viện thì được mọi người kể về hành động tốt của anh Đức đối với anh trai mình. Mặc dù rất muốn cảm ơn nhưng gia đình em chẳng biết người tốt ấy ở đâu mà tìm” – Y Vui Niê trăn trở.

Mọi thứ tưởng như vào quên lãng mãi đến sáng hôm qua (4.12), một cuộc gặp gỡ cảm động đã diễn ra trong phòng bệnh.

Chuyện là lúc bấy giờ, Đức có trở vào viện thăm người thân và không quên đến gặp người đàn ông tội nghiệp trước đó.

Vừa gặp Đức, Y Vui Niê chạy đến ôm chầm chàng trai tốt bụng đã tận tình chăm sóc anh trai mình.

“Em chỉ biết nói cảm ơn. Em xin gửi lời mời anh Đức một ngày không xa đến nhà em để dùng bữa cơm tối, uống rượu cần” – Y Vui Niê khoe.

Đức tâm sự nếu là ai trong chúng  ta cũng sẽ xử lý  như anh nếu gặp người hoạn nạn. Ảnh: HL
Đức tâm sự nếu là ai trong chúng ta cũng sẽ xử lý như anh nếu gặp người hoạn nạn. Ảnh: HL

Về phần mình, thượng úy Phạm Việt Đức tâm sự, đặt hoàn cảnh của bất cứ ai khi gặp người lạ hoạn nạn đều sẽ giúp đỡ như anh.

“Nếu là bạn hay bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ giúp đỡ trước những hoàn cảnh khốn khó như anh Y Đút” – anh Đức chia sẻ.

Biết câu chuyện của Đức, một bác sĩ tâm sự với tôi rằng: Việc chăm lo cho người dưng khiến chính anh và mọi người trong khoa ngộ ra nhiều điều về lòng tốt.

"Lòng tốt đâu có xa xôi gì. Đó là sự tử tế giữa người với người vẫn luôn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh" - vị  bác sĩ này tâm sự.

Bác sĩ Đào Anh Dũng - Trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết, bệnh nhân Y Đút Niê nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng kín, vỡ gan phân kỳ 7. Và dù không có người thân nhưng trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, phía bệnh viện đã phẫu thuật điều trị miễn phí. Hiện tại sức khỏe Y Đút đã dẫn ổn định trở lại.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vinh danh chiến sĩ công an tại sự kiện “Âm vang chiến công 2019”

T.Huyền |

Sự kiện "Âm vang chiến công" lần thứ 3 được tổ chức vào tối ngày 16.8 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Giỗ Tổ Hùng Vương: Hơn 1.000 chiến sĩ công an, quân đội bảo vệ an ninh

Phương Linh - Thế Anh |

Ông Hồ Đại Dũng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, cho hay, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an quân đội tại lễ hội Đền Hùng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

Hai chiến sĩ công an vào bệnh viện hiến máu cứu thai phụ

Quách Du |

Nhận được thông tin một thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu để phẫu thuật, ngay lập tức, 2 chiến sĩ công an đã vào bệnh viện để hiến máu cứu thai phụ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vinh danh chiến sĩ công an tại sự kiện “Âm vang chiến công 2019”

T.Huyền |

Sự kiện "Âm vang chiến công" lần thứ 3 được tổ chức vào tối ngày 16.8 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Giỗ Tổ Hùng Vương: Hơn 1.000 chiến sĩ công an, quân đội bảo vệ an ninh

Phương Linh - Thế Anh |

Ông Hồ Đại Dũng - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019, cho hay, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an quân đội tại lễ hội Đền Hùng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.

Hai chiến sĩ công an vào bệnh viện hiến máu cứu thai phụ

Quách Du |

Nhận được thông tin một thai phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch và cần truyền máu để phẫu thuật, ngay lập tức, 2 chiến sĩ công an đã vào bệnh viện để hiến máu cứu thai phụ.